Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ của tất cả các mẫu xe Toyota.
Việc điều chỉnh giá được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các loại ôtô từ 10% xuống 5% và có hiệu lực từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12/2009.
Cụ thể giá bán một số loại xe như xe Camry 3.5Q, số tự động 6 cấp, 3.5 lít, là 64.500 USD, giảm 3.100 USD; Xe Camry 2.4G, số tự động 5 cấp, 2.4 lít, có giá 49.700 USD, giảm 2.400 USD.
Xe Corolla Altis 1.8 A/T, 4 số tự động, 1.8 lít, giá bán 35.500 USD, giảm 1.700 USD; Corolla Altis 1.8 M/T, số tay 5 cấp, 1.8 lít, có giá 33.300 USD, giảm 1.600 USD.
Giá mới của xe Innova V, số tự động 4 cấp, 2.0 lít, là 32.600 USD, giảm 1.500 USD; Innova J, số tay 5 cấp, 2.0 lít, có giá 26.500 USD, giảm 1.200 USD.
Bảng giá mới này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng chính thức kể từ ngày 1/02/2009 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Việc điều chỉnh giá được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các loại ôtô từ 10% xuống 5% và có hiệu lực từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12/2009.
Cụ thể giá bán một số loại xe như xe Camry 3.5Q, số tự động 6 cấp, 3.5 lít, là 64.500 USD, giảm 3.100 USD; Xe Camry 2.4G, số tự động 5 cấp, 2.4 lít, có giá 49.700 USD, giảm 2.400 USD.
Xe Corolla Altis 1.8 A/T, 4 số tự động, 1.8 lít, giá bán 35.500 USD, giảm 1.700 USD; Corolla Altis 1.8 M/T, số tay 5 cấp, 1.8 lít, có giá 33.300 USD, giảm 1.600 USD.
Giá mới của xe Innova V, số tự động 4 cấp, 2.0 lít, là 32.600 USD, giảm 1.500 USD; Innova J, số tay 5 cấp, 2.0 lít, có giá 26.500 USD, giảm 1.200 USD.
Bảng giá mới này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng chính thức kể từ ngày 1/02/2009 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Theo VietNamPlus