![]() |
Theo báo
cáo từ Sở NN&PTNT Hà Nội, từ tháng 4/2008 đến nay, đã có 21 điểm được qui
hoạch trồng RAT ở 9 huyện, thành phố thuộc địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng. Cụ
thể là tại Minh Châu (huyện Ba Vì), Dị Nậu (Thạch Thất), Phương Đình (Đan Phượng),
Song Phương (Hoài Đức), Viên Sơn (Sơn Tây), Tân Minh (Thường Tín)... Các điểm
này đã được chọn lấy mẫu đất và nước để phân tích. Kết quả cuối cùng cho thấy
hàm lượng các kim loại nặng như chì, asen, thủy ngân đều ở dưới ngưỡng cho phép
theo qui định của Bộ NN&PTNT đối với vùng trồng RAT.
Tuy
nhiên, Viện Thổ nhưỡng nông hóa cũng cảnh báo, mặc dù hàm lượng kim loại dưới
ngưỡng cho phép song có nơi vẫn ở mức tương đối cao. Người trồng rau cần thực
hiện các biện pháp quản lý chặt nguồn gây ô nhiễm từ nước thải; việc sử dụng
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng cần hợp lý để giảm thiểu nguy cơ tích luỹ
kim loại nặng và các hoá chất gây độc hại cho cây trồng và môi trường.
Sau khi mở
rộng địa giới hành chính, diện tích sản xuất rau xanh của Hà Nội hiện nay đã là
hơn 15.000 ha. Các vùng rau Vân Nội (Đông Anh), Tân Minh, Hà Hồi (Thường Tín),
Phương Viên (Hoài Đức)... là những vùng sản xuất RAT sớm nên nông dân đã thực
hiện các biện pháp kỹ thuật khá thuần thục, trở thành tập quán canh tác để các
loại rau bán ra thị trường đều đạt tiêu chuẩn RAT.
M.Ngọc
