Thế giới

Cụm công nghiệp Hải Sơn, Long An được giao thêm đất: Đâu là sự thật?

19/01/2009 11:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những thông tin về việc Công ty TNHH Hải Sơn, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Long An, sử dụng đất nông nghiệp không hiệu quả nhưng vẫn được giao thêm hàng trăm ha đất, tại huyện Đức Hòa, đang gây xôn xao trong dư luận địa phương.

Thế nhưng đổi với chúng tôi, đại diện chính quyền huyện Đức Hòa, cùng Công ty TNHH Hải Sơn, lại khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Hệ thống xử lý nước thải


“Làm tốt mới được giao đất”

Ông Trần Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết: Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tỉnh Long An đã quy hoạch 6 cụm công nghiệp tại huyện Đức Hòa. Ngay khi có quyết định giao đất, UBND huyện đã giám sát chặt chẽ quá trình đền bù, giải tỏa, tái định cư cũng như sử dụng đất của các doanh nghiệp này.

Riêng đối với dự án cụm công nghiệp Hải Sơn tại xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông, chủ đầu tư đã thực hiện tốt quá trình sử dụng đất, cũng như đóng góp cho kinh tế-xã hội của địa phương. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đã thực hiện đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; hầu hết diện tích cụm công nghiệp đã được các doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê lại; hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm, cùng các hạng mục bảo vệ môi trường đã hoàn chỉnh và hoạt động tốt. UBND huyện đã yêu cầu Công ty Hải Sơn phải nhanh chóng bàn giao nền nhà tái định cư cho người dân. Cty Hải Sơn thực hiện nghiêm túc yêu cầu này vì tháng 1/2009, người dân đã được giao nền tái định cư, với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuận lợi cho cuộc sống.

Ông Lành khẳng định: Quan điểm của huyện Đức Hòa là không chạy theo mục tiêu tăng trưởng mà “lỏng tay” đối với những sai phạm của doanh nghiệp. Đặc biệt là tình trạng xin giao đất theo kiểu xí phần. Trong năm 2008, chúng tôi đã đề xuất thu hồi 2 dự án chậm triển khai. Nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan có khi dự án chậm triển khai do lỗi của các cơ quan chức năng. Cụ thể như trường hợp Công ty Hải Sơn cùng một số doanh nghiệp khác được UBND tỉnh giao thêm đất phía bên kia kinh Thầy Cai. Tuy doanh nghiệp đã đền bù xong hơn 90% nhưng đường dẫn và cầu bắc qua kinh Thầy Cai chưa xong thì khó thu hút các công ty vào thuê đất. Vì vậy nếu không nhìn nhận về tổng thể thì dễ ngộ nhận việc một số doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, trong đó có Công ty Hải Sơn, được giao đất nhưng lại để hoang.

Vì chưa có cầu qua kênh An Hạ nên nhiều doanh nghiệp chưa đầu tư


Thông tin thất thiệt

Ngày 16/1/2008, có mặt tại khu vực tái định cư, nằm ngay mặt tiền đường nhựa, của cụm công nghiệp Hải Sơn, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm bảng giấy ghi rõ tên người dân và số nền tái định cư được cắm vuông vắn. Ngay phía rìa của khu tái định cư, những căn hộ mới đang được xây dựng. Phía trong hệ thống điện nước đang được lắp đặt. Đặc biệt, toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của khu tái định cư này sẽ được Công ty Hải Sơn thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. Khu vực này sẽ được ngăn cách bằng mảng cây xanh đối với khu sản xuất.

Khác hẳn với thông tin rằng chỉ có 15 doanh nghiệp đang đầu tư tại cụm công nghiệp Hải Sơn, thực tế cho thấy, hầu hết diện tích đã được thuê lại. Những phần đất còn bỏ trống là do doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty Hải Sơn đang chờ ngày tốt để khởi công xây dựng nhà xưởng. Điều này cũng được ông Trịnh Văn Hải, Giám đốc Công ty Hải Sơn khẳng định: Hiện tại đã có 58 doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại cụm công nghiệp Hải Sơn. Khu xử lý nước thải đã đạt tiêu chuẩn loại A (TCVN 5945-2005), lượng nước thải sau khi được xử lý đạt độ trong và không hề có mùi hôi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hải cho biết: Không hiểu vì lý do gì chúng tôi làm đúng nhưng lại có tin đồn thất thiệt, rất mong cơ quan chức năng sẽ làm rõ những thông tin không đúng sự thật để đảm bảo quuyền lợi của doanh nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

Thái Nguyên-Hoàng Quân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm