Theo tin của Phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên: Đến 20 giờ ngày 29/9, bão số 9 đã làm 26 người chết và 5 người mất tích.
*Theo Ban chỉ huy PCBL-TKCN tỉnh Bình Định, đến 14 giờ ngày 29/9, Bình Định đã có 5 người chết, 2 người mất tích và 12 người bị thương do bão số 9 gây ra. Các nạn nhân bị chết và mất tích gồm: bà Nguyễn Thị Xức 48 tuổi và bà Lê thị Sen 50 tuổi cùng ở thôn Chánh Khoan xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ đi gỡ lưới bị té nước chết lúc 8 giờ sáng 29/9; hai anh Cao Sơn Hùng 30 tuổi và Nguyễn Thanh Linh 38 tuổi cùng xã Cát Sơn, huyện Phù Cát đi làm rẫy về bị té xuống hồ thuỷ lợi Hội Sơn chết đuối; bà Huỳnh Thị Lẽm 59 tuổi ở thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn lên sửa mái nhà bị ngã chết vào 10 giờ sáng 29/9. Hai người bị mất tích là anh Dương Văn Bình 41 tuổi, ở phường Đống Đa - Quy Nhơn do đi sông bị ngã chết và anh Nguyễn Hữu Cường, 20 tuổi thuyền viên tàu BĐ 0216- 70C4 xã Hoài Hải, Hoài Nhơn đi vào cảng sông Hàn Đà Nẵng neo đậu và tàu bị đứt dây bị chìm và mất tích vào chiều 28/9. Bình Định còn có 105 nhà sập hoàn toàn và 2.284 nhà bị tốc mái; 42 tàu cá bị chìm; trên 5.720 ha lúa bị ngã và ngập nước; 735 ha hoa màu bị hư hại nặng ; 103 ha hồ tôm bị ngập và 11 trụ điện với 11,7 km đường dây điện bị đứt. Tỉnh đang khẩn trương di dân nơi bị triều cường, ngập lụt nặng đến nơi sơ tán an toàn và tổ chức tốt công tác điều trị nạn nhân bị thương, đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên túc trực tại các công trình hồ chứa nước thuỷ lợi và các bến sông, đò ngang và những đập tràn ngập nước không cho người dân tự ý qua lại nguy hiểm đến tính mạng.
* Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum, đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh đã có 6 người chết, 1 người mất tích. Trong số 6 người chết tại huyện Tu Mơ Rông có 2 người trong một gia đình và 4 công nhân đóng trong lán trại bị núi lở đè chết. Hiện công tác tìm kiếm đang tiến hành khẩn trương. Ngoài ra, hơn 100 ngôi nhà của dân bị tốc mái và hư hỏng nặng, nhiều nhất là tại 2 xã Bờ Y và Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi). Đến thời điểm hiện nay, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) bị cô lập do nước ngập sâu 1 m.
Nhiều nhà ở của nhân dân bị ngập nước ở Kon Tum - Ảnh TTXVN
Giao thông tại các tuyến như quốc lộ 24, 14C, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 676, 678, 762 ách tắc do bị sạt lở hoặc bị ngập nước. Hàng loạt các tuyến đường từ trung tâm các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông về các xã bị cô lập hoàn toàn. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập nước và bị ngã đổ. Mưa lũ cũng làm hư hỏng nặng nhiều trường học. Thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Sa Thầy đã di chuyển khẩn cấp hàng chục hộ gia đình đến nơi ở an toàn. UBND tỉnh thành lập 3 đoàn công tác về các địa phương bị ảnh hưởng nặng để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.
Bão số 9 ảnh hưởng đến TP Đà Nẵng- Ảnh TTXVN
* Tính đến chiều 29/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã tham gia di dời trên 7 nghìn người dân ở những vùng trũng thấp nguy hiểm đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong số đó các đồn và trạm biên phòng đã tiếp nhận hơn 3 nghìn dân và chăm lo đầy đủ lương thực thực phẩm cho mọi người đến sơ tán. Mặc khác, lực lượng biên phòng tỉnh cũng đã kịp thời cứu 15 công nhân trên tầu hút bùn Hưng Thịnh đang bị uy hiếp tính mạng trên sông Trường Giang. Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ và thành lập các đoàn công tác về các vùng trọng điểm phối hợp với các địa phương giúp dân đối phó với cơn bão số 9 một cách chủ động và hiệu quả.
Quảng Nam: Cây đổ do bão số 9 - Ảnh TTXVN
* Phú Yên đã lập các đoàn kiểm tra tình hình tại các điểm xung yếu. Một trong những mục tiêu là phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống ven biển. Hiện tại, các bến cá, cảng cá ngư dân đã chủ động di dời tàu thuyền vào nơi trú đậu khá an toàn; đồng thời các đồn biên phòng tăng cường kiểm soát không cho tàu thuyền neo đậu gần cửa biển và không cho ra khơi. Hiện nay, các đồn biên phòng và gia đình chủ tàu đều liên lạc được với các tàu thuyền đang đánh bắt ngoài khơi và trong 2 ngày qua có 130 phương tiện với 553 lao động đã cập bến. Thống kê của Ban tác chiến thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, vẫn còn 75 tàu với 753 lao động đang hành nghề trên biển đang tìm nơi tránh trú bão.
Tuy nhiên, trong hai ngày 28-29/9, có 3 tàu thuyền của ngư dân bị vỡ hoặc chìm; trong đó lúc 2 giờ sáng ngày 29/9 tàu PY 70151 TS của ông Trần Cang đang neo đậu tại bến cá Đông Tác (TP Tuy Hoà) đã va chạm với các phương tiện xung quanh làm vỡ tàu. Trước đó, cũng 2 giờ sáng ngày 28/9, tàu PY 2154 TS của ông Trần Văn Hùng (ở khu phố 2- Phường 6- TP Tuy Hoà) khi ra cửa biển Đà Diễn đã bị sóng đánh vỡ. Lúc 19 giờ ngày 28/9, tàu PY 95086 TS của ông Lương Văn Thẻ (32 tuổi, trú thôn Phú Thọ 3, xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà) trong lúc thu mua cá tại toạ độ 12 o 20’ Vĩ độ Bắc, 109 o 35’ Kinh độ Đông (thuộc vùng biển Khánh Hoà) bị gãy chân vịt đã được tàu PY 91648 TS của ông Đoàn Xuân Thạnh (37 tuổi ở cùng thôn) kéo về để sửa chữa....
Tại thị xã Sông Cầu, nơi có nghề nuôi thuỷ sản bằng lồng lớn nhất tỉnh với hơn 20.000 lồng- chính quyền địa phương vận động nhân dân chủ động di dời lồng nuôi tôm hùm, cá mú.... ngoài biển vào nơi an toàn; cấm dân đi qua lại trong đêm tối tại những khu vực nguy hiểm như Từ Nham (xã Xuân Thịnh), Thọ Lộc ( xã Xuân Bình), Thạch Khê (xã Xuân Lộc). Từ sáng cho đến 15 giờ chiều nay 29/9, tuy mưa giảm nhưng đã xuất hiện gió giật làm cho nhiều cây xanh trong trung tâm thành phố Tuy Hoà bị ngã đổ. Những người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi đi qua cầu Đà Rằng cũ (TP Tuy Hoà) đều bị gió cuốn hoặc đẩy làm ngã xe hoặc rất khó điều khiển; một số người không dám qua cầu. Một số nhà cấp 4 và nhà tạm của dân nằm dọc theo đường Bạch Đằng sát cửa biển Đà Diễn đang cố gắng chèn chống lại để tránh xảy ra thiệt hại.... Thống kê từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên đến thời điểm này vẫn chưa nhận được báo cáo thiệt hại từ các địa phương gửi về.
* Từ ngày 26 đến 29/9, Đắc Lắc mưa nhiều và kéo dài với cường độ phổ biến từ 80 đến trên 120 mm. Một số huyện như Lắc lượng mưa đạt 162 mm, Cư M’gar đạt 150 mm và Ea H’leo đạt 225 mm. Mưa to kéo dài làm cho mực nước các sông suối dâng lên cao. Đến trưa 29/9, nước sông Sê Rê pốc đã đến mức báo động II và dự báo mực nước sẽ dâng lên mức trên báo động II. Mưa to kéo dài, nước sông Krông Nô dâng cao gây ngập lụt 247 ha lúa, ngô và hoa màu vụ thu đông của các xã Buôn Tría, Yang Tao và Bông Krang (huyện Lắc). Quốc lộ 27 đoạn qua xã Buôn Triết (huyện Lắc) bị ngập và xói lở một đoạn dài 15 m, đã có 9 công trình thuỷ lợi nhỏ bị hư hỏng , 6,750 m kênh mương bị bồi lấp, xói lở. Tại huyện Cư M’gar, nước lụt làm ngập một số diện tích lúa, ngô thu đông của các xã Ea M’nang và Quảng tiến. Tại huyện Krông Bông, gió mạnh làm tốc mái 9 nhà dân, làm hư hại 50 ha lúa chuẩn bị thu hoạch; lũ xảy ra ở suối Krông Kma gây xói lở nhà dân. Tại huyện Krông Buk, mưa to gió mạnh làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học, công sở, gây cây đổ hàng hoạt, làm sát lở và ách tắc quốc lộ vài giờ liền.
Sáng nay, gió xoáy mạnh bất ngờ ập đến vùng trung tâm huyện M’Đrắc và vùng lân cận, tốc độ gió đạt 29 m/giây, tương đương cấp 10 và 11 đã làm tốc mái khoảng 500 nhà dân, trường học, công sở; làm sập một số nhà cấp 4 và nhà gỗ, nhà tranh. Mưa kèm gió to đã làm đổ gãy 5 cột điện, gây mất điện toàn huyện suốt 2 ngày 28 và 29; con đường vào xã Cư Trang bị ngập, các phương tiện giao thông không qua lại được. Mưa to kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, các hồ chưa thuỷ lợi và thuỷ điện nước đầy. Hiện nay, hồ thuỷ lợi Ea Súp thượng đang xả lũ với lưu lượng 120 m 3 /giây, hồ Krông Buk hạ cột nước qua tràn 0,7 m. Các hồ thuỷ điện Buôn Kuốp, Buôn tua Srah xả lũ với lưu lượng 420 m 3 / giây.
|
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 30/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16giờ ngày 30/9 vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đêm nay còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5m. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. |
Theo TTXVN