(TT&VH ONline) - Chiều nay, 25/11, Cục Bảo vệ Thực vật đã công bố các mẫu xét nghiệm rau quả Trung Quốc được lấy từ Lạng Sơn và Hà Nội.
Mặc dù có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng các mẫu này chưa vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên phía Bộ Nông nghiệp cũng chưa khẳng định rau quả đang được bán trên thị trường là an toàn. Cũng theo thông báo của Cục này, rau củ nhập khẩu chủ yếu là cà rốt, cà chua, cải bắp, cải thảo, súp lơ, bí đỏ, đậu Hà Lan, củ cải trắng, khoai sọ và khoai tây.
Ông Nguyễn Quang Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: "Có 22 mẫu đã được lấy từ Lạng Sơn và Hà Nội, trong đó có 8 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên chúng đều dưới ngưỡng cho phép. Danh sách cụ thể như sau: Cần tây, quýt (của Trung Quốc tại Lạng Sơn); Cải thảo, súp lơ trắng, súp lơ xanh (của Trung Quốc chợ Long Biên); cải ngọt Việt Nam, dưa chuột Việt Nam và cà chua Trung Quốc (chợ Đền Lừ).
Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng kết quả xét nghiệm trên mới chỉ bước đầu, số lượng mẫu ít, chưa đẩy đủ các vùng, miền. Cục Bảo vệ Thực vật cần phải tiến hành thêm nhiều mẫu rau quả ở nhiều khu vực khác nhau.
Mặc dù có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng các mẫu này chưa vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên phía Bộ Nông nghiệp cũng chưa khẳng định rau quả đang được bán trên thị trường là an toàn. Cũng theo thông báo của Cục này, rau củ nhập khẩu chủ yếu là cà rốt, cà chua, cải bắp, cải thảo, súp lơ, bí đỏ, đậu Hà Lan, củ cải trắng, khoai sọ và khoai tây.
Ông Nguyễn Quang Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: "Có 22 mẫu đã được lấy từ Lạng Sơn và Hà Nội, trong đó có 8 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên chúng đều dưới ngưỡng cho phép. Danh sách cụ thể như sau: Cần tây, quýt (của Trung Quốc tại Lạng Sơn); Cải thảo, súp lơ trắng, súp lơ xanh (của Trung Quốc chợ Long Biên); cải ngọt Việt Nam, dưa chuột Việt Nam và cà chua Trung Quốc (chợ Đền Lừ).
Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng kết quả xét nghiệm trên mới chỉ bước đầu, số lượng mẫu ít, chưa đẩy đủ các vùng, miền. Cục Bảo vệ Thực vật cần phải tiến hành thêm nhiều mẫu rau quả ở nhiều khu vực khác nhau.
M.T