Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên (Trưởng ban soạn thảo Tiêu chuẩn sức khỏe các ngành nghề, bao gồm việc soạn thảo các quyết định 33, 34), ngoài chữ ký của Bộ Y tế thì còn có 3 chữ ký của Thứ trưởng 3 bộ khác là Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an. Bà Xuyên cũng khẳng định, việc ban hành quyết định tiêu chuẩn sức khỏe số 33 và 34 là đúng quy trình và thủ tục của pháp luật.

"Đây không phải là quy định mới mà chỉ dựa trên các tiêu chuẩn trước đây. Bộ Y tế ban hành là đúng thẩm quyền", bà Xuyên khẳng định. Cũng theo Thứ trưởng Xuyên, trong tuần này, Bộ Y tế sẽ họp với Bộ Tư pháp để làm rõ những vấn đề mà Bộ Tư pháp kiến nghị. Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức họp báo để giải thích những vấn đề dư luận đặt câu hỏi.
Đến chiều 27/10, TS Trần Quý Tường – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó ban soạn thảo quyết định này cho Tiền phong biết: “Chúng tôi đã xem xét những góp ý của người dân thông qua báo chí bằng thái độ cầu thị và nhận thấy có một số điểm cần chỉnh sửa. Đây là bất cập thuộc về lỗi kỹ thuật trong việc xây dựng và ban hành văn bản của Bộ Y tế”.
Ông Tường cho biết thêm, Bộ Y tế đã giao cho Viện Giám định Y khoa rà soát lại các tiêu chuẩn về mặt sức khỏe, có thể sẽ rút xuống còn khoảng 40 chỉ số, chứ không phải là 83 chỉ số như hiện nay. Ngoài ra, các thủ tục về cấp giấy Chứng nhận sức khỏe lái xe cũng sẽ được tinh giảm lại. Dự kiến, cuối tuần này, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện.
Theo Tiền Phong - VnExpress