Chống tham nhũng bằng văn hóa tự trọng của công chức

Thứ Năm, 30/10/2008 11:30 | In trang nàyIn bài viết

Ngày mai (31/10), Chính phủ sẽ báo cáo trước Quốc hội (QH) công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu QH, cử tri quan tâm và góp ý kiến.
 
 Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ tư pháp
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Đình Lộcảnh), nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người có nhiều ý kiến đóng góp về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.
 
* Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình tham nhũng thời gian qua đã giảm. Vậy ông có ý kiến gì về đánh giá này?
Có thể thực tế giảm vì số vụ án tham nhũng đưa ra xét xử ít đi, truy tố ít đi nhưng các hành vi tham nhũng vẫn có thể xảy ra nhiều mà không bị phát hiện. Trên thực tế, nhiều vụ tham nhũng không được các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng phanh phui mà vẫn do mất đoàn kết nội bộ tố cáo nhau, hay cơ quan báo chí lên tiếng mới bị phát hiện, sau đó cơ quan có trách nhiệm điều tra mới vào cuộc. Như vậy là không phải không có tham nhũng mà do công tác phát hiện của chúng ta vẫn yếu kém.
* Thưa ông, phải chăng chúng ta quá chú trọng đến những vụ tham nhũng lớn, trong khi tình trạng “phong bì” tại các cơ quan công quyền lại bị xem nhẹ?
Người dân dường như chấp nhận với việc đến cơ quan công quyền phải có phong bì mới được giải quyết công việc nhanh chóng và coi đó như một thứ “lệ phí”. Những hành động này thực chất là tham nhũng. Mặc dù số tiền trong một vụ không nhiều, nhưng là hiện tượng lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày đối với một vị trí nào đó thì số tiền cũng rất lớn. Cùng với sự điều chỉnh bằng pháp luật thông qua những biện pháp kiểm tra, kiểm soát nội bộ và của cơ quan chuyên trách, sự điều chỉnh hành vi thông qua yếu tố văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và sự tự trọng đối với đội ngũ công chức phải được đẩy mạnh. Báo chí đang nói đến việc phải mất tiền mới vào được cơ quan nhà nước. Có thể người ta biết rằng, vào cơ quan nhà nước có khả năng thu hồi lại tiền “chạy việc”, nhưng thực tế lương cán bộ, công chức không cao. Vậy số tiền thu hồi sẽ lấy ở đâu nếu không phải là từ tham nhũng?
* Xin cảm ơn ông !
Theo Văn Thái/Tin Tức
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

  • Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng
  • Chưa nên thu phí
  • Không có ý kiến
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ai vu anh - 5/24/2012 10:58:53 AM
Tôi thấy vị trí HLV ĐTQG, mấy người lớn muốn gắn lên HLV Mai Đức Chung( tài ít, nhưng có nhiều tâm huyết hơn đó). Nhưng nói thật Mai Đức Chung tài vẫn còn kém, chỉ giỏi làm đẹp lòng xếp thôi
Bảo Chi Lâm - 5/24/2012 11:01:27 AM
Chính xác! Lại phải dùng lối chơi tiền đạo ảo như Barca ma thôi!
Bảo Chi Lâm - 5/24/2012 8:30:57 AM
Kiêm nhiệm cho an toàn! Lỡ có thua thì là do kiêm nhiều việc nên ko trách được!! Đúng kiểu VFF!
- 5/24/2012 10:57:58 AM
Quả bóng Vàng không thu hút được sự quan tâm của công chúng vi Thành Lương chưa là người của công chúng bóng đá và khác nữa! Nói vậy không phải là khe khắt với TL, bạn chưa làm gi cho bóng đá CLB chứ...
PentiumT - 5/23/2012 8:16:41 PM
Xin đính chính là không còn ai xứng đáng hơn Messi (trong thời điểm hiện tại) nhé. Danh hiệu QBV còn chờ xem Euro thế nào đã!