![]() |
Theo kế hoạch, năm 2008 KTNN thực hiện 135 cuộc kiểm toán gồm: 23 tập đoàn, Tổng công ty và các tổ chức tài chính ngân hàng nhà nước; quyết toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 20 bộ, cơ quan trung ương; 19 dự án đầu tư trọng điểm và 2 chuyên đề; báo cáo tài chính một số đơn vị thuộc BQP, Công an và Tỉnh ủy các tỉnh.
Đến 22/8/2008, KTNN đã triển khai 83/135 cuộc kiểm toán, đã kết thúc 49 cuộc kiểm toán và đã phát hành 35 báo cáo kiểm toán. Theo đó, KTNN đã phát hiện và kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước và tăng thu khác (lĩnh vực quốc phòng – an ninh), giảm chi ngân sách nhà nước, đưa vào quản lý qua ngân sách là 943 tỷ đồng.
Năm 2008, KTNN tập trung tiến hành các mục tiêu trọng điểm theo nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thông qua các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước. Các đơn vị đã chấp hành quy chế tài chính của nhà nước, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đóng góp nhiều cho ngân sách; một số doanh nghiệp thực hiện đầu tư mở rộng kinh doanh ngoài nhiệm vụ chính, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm của Tổng công ty trên thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, bước đầu mang lại hiệu quả.
Kết quả kiểm toán mới nhất 4 Tổng công ty thuộc Bộ, ngành, địa phương cho thấy: Có 45/49 doanh nghiệp thành viên được kiểm toán kinh doanh có lãi, bằng 92% số doanh nghiệp kiểm toán. Trong đó có các tổng công ty lớn giữ chức năng điều tiết thị trường là: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng Công ty Khánh Việt.
Kết quả đánh giá kiểm toán này sẽ là cơ sở để Chính phủ xây dựng kế hoạch điều hành cụ thể hơn các Tổng công ty và Tập đoàn nhà nước trong năm 2009. Từ nay đến cuối năm, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán với các Tổng Công ty và các tập đoàn còn lại.
|
Theo bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, một trong các tồn tại hiện nay của các Tổng Công ty và Tập đoàn nhà nước là hiện tượng "đầu tư tay trái". Theo bà khi các tập đoàn kinh tế chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì không thể có chuyện đầu tư ra ngoài, bất kể là ngành nghề gì, bởi các Tổng Công ty và Tập đoàn ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận thông thường còn giữ nhiệm vụ giữ nhịp nền kinh tế, góp phần điều tiết các hoạt động thị trường. Đó chính là sự khác biệt của nền KTTT của nước ta so với các nước khác, đó là theo định hướng XHCN. Chúng ta đang xây dựng nghị định về quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước, sắp tới việc đầu tư của các Tập đoàn này sẽ được chính phủ giám sát và kiểm toán chặt chẽ hơn. |
