(TT&VH) - Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội, 9 tháng qua, trên địa bàn đã xảy ra 156 vụ cháy, làm chết 7 người, 21 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính lên đến trên 66 tỷ đồng. Các vụ cháy xảy ra chủ yếu tại các quận nội thành với tỷ lệ 73%. Các vụ cháy nổ chủ yếu là do sự cố chập điện (hơn 51%).
Hầu hết các vụ cháy do điện đều xảy ra tại những nơi công cộng, mặt đường, ngõ xóm do hệ thống lưới điện của thành phố, các cơ quan, đơn vị, hộ dân sử dụng lâu ngày, không được kiểm tra, nâng cấp, luôn trong tình trạng quá tải, gây chạm, chập, xảy cháy. Những vụ cháy do điện càng chiếm tỷ lệ cao, nhất là khi thời tiết thay đổi, nắng nóng nhiệt độ cao hoặc khi trời mưa.

Điển hình như vụ cháy khoảng 10h15 sáng 16/8, tại bốt điện đối diện cây xăng Nam Đồng, Đống Đa đã xảy cháy do chập đường dây điện. Đám cháy bùng phát tại cột điện trước cửa nhà số 8, phố Tây Sơn, rồi lan dài khoảng 100m đến số nhà 214 phố Nguyễn Lương Bằng. Người dân sở tại cho biết, sáng cùng ngày, đã có hai thanh niên đến sửa chữa đường dây cáp, do bất cẩn đã làm chập đường dây điện gây ra cháy. Đám cháy xảy ra trong khoảng 30 phút, kèm theo đó là khói đen và mùi khét lẹt của dây điện.
Khoảng 4h40 ngày 3/7, tại tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu vực kho hàng của Cty TNHH Sơn mài Truyền Thống cháy khoảng 90m2 xưởng sơn mài. Toàn bộ hàng hóa để trong kho là các sản phẩm sơn mài bằng tre, gỗ bị cháy vụn, một phần mái nhà xưởng bị hư hỏng. Điều đáng nói là trong khu vực kho hàng bị cháy có 1 cây cột điện cao thế đã tồn tại ở đây từ trước, dây điện cao thế 35 KV trên mái nhà xưởng bị đứt rơi xuống mái nhà...
Khoảng 9 giờ sáng 15/9 đã xảy ra 1 vụ cháy do chập điện tại khu vực chợ Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội). Theo những người có mặt tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ cột điện, cháy lan theo hệ thống dây truyền tải điện. Tại cột điện này có cả dây cáp điện thoại, viễn thông nên tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng phát dữ dội, gây nguy hiểm bởi đây là một trong những khu vực buôn bán trọng điểm trên địa bàn quận Đống Đa, thường xuyên tập trung đông người. Hai xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường; tổ chức cắt điện và cứu hỏa, đám cháy mới được dập tắt.
Cùng ngày, một búi dây “thập cẩm” ngay trước cửa trường Mầm non Hoa Sữa (đường Lương Định Của, Kim Liên, Hà Nội) tự dưng bốc cháy, thiêu trụi ngọn cây phượng bên cạnh và gây hoảng loạn cho người dân sống gần đó. Khoảng 9h, ngọn lửa phát mới đầu chỉ leo lét từ phía gần chiếc côngtơ điện rồi bén lên búi dây treo phía trên và trở nên cháy dữ dội. Người dân hết sức hoảng loạn, chạy tránh xa khu vực cột điện cháy. Sau khoảng 30 phát lửa, ngọn lửa trên cột điện được dập tắt. Những đoạn dây bị ngọn lửa nung chảy, gây đứt sà xuống vỉa hè trước cửa trường Hoa Sen, có những sợi dây rất lớn được lực lượng dân phòng thu gọn. Cành cây phượng ở gần cột điện đã bị ngọn lửa thiêu trụi.
Có lẽ không còn sớm để đưa ra cảnh báo này.
Hầu hết các vụ cháy do điện đều xảy ra tại những nơi công cộng, mặt đường, ngõ xóm do hệ thống lưới điện của thành phố, các cơ quan, đơn vị, hộ dân sử dụng lâu ngày, không được kiểm tra, nâng cấp, luôn trong tình trạng quá tải, gây chạm, chập, xảy cháy. Những vụ cháy do điện càng chiếm tỷ lệ cao, nhất là khi thời tiết thay đổi, nắng nóng nhiệt độ cao hoặc khi trời mưa.

Điển hình như vụ cháy khoảng 10h15 sáng 16/8, tại bốt điện đối diện cây xăng Nam Đồng, Đống Đa đã xảy cháy do chập đường dây điện. Đám cháy bùng phát tại cột điện trước cửa nhà số 8, phố Tây Sơn, rồi lan dài khoảng 100m đến số nhà 214 phố Nguyễn Lương Bằng. Người dân sở tại cho biết, sáng cùng ngày, đã có hai thanh niên đến sửa chữa đường dây cáp, do bất cẩn đã làm chập đường dây điện gây ra cháy. Đám cháy xảy ra trong khoảng 30 phút, kèm theo đó là khói đen và mùi khét lẹt của dây điện.
Khoảng 4h40 ngày 3/7, tại tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu vực kho hàng của Cty TNHH Sơn mài Truyền Thống cháy khoảng 90m2 xưởng sơn mài. Toàn bộ hàng hóa để trong kho là các sản phẩm sơn mài bằng tre, gỗ bị cháy vụn, một phần mái nhà xưởng bị hư hỏng. Điều đáng nói là trong khu vực kho hàng bị cháy có 1 cây cột điện cao thế đã tồn tại ở đây từ trước, dây điện cao thế 35 KV trên mái nhà xưởng bị đứt rơi xuống mái nhà...
Khoảng 9 giờ sáng 15/9 đã xảy ra 1 vụ cháy do chập điện tại khu vực chợ Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội). Theo những người có mặt tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ cột điện, cháy lan theo hệ thống dây truyền tải điện. Tại cột điện này có cả dây cáp điện thoại, viễn thông nên tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng phát dữ dội, gây nguy hiểm bởi đây là một trong những khu vực buôn bán trọng điểm trên địa bàn quận Đống Đa, thường xuyên tập trung đông người. Hai xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường; tổ chức cắt điện và cứu hỏa, đám cháy mới được dập tắt.
Cùng ngày, một búi dây “thập cẩm” ngay trước cửa trường Mầm non Hoa Sữa (đường Lương Định Của, Kim Liên, Hà Nội) tự dưng bốc cháy, thiêu trụi ngọn cây phượng bên cạnh và gây hoảng loạn cho người dân sống gần đó. Khoảng 9h, ngọn lửa phát mới đầu chỉ leo lét từ phía gần chiếc côngtơ điện rồi bén lên búi dây treo phía trên và trở nên cháy dữ dội. Người dân hết sức hoảng loạn, chạy tránh xa khu vực cột điện cháy. Sau khoảng 30 phát lửa, ngọn lửa trên cột điện được dập tắt. Những đoạn dây bị ngọn lửa nung chảy, gây đứt sà xuống vỉa hè trước cửa trường Hoa Sen, có những sợi dây rất lớn được lực lượng dân phòng thu gọn. Cành cây phượng ở gần cột điện đã bị ngọn lửa thiêu trụi.
Có lẽ không còn sớm để đưa ra cảnh báo này.
Quang Vũ