Đó là thông tin được đưa ra tại buổi khai mạc Hội nghị khoa học Quốc tế y học lao động - vệ sinh môi trường (YHLĐ - VSMT) lần thứ 3 và Hội nghị khoa học YHLĐ toàn quốc lần thứ 7.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều người lao động chưa được tiếp cận với dịch vụ y tế lao động, bệnh nghề nghiệp và các tác hại nghề nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ cao và đang có xu hướng tăng nhanh.
Đặc biệt là các bệnh phổi silic, bệnh liên quan đến hóa chất, tai nạn lao động. Tích lũy số người mắc các bệnh nghề nghiệp trong toàn quốc là 23.872 trường hợp, trong đó bệnh phổi silic chiếm 74,5%, điếc nghề nghiệp chiếm 16%...
Cũng theo ông Huấn, trung bình mỗi năm ở nước ta xảy ra trên 4.600 vụ tai nạn lao động, làm chết trên 500 người và 4.800 người bị nạn. Ngành khai thác đá và khoáng sản là hai ngành xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nhất, tiếp đến là xây dựng, chế biến thực phẩm - nông lâm sản, cơ khí luyện kim…
Được biết, hội nghị này được tổ chức định kỳ tại Việt Nam 2 năm/lần với mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học và những kinh nghiệm thực tế trong việc cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường.
|
Thêm 4 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm Bộ Y tế vừa có quyết định bổ sung 4 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các
bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Theo đó, 4 bệnh nghề nghiệp mới sẽ được
bảo hiểm là: hen phế quản nghề nghiệp; bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit
nghề nghiệp; bệnh nốt dầu nghề nghiệp; bệnh viêm loét da, viêm móng và
xung quanh móng nghề nghiệp. Theo quyết định này, người lao động đã được giám định là mắc các bệnh
trên sẽ được hưởng các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và các văn
bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động. Cùng với quyết định này, Bộ Y
tế cũng ban hành tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định các bệnh trên.
|
Tổng hợp