
Nhân ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 năm nay với chủ đề ''Tuổi trẻ không hút thuốc lá'', Tổ chức HealthBridge công bố nghiên cứu cho thấy 4,5% nữ học sinh, sinh viên tuổi từ 13-25 đã từng thử hút thuốc, trong đó tỷ lệ này ở thành thị cao hơn nông thôn. Riêng thành phố Hà Nội, cứ 10 nữ thanh niên (từ 20-25 tuổi) thì đã có 1 người đã từng thử hút thuốc lá.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nữ thanh thiếu niên Việt Nam hút thuốc lá chỉ chiếm 0,9% trong tổng số người tham gia khảo sát nhưng có tới 50% các em đã bị hút thuốc lá thụ động; một nửa số em phân biệt được sản phẩm thuốc lá dành cho phụ nữ; 55% nữ thanh niên chịu tác động về thị giác của hình ảnh hút thuốc lá xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh...
Trên cơ sở nghiên cứu, các chuyên gia đã khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong thanh thiếu niên nói chung và nữ thanh thiếu niên nói riêng. Trong đó có việc tăng thuế để tăng giá bán tất cả các sản phẩm thuốc lá; cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; cấm sản xuất các bao thuốc lá dưới 20 điếu và tiến tới cấm bán thuốc lá lẻ; thực hiện có hiệu quả chính sách cấm hút thuốc lá nơi công cộng; in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh to và rõ trên vỏ bao thuốc lá; tiến hành các chiến dịch truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá một cách sâu, rộng và sáng tạo để giới trẻ dễ tiếp cận.
Theo TTXVN