Hôm nay, khai mạc lớp cai nghiện game online

29/11/2008 10:20 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 29/11/2008 Trung ương Đoàn và Trung tâm VHTT Thanh thiếu tiên miền Nam sẽ khai giảng lớp Cai nghiện game online và sử dụng Internet có ích với 20 học viên tại TP.HCM. Đây là lớp học thực sự bổ ích giúp các bạn đang nghiện game online thoát khỏi thế giới ảo để trở về với hiện thực cuộc sống, đồng thời cũng hướng các bạn sử dụng Internet vào mục đích hiệu quả hơn trong học tập, công việc cũng như cho cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về lớp học khá lạ lẫm này, TT&VH có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Nhân - Phó giám đốc Trung tâm.

* Xin ông cho biết ý tưởng thành lập lớp Cai nghiện game online và sử dụng Internet có ích” bắt đầu từ khi nào?
 
 Ông Nguyễn Thành Nhân
- Khi làm chương trình học kỳ quân đội, có 2 phụ huynh của các bạn trẻ gặp chúng tôi và tha thiết mong chúng tôi cho hai em tham gia vào lớp quân đội với lý do để giúp các em thoát khỏi được game online. Nhìn sự tha thiết của vị huynh kia, lúc đó chúng tôi mới nảy ra ý tưởng mở một lớp giúp các em cai nghiện được game online để trở thành người có ích cho xã hội.

* Vậy “cai nghiện” ở đây có gì khác so với các cai nghiện khác?

- Do sự hiện diện của Internet ngày nay ở khắp mọi nơi. Vì vậy, chúng tôi cai nghiện cho các em bằng cách không phải là cắt đứt hẳn các em với nó mà chỉ hướng dẫn các em cách nào để sử dụng Internet đem lại hiệu quả nhất. Nghĩa là các em vẫn được tiếp cận Internet trong khóa học, thậm chí được chơi game nhưng với thời gian hợp lý. Và dần dần các em sẽ từ bỏ việc nghiện game.

* Ông có thể nói về nội dung tổ chức huấn luyện của khóa học như thế nào?

- Các học viên được học tập trung vào 18h chiều thứ Bảy cho đến 17h ngày Chủ nhật trong 8 tuần liên tục từ ngày 29/11/2008 đến 18/1/2009. Khóa học sẽ bao gồm những nội dung: xây dựng hình ảnh bản thân, từ chối và biết kiên định, công tác xã hội, từ cuộc sống ảo đến hiện thực…, trong đó các em được sinh hoạt theo đội nhóm, chơi các trò chơi vận động, viết nhật ký, báo tường, viết hộp cảm xúc, tiết mục diễn văn nghệ, vẽ tranh, học nhảy, làm bánh, tổ chức ngày hội giặt áo trắng, gặp gỡ và giao lưu với những người nổi tiếng… cùng nhiều tiết mục thi đua sôi nổi khác. Cuối khóa học trung tâm sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những đội thực hiện tốt nhất để khích lệ tinh thần cho các em. Các điều phối viên của chương trình sẽ đi theo các em suốt khóa học cùng ăn, ngủ, sống chung với các em.

* Trong nội dung khóa học thì đâu là nội dung trọng tâm?

- Nội dung viết hộp cảm xúc là nội dung quan trọng của khóa học vì nó thể hiện diễn biến tâm lý của các em, các em rất ngại nói ra cảm xúc của mình. Thông qua hộp cảm xúc các em có thể viết ra những ý nghĩ của bản thân trên những tờ giấy thiết kế rất đẹp với chú hạc giấy tượng trưng cho hy vọng. Và cũng từ những cảm xúc được viết ra chính các em, chúng tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của học viên, để từ đó có thể điều chỉnh nội dung cho hoàn thiện hơn. Ngoài ra, có một nội dung mới mà trung tâm sẽ đưa vào đó là sẽ xuất bản cuốn tự truyện Con đường chúng tôi sẽ vượt qua trong đó sẽ ghi lại những cảm xúc của các em.
 
Ngày này, nhiều thanh thiếu niên "nghiện" game đến quên ăn quên học

* Với kết quả học tập thì cơ sở nào để xác định học viên đã cai nghiện được game online?

- Chúng tôi sẽ căn cứ trên nhiều yếu tố, trước hết hiệu quả sử dụng Internet có ích trong quá trình học tập của học viên, đồng thời đọc những nhật ký mà các em đã viết để hiểu được những tâm tư của các em. Bên cạnh đó mức độ hoàn thành những bài tập tuần mà chúng tôi đưa ra cho các em khi về nhà. Và còn một yếu tố nữa là sự phối hợp theo dõi của phụ huynh các em.

* Có trường hợp học viên hoàn thành tốt các môn học của chương trình mà vẫn còn nghiện game online hay không?

- Vẫn có thể xảy ra và điều đó là không lường trước được, nhưng chúng tôi sẽ hạn chế tối đa vì sẽ có những chuyên gia tâm lý trò chuyện cùng các em, thông qua hộp cảm xúc và các bài tập về nhà để phân tích xem các em có thật sự nói thật hay không, và đã cai nghiện được game online chưa.

* Sau khi “tốt nghiệp” khóa học, liệu học viên có tái nghiện game online lại không?

- Chúng tôi chỉ hướng học viên tự hiểu được tác hại của game online và giúp các em quên đi chúng, còn việc học viên có tái nghiện hay không phụ thuộc vào chính bản thân các em, đặc biệt còn tùy thuộc vào sự phối hợp của gia đình đối với chúng tôi. Vì sau khi khóa học kết thúc, các điều phối viên của trung tâm vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của các em thông qua gia đình, ngoài ra chúng tôi vẫn tổ chức những hoạt động vui chơi tại trung tâm để khuyến khích các em tham gia sinh hoạt. Mức độ thành công của chương trình theo tôi là đạt khoảng 70%.

* Sau khi khóa học kết thúc Trung tâm có dự định tổ chức tiếp các lớp khác không?

- Đó là điều tôi không thể nói trước được.Vì đây là mô hình thử nghiệm lần đầu tiên, phải xem hiệu ứng của mô hình này như thế nào.Và phải đợi kết quả khi lớp học kết thúc, chúng tôi mới có thể có những dự định tiếp theo.
 
Diệu Hồng (thực hiện)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm