Lâm tặc hoàng hành phá rừng vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

24/09/2008 10:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2008 đến nay, tại khoảnh 5 tiểu khu 176 rừng tự nhiên đặc dụng thôn 6, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Hàng chục cây gỗ quí có tuổi đời hàng trăm năm đã bị lâm tặc đốn hạ.

Qua xác minh, điều tra của Công an tỉnh Yên Bái thì chủ mưu của những vụ phá rừng là Nguyễn Công Hùng trú quán tại thôn Minh Nọi, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn đã thuê một số đối tượng vào rừng đặc dụng khai thác gỗ quí như sến, táu... từ nhóm 2 đến nhóm 6. Điều đáng nói ở đây là mặc dù khu rừng đã được giao khoán khoanh nuôi bảo vệ cho 16 hộ dân trong thôn, nhưng gần như những hộ dân này và ngay cả chính quyền xã Phong Dụ Thượng đã bất lực trước sự tàn phá nghiêm trọng của những kẻ phá rừng.


Xuất phát từ Hạt kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ lúc gần 8h sáng, vượt qua quãng đường dài gần 40 km cuối cùng chúng tôi cũng đến được với rừng xanh, đồng hồ chỉ 9 giờ. Nhìn vẻ bề ngoài khu rừng đặc dụng bạt ngàn với nhiều loài gỗ quí cây sến, táu, sồi... đang vươn cao xanh tốt không ai nghĩ trong lòng nó lại đang "rỉ máu" bởi những vết cưa sát hạ. Leo ngược dốc, vừa đi vừa mở đường và bám chặt những sợi dây leo, cây bụi, vách đá cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận được những điểm tập kết lán, trại của lâm tặc dựng lên để tàn phá cánh rừng. Nói dại, nếu vô tình xảy chân, hôm nay cũng sắp đến giỗ tuần đầu. Trên đỉnh non cao, một cảnh tượng tan hoang với những cây sến, táu mật, táu muối... có đường kính từ 50cm đến hơn 1m được cắt khúc vuông vắn hoặc xẻ thanh thẳng tắp nằm la liệt bên khe đá; những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi phải hai, ba người ôm, dài hàng chục mét bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc bị bắn, bẩy từ trên cao xuống dập vỡ, thân cây vẫn đang rỉ nhựa trông thật xót xa.

Lực lượng kiểm lâm Yên Bái thu giữ hơn 2m3 gỗ tại cánh rừng thôn 6 xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên.

Dừng chân tại một điểm tập kết gỗ xẻ còn bầy la liệt những xúc gỗ lớn với khối lượng lên tới hàng chục m3, anh Triệu Phúc Bảo - Trưởng thôn 6, xã Phong Dụ Thượng kiêm tổ phó tổ bảo vệ rừng cho biết: Cách đây vài tháng, cứ 3 ngày lại có một ô tô vào chở gỗ! Sao anh không tập trung dân bản để giữ? tôi hỏi. Không giữ được, vì người dân xã Gia Hội vào phá rừng đông lắm, chúng tôi ra ngăn cản đã bị những kẻ phá rừng đuổi đánh. Những lúc đó, khi báo được với chính quyền xã đến ngăn chặn thì họ đã vận chuyển chót lọt hàng chục m3 gỗ lên xe ra khỏi địa bàn. Được biết, từ thôn 6 đến trung tâm xã Phong Dụ Thượng đi xe máy nhanh nhất phải mất 2 tiếng, trong khi UBND xã lại chưa có điện thoại nên việc thông tin những việc khẩn cấp không còn cách nào khác ngoài phương tiện xe máy hoặc loan báo. Theo kết quả xác minh của cơ quan cảnh sát điều Công an tỉnh Yên Bái thì các đối tượng đã khai thác và vận chuyển khỏi rừng thôn 6 xã Phong Dụ Thượng một khối lượng lớn gỗ quí. Ngày 16/9, kiểm tra thu giữ tại hiện trường và nhà riêng của Nguyễn Công Hùng, công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ gần 30m3 gỗ tròn và gỗ xẻ các loại với nhiều loài gỗ quí, trong đó chủ yếu là gỗ rừng xã Phong Dụ Thượng. Được biết, khu vực rừng phòng hộ xã Phong Dụ Thượng rộng hơn 6.000 ha chính là vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu huyện Văn Yên.


Lâm tặc phá rừng đặc dụng trong một thời gian dài, vận chuyển chót lọt hàng chục m3 gỗ khỏi rừng nhưng chính quyền sở tại và kiểm lâm địa bàn lại không hay biết. Đặt câu hỏi này với người chức trách, ông Vũ Ngọc Tạo - Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái cho biết: Do lực lượng kiểm lâm địa bàn mỏng, khu rừng này lại là nơi giáp ranh giữa hai huyện Văn Chấn và Văn Yên nên chính quyền địa phương mà trực tiếp là xã Phong Dụ Thượng chưa kiểm soát được. Vậy quan điểm của ngành kiểm lâm sẽ xử lý vụ việc này như thế nào? Và còn khối lượng lớn gỗ quí đang nằm rải rác trên rừng sẽ phải vậy chuyển xuống dưới ra sao? ông Tạo cho biết thêm: Ngành sẽ bàn biện pháp với chính quyền địa phương ngăn chặn và cho tịch thu toàn bộ số gỗ trên để chờ xử lý. Trước mắt, ngành kiểm lâm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đếm lại toàn bộ số gỗ đã bị chặt hạ và sớm đưa các đối tượng tham gia phá rừng đặc dụng ra xét xử trước pháp luật. Dự luận nhân dân trong xã Phong Dụ Thượng mà trực tiếp là người dân thôn 6 đang rất bức xúc trước việc lâm tặc hoành hành ngang nhiên phá rừng đặc dụng.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 20/9, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái Nguyễn Hữu Biên cho biết: Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1969 trú quán tại thôn Minh Nọi, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái về tội "Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng" theo Điều 175 Bộ Luật hình sự. Đây là một trong hai vụ phá rừng nghiêm trọng ở các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái trong thời gian từ tháng 6/2008 tới nay. Bởi cũng trong thời gian này, tại xã Túc Đán huyện Trạm Tấu, chính Chủ tịch UBND xã đã "bật đèn xanh" cho lâm tặc phá rừng phòng hộ và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái khởi tố các đối tượng đã vi phạm Điều 175 Bộ Luật hình sự. Dự luận đang mong chờ các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc để xử lý những kẻ huỷ hoại rừng trước pháp luật./.

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm