Thế giới

2010 - Năm sôi động văn hóa Đức tại Việt Nam

18/01/2010 13:54 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2010 được chọn là “Năm Đức ở Việt Nam“ và “Năm Việt Nam ở Đức“ với rất nhiều chương trình đa dạng của cả hai phía, phản ánh toàn diện và sâu sắc mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Tại Việt Nam, Chủ dự án là Bộ Ngoại giao nước CHLB Đức. Viện Goethe Việt Nam đóng vai trò tổ chức  dự án. Đối tác bao gồm các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp khác nhau của Đức. Dự án được bảo trợ bởi Tổng thống nước CHLB Đức Horst Köhler và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Các chương trình của “Năm Đức ở Việt Nam” được chia làm 4 chủ đề chính là : Chủ đề Môi trường và Đô thị đề cập đến các lĩnh vực Quy hoạch đô thị, Giao thông, Kiến trúc, Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu. Hai chủ đề này sẽ được đi sâu bằng các chương trình hội thảo chuyên ngành, hội chợ, triển lãm cũng như các sự kiện có tính sáng tạo như sắp đặt, trao đổi chuyên gia và lưu trú nghệ sĩ. Chủ đề Nghệ thuật sẽ giới thiệu một hình ảnh nước Đức văn hóa, sáng tạo và hiện đại trong các lĩnh vực Điện ảnh, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Múa, Thời trang và Thiết kế thời trang. Chủ đề Thảo luận sẽ mở ra các cơ hội cho đối thoại và trao đổi.

Nền văn hóa  Đức sẽ trình diện qua những chương trình hòa nhạc cổ điển và nhiều sự kiện âm nhạc mới đầy sáng tạo, liên hoan phim diễn ra ở các thành phố lớn, triển lãm ảnh, chương trình lưu trú nghệ sĩ và nghệ thuật công cộng, chương trình múa, nhạc kịch, chương trình lưu trú văn sĩ và triển lãm sách.

Song song là những hội thảo và triển lãm về những chủ đề môi trường như kinh tế nước và kinh tế rừng, phát triển đô thị bền vững, người nhập cư, quan hệ ngoại giao Đức – Việt, bảo tồn văn hóa… Tất cả sẽ phản ánh đa dạng các hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp Đức ở Việt Nam, không chỉ dành riêng cho giới chuyên gia mà cho đông đảo công chúng. Việc tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục và tiềm năng hợp tác giáo dục cũng sẽ được thảo luận. Một buổi trình diễn thời trang quốc tế, những chương trình giao lưu thanh niên, một giải đấu cờ vua Đức – Việt, lễ hội Bia Đức ở Việt Nam, giao hữu bóng đá và những chuyến viếng thăm của các nhà chính trị Đức, cũng như một Lễ hội tháng Mười ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ làm phong phú thêm chương trình.

Năm Đức cũng là dịp để khối kinh tế Đức đưa ra một mô hình thảo luận để xây dựng các hoạt động doanh nghiệp Đức ở Việt Nam. Một hội thảo kinh tế quốc tế cao cấp diễn ra đầu năm 2010 sẽ bàn về viễn cảnh của hợp tác kinh tế Đức.

Những chương trình của “Năm Đức ở Việt Nam” không chỉ  hướng tới giới quyết định chính sách trong chính trị và kinh tế, mà đặc biệt còn có mục đích đánh thức sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam tới nước Đức nói chung.

Năm Đức ở Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu với buổi hòa nhạc : “Bản giao hưởng số 9 của Beethoven”  với sự tham gia của gần 200 ca sĩ và nhạc sĩ hàng đầu đến từ Đức và Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào hai ngày 23 và 24/1/2010 sắp tới.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm