Thế giới

Tham lợi nhỏ, thiệt hại lớn

06/11/2008 19:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Công trình nước tự chảy ở xã Xy huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được đầu tư xây dựng vào năm 1997, với tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng. Đến nay, công trình đã được đầu tư nâng cấp 2 lần vào năm 2002 và 2004, với số tiền lên đến gần 2,5 tỷ đồng.
 
Nhưng hiện tượng xảy ra mất nước ở công trình này vẫn diễn ra khá phổ biến. Hiện tượng mất nước cục bộ, hay toàn công trình là do công tác quản lý chưa tốt, cộng với tình trạng lấy cắp thiết bị của công trình…, nên các hạng mục công trình không vận hành được dẫn đến việc cấp nước sinh hoạt cho bà con bị ngưng trệ.
Các thiết bị của bể chứa.

Chưa đầy 10 ngày sau (tức ngày 28/8/2004) khi công trình được chủ đầu tư bàn giao cho UBND xã quản lý đã xảy ra hiện tượng mất nước toàn công trình. Quá trình kiểm tra công trình đã phát hiện dây cáp treo đỡ ống dẫn nước vượt khe suối đã bị kẻ gian lấy cắp. Mặc dù, chủ đầu tư đã khắc phục kịp thời ngay sau đó nhưng hiện tượng này vẫn tái diễn. Trong những lần kiểm tra sau cũng cho thấy tình trạng một số người dân đã cạy nắp bể vào tắm và dùng giẻ nhét trám miệng ống nước tại đầu ra. Điều này đã làm cho bể 50m3 khô nước nên không cấp tiếp nước cho các bể tiếp theo. Ngoài ra, hiện tượng 10 bể chứa của 3 thôn Tanua, Taroan, Xyrman khô nước là do mất các thiết bị như van phao tự động; hộp van xả khí.. Thậm chí một số người còn dùng ống dẫn nước vào hồ cá và vào ruộng lúa của mình nên 10 bể nước đã bị khô cạn.

Công trình nước tự chảy ở vùng núi đều được xây dựng tại các khu vực có địa hình hiểm trở, khó khăn về giao thông, tốn kém về kinh phí, nhưng ý thức của người dân còn hạn chế. Để các công trình này hoạt động hiệu quả, thì hơn hết cần phải tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung, đồng thời tăng cường vai trò quản lý, giám sát của chính quyền thôn, xã và của cộng đồng để cùng nhau bảo vệ công trình tốt hơn.

Lê Dương (Quảng Trị)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm