Thế giới

Tập trung kiểm toán những đơn vị sử dụng ngân sách lớn

25/03/2009 11:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 24/3, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2009. Theo đó, năm 2009,  KTNN sẽ tập trung kiểm toán vào 4 nội dung chính: Lĩnh vực ngân sách nhà nước; đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu quốc gia; doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng; kiểm toán theo chuyên đề.

Theo Ông Đào Văn Dũng - Quyền Vụ Trưởng Vụ tổng hợp KTNN, năm 2008, KTNN đã xử lý về tài chính với tổng số tiền 13.565 tỷ đồng, gồm: tăng thu ngân sách nhà nước và tăng thu khác 4.002 tỷ đồng, trong đó thuế chiếm 2.516,9 tỷ đồng, thu sử dụng đất 1.049 tỷ đồng; giảm chi cho NSNN 2.470,8 tỷ đồng.

Về tài sản, xử lý 167 xe ôtô, 159 xe máy, 1 tàu công tác; thu hồi 753 ha đất, trong đó giao sai đối tượng 226,2 ha và vượt định mức 526,8 ha; thu hồi để thanh lý theo quy định 1 trạm biến áp 160 KVA.

Kết thúc kiểm toán 2008, KTNN đã chuyển 1 hồ sơ cho cơ quan điều tra; chuyển thanh tra các bộ, ngành 5 vụ việc; sao gửi hồ sơ, tài liệu 12 vụ cho các cơ quan công an, thanh tra…

Về việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan có sai phạm mà KTNN kiến nghị, theo ông Vương Đình Huệ, Tổng KTNN đến nay vẫn chưa có trường hợp nào cụ thể. Việc xử lý trách nhiệm như vậy vẫn chưa triệt để.

Theo ông Huệ, năm 2009 sẽ kiểm toán 28 tập đoàn, tổng công ty nhà nước để phục vụ giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn. Trong đó, dự kiến khoảng tháng 7/2009 sẽ kiểm toán Tổng Công ty hàng không Việt Nam. Ông Huệ cho biết: “Riêng Vietnam Airlines, KTNN sẽ chú trọng đến kiểm toán việc chi tiền mua sắm máy bay, thiết bị hàng không, xăng dầu... bởi mấy năm nay, KTNN chưa thực hiện công tác này”. Riêng Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, KTNN đã phối hợp với Cơ quan Kiểm toán Liên bang Nga thực hiện xong và cùng ký báo cáo kết quả chung.

Nhấn mạnh về nội dung của công tác kiểm toán năm nay, ông Huệ khẳng định: Năm 2009, KTNN cũng chú trọng kiểm toán các vấn đề liên quan đến chính sách tài khoá, tiền tệ, đặc biệt là 8 nhóm giải pháp chống lạm phát Chính phủ thực hiện năm 2008. Ngoài ra, việc quản lý và sử dụng vốn, chấp hành luật, thủ tục của các chương trình dự án trọng điểm, mục tiêu quốc gia cũng được chú ý và việc sử dụng kinh phí để bảo vệ môi trường ở các đơn vị liên quan.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm