(TT&VH Online) - Theo thống kê của Điện lực Hà Nội, tính đến tối 29/1, tức Mồng Bốn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, khu vực nội đô thành phố đã xảy ra hai vụ chập cháy gây mất điện tại khu vực quận Thanh Xuân và khu vực quận Long Biên có nguyên nhân từ việc thả đèn trời của người dân.
Đèn trời “đốt “dây điện, “châm lửa” gây cháy nhà
Điển hình như trong đêm 30 Tết, nhân dân thả đèn trời đã rơi vào thanh cái làm nhảy máy cắt đầu nguồn tại Thượng Ðình, Thanh Xuân làm mất điện hơn 50 trạm hạ thế,điều tiếtđiệnđến nhà dântừ 23 giờ 17 phút. Ngay sau đó, các lực lượng trực vận hành đã chuyển nguồn cấp điện khác cho số trạm trên; đồng thời, xử lý sự cố và cấp lại điện vào 0 giờ 35 phút ngày 26/1 (mồng 1 Tết). Cũng do việc thả đèn trời, tại quận Long Biên, đèn trời rơi vào đường dây nổi Trạm biến áp của Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh tổng hợp, gây nhảy đường dây trục 35 kV, làm mất điện hơn 60 trạm hạ thế từ 18 giờ 25 phút ngày 25-1. Ðiện lực Long Biên đã phải xử lý tách trạm và khôi phục cấp điện được vào 19 giờ cùng ngày.
Hỏa hoạn luôn tiềm ẩn trong đèn trời
Đèn trời là sản phẩm văn hoá độc đáo có từ hàng trăm năm nay. Chỉ có điều trước đây, quy trình thắp và thả đèn trời, người chơi phải chọn lọc đèn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, xác định đúng hướng gió rồi mới đem ra bãi đất trống thả, để đèn không rơi vào những cánh rừng và làng mạc gây hỏa hoạn. Ngày nay đèn trời vẫn đang tồn tại song hành với các trò chơi hiện đại trong các dịp lễ Tết, song yếu tố an toàn lại bị xem nhẹ.
Trên địa bàn TP Hà Nội, đèn trời được bán nhiều ở các phố kinh doanh đồ chơi, đồ trang trí, thậm chí được bày bán ngay tại vỉa hè những khu vườn hoa, công viên, có đông người đến vui chơi, giải trí trong dịp lễ,tết. Tuy nhiên, phần lớn trong số này không rõ nguồn gốc, sản xuất không đúng kỹ thuật. Có chiếc đèn dùng giẻ xăng dầu để đốt, có chiếc còn dùng cả lốp xe ôtô làm nguyên liệu cháy nên khi thắp lửa, đèn không bay lên cao, mà lượn là là tầm vài chục mét. Thậm chí, lửa đốt cả lồng thành một ngọn đuốc rồi rơi xuống.
Theo CATP Hà Nội, khoảng 1h30 ngày 26/1, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng tăm tại thôn Xà Kiều - huyện Ứng Hoà. Đội Cảnh sát PCCC Hà Đông đã xuất 2 xe cứu hoả và một máy bơm chữa cháy. Thiệt hại ước tính là 30 triệu đồng. Nguyên nhân do đèn trời của người dân đốt, rơi xuống, mồi lửa bằng giẻ dầu nhanh chóng bén vào vật dụng trong xưởng gây cháy. Sau đó, khoảng 21h50 cùng ngày, một chiếc đèn trời đã rơi trúng đường ống chứa cáp quang của tầng 5 tòa nhà 75 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), nơi đặt hệ thống máy chủ của Cty viễn thông VDC, gây cháy. Chiếc đèn trời làm bằng giẻ dầu nên đã cháy rất lâu thiêu đứt bó cáp quang viễn thông của Bưu điện Hà Nội, Cty VDC, VTN... Vụ hỏa hoạn đã ngắt nhiều kết nối Internet của Trung tâm dữ liệu của Cty VDC khiến một loạt các trang web trong thuê chỗ đặt máy chủ tại đây không thể truy cập được.
Cần cấm triệt để việc thả đèn trời tự phát
Từ những sự cố cháy nổ liên tiếp có liên quan đến việc thả đèn trời, nhiều người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô tỏ ra đều tỏ ra lo lắng. Anh Đỗ Mạnh Hùng, chủ một xưởng làm sơn trên đường Tam Trinh, Hà Nội nêu ý kiến: Hoạt động thả đèn trời cần tuân theo tổ chức, có nghiên cứu về địa hình, thời tiết, hướng gió. Đồng thời phải đảm bảo quy cách kỹ thuật an toàn, để đèn tắt hẳn trước khi rơi xuống mặt đất.Theo bác Ngô Hải, trú tại khu Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, trước tình trạng thả đèn trời gây hậu quả cháy nghiêm trọng, Nhà nước cần cấm thả đèn (tự phát). Song song với đó, cơ quan quản lý cũng cần ngăn cấm việc mua bán, tàng trữ loại đồ chơi này, không để xảy ra tình trạng buôn bán vô tội vạ như hiện nay.
Đã đến lúc các ban, ngành chức năng của thành phố cần có chỉ thị "xiết chặt" loại hình vui chơi ẩn chứa hiểm họa cháy nổ này.
Quang Vũ