(TT&VH Online) - Mùng 4 Tết, các bến xe trên địa bàn thành phố đã bắt đầu sôi động trở lại. Tuy nhiên, nhìn chung, lượng hành khách vẫn chưa thực sự đông, các bên hoạt động vẫn chưa hết công suất.
Các chuyến xuất bến chủ yếu là đi những tuyến đường ngắn. Ngược lại, số các chuyến xe từ các tỉnh thành khác đổ về Hà Nội đangcó xu hướng gia tăng bởi người dân sau khi trở về quê ăn Tết đã bắt đầu rục rịch trở lại thành phố học tập, công tác.
Tại bến xe phía Nam, bộ phận bán vé cho biết, lượng hành khách đến mua vé xuất bến và vào bến đã bắt đầu gia tăng so với những ngày trước đây. Giám đốc bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành cho biết, từ ngày 3 Tết, bến xe đã hoạt động trở lại bình thường. Trong ngày 4 Tết, số đầu xe đăng ký xuất bến khá đông nhưng lượng hành khách vẫn rất thưa vắng. Các xe xuất bến vẫn không đủ ghế.Trái lại, số chuyến xe từ các tỉnh, thành khác về Hà Nội qua bến xe phía Nam ngày một đông.Cũng theo đại diện ban quản lý bến xe phía Nam, do năm nay ngày đi làm gần với Thứ Bảy và Chủ Nhật nên nhiều người về quê ăn Tết đợi đến chiều Chủ Nhật, tức mùng Bảy Tết mới trở lại thành phố công tác. Vì vậy, mùng 4 năm nay, lượng khách vẫn thưa mà nhiều khả năng phải đến chiều Chủ Nhật mới đông trở lại.
Tại các bến xe Lương Yên, bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Giám đốc bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Như Trúc cho biết, trong ngày Mùng 4 Tết, lượng hành khách xuất bến vẫn không nhiều. Cả ngày, bến xe chỉ có 300 chuyến chủ yếu chạy các tỉnh Đông Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương… Ông Trúc cũng cho biết, từ sáng nay, lượng xe từ các tỉnh thành khác đổ về Hà Nội qua bến xe Gia Lâm đã đông lên. Ban quản lý bến xe đã lên kế hoạch tổ chức hướng dẫn xe ra vào bến an toàn, tổ chức hướng dẫn hành khách sử dụng các phương tiện vận tải công cộng, xe buýt để rời bến vào trung tâm thành phố. Do lượng khách trở lại thủ đô học tập, làm việc qua Bến xe Gia Lâm tăng nhanh đã dẫn đến tình trạng quá tải của cácxe buýt, không kịp phục vụ. Ban quản lý bến xe Gia Lâm đã phải thường xuyên cắt cử cán bộ hỗ trợ các xe buýt trung chuyển hành khách và thường xuyên liên lạc với Công ty vận tải hành khách Hà Nội tăng cường xe buýt sang bến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Cũng theo ông Trúc, từ nay đến Mồng Bảy Tết, lượng hành khách xuất bến khó có khả năng tăng đột biến mà trái lại lượng hành khách từ các tỉnh, thành ngoài về Hà Nội sẽ tăng cao. Tình hình này đòi hỏi Ban quản lý các bến xe phải tăng cường hơn nữa công tác ứng trực, điều khiển đảm bảo an toàn giao thông cho người và xe ra vào Bến đồng thời tăng cường các phương tiện trung chuyển để người dân rời bến vào nội đô thành phố thuận tiện, an toàn.
Bảo Trung