(TT&VH) - Hôm qua, 21/10, hàng ngàn người lao động đã tham gia Festival việc làm trong khuôn khổ Tuần lễ VN – Hàn Quốc diễn ra 2 ngày 21 và 22-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Có khoảng 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm việc tại các khu vực lân cận Hà Nội tham gia Festival với hàng nghìn vị trí cần tuyển dụng. Theo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) từ năm 2004 đến 3-2009, trong số 191.000 lao động nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc thì VN có số lao động nhiều nhất, chiếm 26,5%, tương đương 50.000 người. Hàng năm, có hàng nghìn lao động từ Hàn Quốc về nước.
Bà Kim Young Me, Vụ Phó Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết, tại Festival, những lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc và trở về nước theo chế độ cấp phép mới hay du học sinh và cả những người khác có nhu cầu tìm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc tại VN có thể đăng ký phỏng vấn để tìm việc, còn những người có nhu cầu làm việc nhưng hiện vẫn đang cư trú tại Hàn Quốc chưa trở về nước sẽ được thử nghiệm phỏng vấn bằng hình ảnh qua mạng. Các công ty luôn sẵn sàng ưu tiên đón nhận các tu nghiệp sinh, lao động về nước bởi họ có lợi thế về tiếng Hàn, đã hiểu văn hóa nước bạn và có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc.

Có khoảng 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm việc tại các khu vực lân cận Hà Nội tham gia Festival với hàng nghìn vị trí cần tuyển dụng. Theo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) từ năm 2004 đến 3-2009, trong số 191.000 lao động nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc thì VN có số lao động nhiều nhất, chiếm 26,5%, tương đương 50.000 người. Hàng năm, có hàng nghìn lao động từ Hàn Quốc về nước.
Bà Kim Young Me, Vụ Phó Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết, tại Festival, những lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc và trở về nước theo chế độ cấp phép mới hay du học sinh và cả những người khác có nhu cầu tìm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc tại VN có thể đăng ký phỏng vấn để tìm việc, còn những người có nhu cầu làm việc nhưng hiện vẫn đang cư trú tại Hàn Quốc chưa trở về nước sẽ được thử nghiệm phỏng vấn bằng hình ảnh qua mạng. Các công ty luôn sẵn sàng ưu tiên đón nhận các tu nghiệp sinh, lao động về nước bởi họ có lợi thế về tiếng Hàn, đã hiểu văn hóa nước bạn và có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc.
Tử Yến