(TT&VH) - Dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 45, cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tuy nhiên việc hút thuốc lá ở bệnh viện, trường học, nhà ga, bến xe, rạp chiếu bóng... vẫn diễn ra như thường, vì đến nay, chưa có ai bị phạt vì... vi phạm.
Con số thống kê mới đây của Hội Y tế Công cộng cho thấy: Tỷ lệ người dân vi phạm lệnh cấm hút thuốc tại các nhà ga, bến xe là 92%, tại cơ sở y tế là 74% và trường học 63,8%. Những con số cho thấy việc xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng chưa thật khả thi và mới chỉ giải quyết phần “ngọn”.

Để giải quyết phần gốc, cần tăng các loại thuế với mặt hàng thuốc lá, trước mắt là thuế môi trường. Đó cũng là kiến nghị của nhiều Đại biểu QH trong buổi thảo luận tại hội trường về Luật thuế Bảo vệ môi trường hôm qua, 5/6. Đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) cho rằng giá bán thuốc lá thấp nên thanh thiếu niên, người nghèo đều dễ dàng tiếp cận. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Trong khi nước ta chưa có một đạo luật riêng về cấm thuốc lá thì việc đưa vào diện đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là hoàn toàn phù hợp với công ước quốc tế. Theo đại biểu An Chung, thuốc lá gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà đã trích dẫn nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học trên thế giới, trong thuốc lá có chứa chất phóng xạ nguy hiểm và không ổn định, đầu lọc thuốc không thể tái sinh... nên việc đưa thuốc lá vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường là cần thiết.
Con số thống kê mới đây của Hội Y tế Công cộng cho thấy: Tỷ lệ người dân vi phạm lệnh cấm hút thuốc tại các nhà ga, bến xe là 92%, tại cơ sở y tế là 74% và trường học 63,8%. Những con số cho thấy việc xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng chưa thật khả thi và mới chỉ giải quyết phần “ngọn”.

Tử Yến