Thế giới

Một dự án trường nghề có nguy cơ chết yểu

08/01/2010 15:09 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Công ty CP chế biến hạt điều Lạc Long Quân (Cty Lạc Long Quân) mới có đơn kiến nghị Sở TN&MT xem xét lại bản kết luận thanh tra và những đề xuất UBND TP.HCM thu hồi mảnh đất 4.338m2 của đơn vị đang sử dụng vào mục đích làm trường học.

Dự án trường dạy nghề Duy Tân đã được đầu tư gần 60 tỷ đồng, nếu thành phố chuyển nhượng sai quy định pháp luật để thu hồi giao cho quận 11 lập dự án trường học thì uổng phí một nguồn đầu tư xã hội hoá giáo dục lớn.

Từ năm 1985 đến nay, Cty Lạc Long Quân được nhà nước cho thuê khu đất rộng 4.338 m2, tại số 168/11 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM và đã sử dụng khu đất này làm nhà xưởng, trụ sở làm việc. Sau năm 2003, doanh nghiệp này thuộc diện phải di dời ra ngoại thành vì sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khu đất trên đã được UBND TP.HCM và quận 11 quy hoạch làm trường học trong tương lai.

Trước những thay đổi về chủ trương, quy hoạch của thành phố, Công ty Lạc Long Quân đã đăng ký bổ sung thêm ngành nghề mới là giáo dục và đào tạo nghề. Sau đó công ty ký hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH xây dựng – thương mại – dịch vụ - sản xuất Đại Thành để đầu tư xây dựng Trường Trung học xây dựng – công nghiệp Duy Tân, trên khu đất 4.338 m2 kể trên.

Ông Ngô Triều Vân, Tổng GĐ Công ty Đại Thành cho biết: “Do không hiểu biết cặn kẽ pháp luật, nên 2 bên có ký một hợp đồng chuyển nhượng đất thuê của nhà nước cho nhau. Khi luật sư tư vấn phát hiện việc làm đó là không phù hợp với quy định pháp luật, thì 2 bên đã thống nhất hủy bỏ bản hợp đồng này - điều đó cũng đã thể hiện rõ trong biên bản cuộc họp HĐQT Cty Lạc Long Quân sau đó”. Ông Ngô Triều Vân sau này đã mua lại 90% cổ phần của Cty Lạc Long Quân, trở thành Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đầu tư gần 60 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy nghề, chuẩn bị cho việc xây dựng trường Duy Tân (quy mô 2.000 học viên) trên khu đất kể trên.

Khi có đơn kiện Cty Lạc Long Quân chuyển nhượng đất công trái luật, tháng 3/2009, Thanh tra Sở TN&MT lập đoàn kiểm tra. Tháng 8/2009, Sở TN&MT căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng đất (đã được huỷ bỏ), kết luận Cty Lạc Long Quân bán đất thuê của nhà nước (trị giá 11 tỷ đồng) là trái luật. Nhưng mặt khác, Thanh tra Sở TN&MT vẫn thừa nhận việc ông Ngô Triều Vân mua lại 90% cổ phần từ tập thể cán bộ, công nhân Cty Lạc Long Quân là đúng quy định luật pháp. Song, đoàn thanh tra lại cho đó chỉ là hình thức “hợp pháp hóa” việc chuyển nhượng đất. Sở TN&MT vẫn kiến nghị UBND TP.HCM thu hồi khu đất trên giao cho UBND quận 11 dùng vào việc xây trường học.

Tiếp xúc với chúng tôi ông Ngô Triều Vân bức xúc cho biết: “Chúng tôi đã trình bày hết với đoàn thanh tra về tính pháp lý của sự việc, chúng tôi cũng thừa nhận có sai sót khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất; nhưng thực tế, hợp đồng đó không có giá trị pháp lý, chưa qua công chứng, chưa gây hậu quả... nhưng họ không ghi nhận ý kiến của chúng tôi. Hiện tại, toàn bộ diện tích đất trên, Công ty Lạc Long Quân vẫn thuê của nhà nước (trả tiền thuê hằng năm), thì lấy cớ gì thu hồi đất”?
 
Cầm Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm