Thế giới

Cậu học trò và ý tưởng chơi chứng khoán trên điện thoại

11/09/2008 12:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với “Giải pháp xây dựng hệ thống tương tác, cung cấp thông tin kỹ thuật và trợ giúp nhà đầu tư chứng khoán trên PC và Mobile”, em Trần Nguyễn Bảo Trung, học sinh lớp 12A4 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ IV (2007-2008).

Cũng với giải pháp này, tại Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 14 được tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, Trần Nguyễn Bảo Trung cũng đã giành được giải Nhất.

Bảo Trung bên chiếc máy tính đã hỗ trợ em sáng tạo phần mềm

Làm quen với vi tính ngay từ hồi lớp 5, sẵn niềm đam mê và sự sáng tạo, đến giờ Trung tỏ ra khá sành sỏi với các loại công nghệ, phần mềm. Với cậu, phương châm chính vẫn là “tự học, tự làm vừa ứng dụng” để có được những kết quả bước đầu như ngày hôm nay. Tuy nhiên ít ai biết rằng ý tưởng trên chỉ được cậu học trò nhỏ nghĩ ra cách đây chừng một năm và bắt đầu xắn tay vào làm chưa đầy 5 tháng.

Trần Nguyễn Bá Trung kể lại “Trong dịp nghỉ hè hết lớp 10, em có tự học về ngôn ngữ lập trình Java. Càng học em càng thấy loại ngôn ngữ lập trình này có những tính năng mạnh và ứng dụng cao hơn hẳn các ngôn ngữ lập trình Pascal mà em đã học trước đó, nên em nảy sinh ý tưởng phát triển một phần mềm về nó. Nhưng em chưa biết là ứng dụng nó với cái gì. Mấy ngày sau khi thấy báo đài nói nhiều quá về trào lưu chứng khoán đang phổ biến hiện nay, em liền “chộp” ngay ý tưởng này và tìm cách xây dựng nó”.

Theo Bảo Trung, thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh ở Việt Nam và trong thời gian gần đây, lĩnh vực này đã trở thành đề tài quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn còn khá mơ hồ về lĩnh vực này bởi thông tin thì nhiều nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu. Do vậy Bảo Trung đã nảy ra ý tưởng xây dựng giải pháp này.

Bắt tay làm, Trung ngày đêm lân la vào các trang web vừa bổ sung kiến thức phần mềm, vừa “cập nhật” thêm tài liệu về chứng khoán. Khó khăn với cậu quả không nhỏ khi hầu hết các trang web liên quan đều bằng tiếng nước ngoài. Cũng may, vốn tiếng Anh của cậu cũng kha khá nên khó khăn này xem như được giải quyết. “Khó khăn đầu tiên đối với em là phần mềm Java không hỗ trợ mã tiếng Việt. Khi đó em phải mất đến hơn một tuần đóng cửa phòng để nghĩ ra cách tạo cơ sở dữ liệu mới bằng mã gốc. Rồi đến giai đoạn nâng cấp phần mềm với các chức năng liên quan đến SMS (tin nhắn điện thoại) thì em lại không biết khách hàng gửi SMS đến máy chủ bằng cách nào. Nghĩ ra cách thông qua một điện thoại gián tiếp thì lại gặp khó khăn tiếp là việc nhận tin giữa điện thoại gián tiếp này với máy chủ muốn tự động thì phải bằng chương trình nào. Đây là khó khăn lớn nhất vì em thấy Việt Nam chưa có chương trình liên kết máy tính với điện thoại. Em có lên mạng tìm cách ứng dụng nhưng mỗi nơi mỗi khác nên phải tổng hợp mất hơn hai tuần…”-Trung tâm sự.

Mô hình sáng tạo của Trung

Mỗi giai đoạn, mỗi khâu của ý tưởng những khó khăn mới lại xuất hiện thử thách nhiệt huyết của chàng học sinh trẻ. “Có những lúc em muốn buông đề tài vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng rồi lại muốn thử, thử thêm và rồi những thành công đã mỉm cười với em” - Trung cười nói.

Hơn 4 tháng “đánh vật” với đề tài, cậu đã cho ra đời một sản phầm khá hoàn chỉnh mà người chơi chứng khoán có thể cập nhật thông tin về thị trường này ở cả máy vi tính kết nối mạng internet và qua điện thoại với giải pháp được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java. Đây là phần mềm khá tiện dụng bởi nó có thể chạy được trên PC, Laptop, PDA và sử dụng cho điện thoại di động.

Theo Bảo Trung, mục đích của giải pháp là cung cấp cho người mới làm quen với chứng khoán có những hiểu biết từ mức cơ bản đến nâng cao. Còn đối với nhà đầu tư (NĐT), đây sẽ là một phần mềm hết sức tiện lợi, sẽ giảm bớt công sức và thời gian mà NĐT phải bỏ ra để theo dõi sàn giao dịch vì không cần lên sàn hay online nhưng mọi thông tin vẫn có thể đến với NĐT một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi nhất chỉ với chiếc máy điện thoại di động kết nối GPRS hoặc thông qua hệ thống tin nhắn SMS. Trung cho biết, cái khó nhất trong quá trình thực hiện phần mềm không phải là kiến thức tin học, kỹ thuật mà là việc tìm ra kết nối bluetooth giữa máy tính với điện thoại di động. Đây là khâu sáng tạo quan trọng nhất của Trung vì với việc kết nối đó, NĐT có thể sống trong “không khí sàn chứng khoán” và nắm đầy đủ thông tin của nó ở bất kỳ nơi đâu.

Phần mềm của Bảo Trung được xây dựng với các phần như: Kiến thức chứng khoán nhằm tổng hợp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao; Thông tin các Cty chứng khoán lên sàn - cập nhật đầy đủ các dữ liệu chứng khoán có trên sàn giao dịch; Từ điển chứng khoán nhằm hệ thống các từ ngữ chuyên ngành chứng khoán; Biểu đồ kĩ thuật dùng để theo dõi sự diễn biến của cổ phiếu và còn có tác dụng giúp so sánh sự khác nhau của các cổ phiếu cùng loại; Bảng điện tử Online, thể hiện thông tin trên sàn giao dịch; Ebook, thể hiện một số Ebook về chứng khoán cùng các đường link download; Thông tin Cty - giúp tìm hiểu thông tin về công ty trên sàn giao dịch; Trắc nghiệm chứng khoán - gồm hệ thống câu hỏi kiểm tra kiến thức cũng như độ nhạy bén của NĐT sau khi đã sử dụng phần mềm; Trợ lí điện tử và Khung xem chỉ số VnIndex,.... Đối với phần mềm chạy trên điện thoại di động sẽ dựa trên cơ sở giao diện trên máy vi tính, nhưng có những chức năng phù hợp với phần mềm của điện thoại, và tất cả các điện thoại có tính năng sử dụng cài đặt GPRS. Người sử dụng điện thoại có thể thực hiện một số chức năng như: Xem chỉ số VnIndex; Xem thông tin Cty trên sàn giao dịch; Xem giá cổ phiếu; Xem Dư mua và Dư bán của cổ phiếu...

Theo đánh giá của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, giải pháp này của Bảo Trung đã tạo được bước đột phá, mang tính ứng dụng cao. Khả năng kết nối tốt bởi khi không có GPRS có thể dùng SMS. Giao diện thân thiện dễ sử dụng ngay cả đối với người mới dùng lần đầu. Tất cả các thông số kỹ thuật, nội dung trên phần mềm được kết nối trực tiếp với hệ thống Internet nên sẽ cập nhật liên tục 30giây/lần.

Bảo Trung, cho biết, đây là một phần mềm tâm huyết của em. Trung dự định hoàn chỉnh thêm một số tính năng và phát triển thêm một số ứng dụng mới. Trước mắt theo Trung “Em đang làm hồ sơ để đăng ký bản quyền và cần một Mạnh Thường Quân để hiện thực nó”.

Dương Vương Lợi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm