Thế giới

Phía sau những dự án sân Golf: Giữ đất?

04/12/2008 10:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - TP.HCM hiện có 13 dự án sân golf xin được cấp phép hoạt động, trong đó có 6 dự án sân golf được duyệt nằm trên địa bàn quận 2, quận 9, Gò Vấp, Bình Chánh, Củ Chi.

Việc xin cấp phép của các nhà đầu tư để “ra đời” ồ ạt các sân golf có phải chỉ để kinh doanh môn thể thao “quí tộc” này, hay còn là mục đích khác?

Thực chất là các dự án “giành đất”?

Việc xây dựng sân golf thời gian vừa qua đã vấp phải nhiều phản ứng từ phía người dân và dư luận nói chung, vì có liên quan đến việc xây dựng sân golf trên đất nông nghiệp. Trong buổi thảo luận tổ của các đại biểu HĐND TP.HCM chiều ngày 2/12/2008 để chuẩn bị cho phiên chất vấn UBND Thành phố được tổ chức hôm nay 4/12, ông Nguyễn Văn Hiệp khẳng định: “Tôi có dịp trao đổi với một số nhà đầu tư, thật ra dự án sân golf là dự án giành đất”. Để làm rõ khẳng định này, ông Nguyễn Văn Hiệp giải thích: Thứ nhất, sân golf chỉ phục vụ cho các “đại gia” chứ không thể có nhiều người sống trong thành phố có thể tiếp cận được với môn thể thao này.


Thứ hai, có tới 13 dự án qui hoạch sân golf trên đất nông nghiệp, với diện tích mỗi dự án từ 300 đến 400 ha. Như vậy, từ đất nông nghiệp chuyển đổi công năng sang sử dụng đất làm sân golf là đã khó, nhưng từ đất sân golf chuyển đổi công năng sang đất để xây dựng nhà ở là điều rất dễ. Ông Hiệp đặt câu hỏi: “Phải chăng trong kinh tế thị trường, đây là hành vi giành đất trước để tiến hành đầu tư vào mục đích khác?”.

Ông Hiệp còn cho rằng: Tiền để bảo dưỡng cỏ phục vụ sân golf còn lớn hơn tiền xây dựng. Như sân golf Rạch Chiếc hiện nay là lỗ. Nhưng chủ đầu tư vẫn im lặng, chịu đựng. Ông Hiệp đề nghị cần phải tiếp tục rà soát, giám sát lại các sân golf hoạt động theo mục đích như thế nào, kết quả hoạt động kinh doanh ra sao? Sự im lặng, chịu đựng của chủ đầu tư chính là cách để từng bước “âm thầm” thực hiện những dự án đầu tư khác như: xây nhà hàng, khách sạn, villa nhà lưu trú…Việc này rất có thể xảy ra trong những năm tới. Vì theo ông Hiệp, chủ đầu tư từ các sân golf này sẽ không thực hiện việc đầu tư khác ngay lúc này.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa trao đổi: Các nhà đầu tư bỏ tiền vào sân golf vì mục đích lợi nhuận là hợp lí. Nhưng có đến 13 dự án sân golf trên địa bàn thành phố sẽ không thể nào có lợi nhuận từ việc kinh doanh môn thể thao này được. Bên cạnh đó, đề nghị cần phải có biện pháp để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất sân golf đúng mục đích đối với 6 dự án đã được duyệt. Hiện nay, có 6 dự án sân golf được duyệt là quá nhiều đối với TP.HCM.

Đại biểu Đặng Văn Khoa cho biết: Thành phố còn rất bức xúc về quỹ đất xây nhà cho người nghèo, nhà tái định cư và chỉ mới giải quyết hơn 20% số hộ dân, theo kế hoạch năm 2008 giải quyết cho 15.000 căn nhà sống trên kênh rạch. Việc cho phép xây dựng sân golf quá nhiều ảnh hưởng rất lớn đến quĩ đất nông nghiệp.

Môn thể thao “quí tộc” và xa lạ với đại chúng

Để tham gia vào môn này, người chơi chỉ thuộc hàng “đại gia” mới đủ khả năng đáp ứng nhu cầu. Chi phí lên đến cả trăm triệu đồng cho việc tham gia mua thẻ hội viên golf, vẫn chưa tính đến dụng cụ chơi golf và các loại chi phí khác. Bên cạnh đó, đánh giá tư liệu khảo sát về các sân golf ở khu vực Đông Nam Á, một sân golf với 18 lỗ phải tiêu tốn khoảng 150.000m3 nước sạch/ngày tương đương với khoảng 20.000 hộ dân sử dụng nước.

Không chỉ dừng lại ở đó, phải cần 1,5 tấn hóa chất để chăm sóc cho 1 ha cỏ chuyên biệt phục vụ cho sân golf. Trong khi hiện nay nguồn nước phục vụ cho nhu cầu người dân còn có nơi chưa đáp ứng đầy đủ. Người dân còn phải sử dụng nước nhiễm phèn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng chính vì sử dụng hóa chất lâu ngày sẽ gây ô nhiễm nặng làm ảnh hưởng đến chất lượng nước và đất canh tác nông nghiệp. Nếu một vùng đất canh tác nông nghiệp bao quanh một sân golf, sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi trồng.

Tại nhiều quốc gia, ngày 29/4 hàng năm được chọn là “World-no-Golf Day” (Ngày Thế giới không có golf).  Trên thế giới đã có cả một phong trào toàn cầu chống sân golf (The Global Anti-golf Movement). Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành của nước ta lại đang ra sức săn đón các nhà đầu tư nước ngoài nhằm đưa về địa phương mình một dự án sân golf, dường như không biết rằng đằng sau khung cảnh sang trọng và màu xanh đẹp đẽ của thảm cỏ sân golf kia, là những mối đe dọa gây hậu quả sinh thái không tính được bằng tiền?

Không phải ngẫu nhiên mà golf bị phản đối ở nhiều nơi trên thế giới. Môn thể thao “quý tộc” này hấp dẫn trước hết ở khung cảnh của những sân golf, nơi mà người chơi cảm thấy được thực sự “hòa mình” vào với thiên nhiên. Tiếc thay, “thiên nhiên” tại các sân golf lại không phải là tự nhiên, mà đều là nhân tạo.

Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm