Hiện nay, dự án khu du lịch sinh thái Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang trở thành bãi rác tự phát, không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho các khu dân cư sinh sống liền kề.
Dự án khu du lịch sinh thái Suối Xanh, dự kiến xây dựng khu thiên đường cà phê, nằm phía Tây Bắc thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc phường Tân Lợi và một phần các phường: Thắng Lợi, Thành Công và xã Cư EBuar, với tổng diện tích trên 45,5 ha. Dọc khu vực ven đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi tiếp giáp với dự án khu du lịch, các cơ quan chức năng đã cắm các biển cấm đổ rác, thế nhưng, hơn một năm trở lại đây, hàng đêm, nhiều xe tải lén lút chở rác, nhất là rác xây dựng như đất cát bẩn, gạch vụn, vôi vữa... đến đổ tràn lan. Mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, hơn nữa tại khu đất trống thuộc đất dự án khu du lịch này đối diện Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột nay đã bị “biến” thành bãi rác tự phát. Nhiều đống rác cao ngất ngưởng đến 2 - 3 mét ngay sát đường giao thông. Không chỉ có rác xây dựng, mà ngay cả súc vật chết, chăn, chiếu cũ, cá mắm cũng vất bừa bãi gây mùi hôi thối cả vùng.
Nhiều gia đình sinh sống liền kề dự án khu du lịch Suối Xanh cho biết, rác thải này phần lớn là của các gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột đập phá nhà cũ để làm nhà mới, thuê “đội quân” dọn rác thuê mang đi đổ ở bãi rác công cộng. Thế nhưng, để tiết kiệm thời gian, xăng dầu, “đội quân” vận tải dọn rác thuê này liền chọn các khu đất trống của dự án để “giải phóng” rác cho nhanh. Vào những lúc ít người qua lại, nhiều xe tải ngang nhiên chở rác đến đổ. Người dân ra góp ý liền bị các đối tượng đi trên các xe tải này dùng những lời nói không hay hoặc gây sự lại.
Tình trạng trên đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm, góp phần giữ gìn nếp sống văn minh ở thành phố đô thị loại I.
Dự án khu du lịch sinh thái Suối Xanh, dự kiến xây dựng khu thiên đường cà phê, nằm phía Tây Bắc thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc phường Tân Lợi và một phần các phường: Thắng Lợi, Thành Công và xã Cư EBuar, với tổng diện tích trên 45,5 ha. Dọc khu vực ven đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi tiếp giáp với dự án khu du lịch, các cơ quan chức năng đã cắm các biển cấm đổ rác, thế nhưng, hơn một năm trở lại đây, hàng đêm, nhiều xe tải lén lút chở rác, nhất là rác xây dựng như đất cát bẩn, gạch vụn, vôi vữa... đến đổ tràn lan. Mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, hơn nữa tại khu đất trống thuộc đất dự án khu du lịch này đối diện Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột nay đã bị “biến” thành bãi rác tự phát. Nhiều đống rác cao ngất ngưởng đến 2 - 3 mét ngay sát đường giao thông. Không chỉ có rác xây dựng, mà ngay cả súc vật chết, chăn, chiếu cũ, cá mắm cũng vất bừa bãi gây mùi hôi thối cả vùng.
Nhiều gia đình sinh sống liền kề dự án khu du lịch Suối Xanh cho biết, rác thải này phần lớn là của các gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột đập phá nhà cũ để làm nhà mới, thuê “đội quân” dọn rác thuê mang đi đổ ở bãi rác công cộng. Thế nhưng, để tiết kiệm thời gian, xăng dầu, “đội quân” vận tải dọn rác thuê này liền chọn các khu đất trống của dự án để “giải phóng” rác cho nhanh. Vào những lúc ít người qua lại, nhiều xe tải ngang nhiên chở rác đến đổ. Người dân ra góp ý liền bị các đối tượng đi trên các xe tải này dùng những lời nói không hay hoặc gây sự lại.
Tình trạng trên đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm, góp phần giữ gìn nếp sống văn minh ở thành phố đô thị loại I.
TTXVN