Chùm ảnh: Theo chân khách nhí đi sắm quà trung thu

13/09/2008 19:07 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Mùa trung thu năm nay trùng với ngày thứ bảy và chủ nhật nên các hoạt động vui trung thu dành cho các em thiếu nhi diễn ra khá sôi nổi.
 
Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi
 
Các hoạt động giải trí dành cho thiếu nhi được diễn ra ở nhiều nơi... Tại Nhà hát múa rối Việt Nam tổ chức chương trình Tò he vui Trung thu, gồm những tiết mục vui nhộn, mang tính giáo dục, như tò he khổng lồ, cùng chị Hằng, chú Cuội...Tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, nghệ sĩ Hồng Kỳ sẽ cùng các diễn viên nhí của CLB Họa My trong màn trống hội 12 con giáp và tiết mục thả đèn trời trong chương trình Chú Cuội Hồng Kỳ và những con vật ngộ nghĩnh. Ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đội múa lân của người Việt, Hoa, Khmer cũng được mời từ Bạc Liêu ra Hà Nội để trình diễn những tiết mục vui nhộn dành cho các em. Tại Công viên Hồ Tây, Hà Nội, các em sẽ được chiêm ngưỡng mâm cỗ khổng lồ và màn bắn pháo bông đặc sắc. Các bé cũng được thể hiện tài khéo léo qua việc làm bánh dẻo với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, được thưởng thức các bài hát vui nhộn và các tiết mục xiếc, hề, múa lân.
 
Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được sự quan tâm của xã hội và các tổ chức tình nguyện. Tối qua (12/9), tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương, gần 2000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận quà và tham gia phá cỗ sớm hơn các bạn. Chương trình được Tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam và ART VENTURE tổ chức. Vào chiều và tối mai, gần 2.000 trẻ em thiệt thòi, khuyết tật tại Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Nhi trung ương, trẻ lang thang tại trường học Youth House gầm cầu Long Biên, sông Hồng, trẻ có HIV, trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em nghèo... cũng sẽ được tổ chức này tặng quà trung thu.
Hoạt động dành cho trẻ em khó khăn của Tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam tại Hải Dương
Các tình nguyện viên tự làm đèn ông sao
Đến thăm trẻ em của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương
Các hoạt động giao lưu
Các tình nguyện viên với chương trình tại Hải Dương
 
Một chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật với tiêu điểm là vở kịch Hoàng Tử bé do chính các em lang thang ở gầm cầu Long Biên và các em sống ở bãi giữa Sông Hồng thể hiện sẽ được tổ chức tại Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Vở kịch sẽ được thể hiện bằng vũ đạo, âm nhạc, điêu khắc, vẽ tranh dưới sự hướng dẫn của 3 nghệ sĩ nước ngoài và rất nhiều tình nguyện viên Việt Nam.
 
Nhiều nghệ sĩ có tấm lòng hảo tâm cũng đã tham dự các chương trình từ thiện dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tối qua, ca sĩ Ngọc Khuê cũng đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở làng trẻ mồ côi Birla, Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu. Không chỉ tận tay trao những món quà cho các em nhỏ, Ngọc Khuê còn là người khai mào cho những tiết mục văn nghệ và các trò chơi trong đêm hội đón Trung thu của làng trẻ Birla.
Ca sĩ Ngọc Khuê làm từ thiện nhân dịp Trung Thu
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
 
"Khách nhí" vui chơi trước đêm trung thu
 
Trong hai ngày 13 và 14/9, tại khuôn viên Nhà thờ Lớn Hà Nội, những gian hàng vui chơi cũng được mở cửa cho các bé tham gia. Nhiều trò chơi hấp dẫn như đua cua, ném vòng,... là những món quà dành cho các bé. Nhiều bé lần đầu tiên được ông bà, bố mẹ đưa đi sắm quà trung thu tỏ vẻ phấn khích với những món quà nhiều màu sắc.
 
Tại khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt là khu vực phố Hàng Mã, rất đông các bé thiếu nhi được gia đình đưa đi sắm quà chuẩn bị cho đêm rước đèn Trung thu tối mai.
 
TT&VH Online đã có mặt tại khu vực Hàng Mã trong buổi chiều 13/9 để ghi lại không khí rộn ràng sắm Tết Trung Thu của các bậc phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồngRất nhiều bé đã tự tay chọn cho mình những món đồ chơi ưng ý nhất.
Hai chị em cùng chọn mua đồ chơi
Ngắm nghía và thử đồ chơi.
Con thích đầu sư tử
"Có đèn ông sao rồi nhưng con muốn mua thêm đồ chơi nữa"
"Cả cháu cũng muốn mua thêm đồ chơi"
Bà và cháu cùng đi mua đồ chơi trung thu
Tần ngần trước chú hải cẩu làm xiếc...
Say sưa với chậu rùa nước
Hai công chúa nhỏ được mẹ đưa đi sắm đồ chơi
Tò he vẫn là món đồ chơi ưa thích của thiếu nhi
Chiếc hộp này chứa món quà gì nhỉ?
"Mua được cho con bộ tóc giả rồi nhé. Anh nhớ mua thêm bánh dẻo cho con"
Mua vương miện hoa hậu nào?
Siêu nhân muốn mùa quà gì?
Bong bóng ở đâu mà nhiều thế?
Để con bắt ... bong bóng 
Các bé mẫu giáo chọn đèn ông sao
Các bé lớn hơn thì chọn mũ phù thủy.

Bài và ảnh: ZaiZai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm