![]() cũng thừa, nhưng những đứa trẻ bị tim bẩm sinh này phải chạy vạy khắp nơi xin tiền để phẫu thuật |
Theo quyết định mới, từ “việc khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật”.
Theo Quy định cũ việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 được thực hiện trên cơ sở định mức của chế độ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, quy định chung của Bộ Tài chính và Y tế là thực thanh thực chi. Điều này dẫn tới việc quyền lợi khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn lâu nay chưa được bảo đảm.
Qua thanh tra công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tỉnh TT-Huế trong 3 năm từ 2005 -2007, đoàn Thanh tra Bộ LĐTB & XH đã phát hiện “nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi được ngân sách cấp cho toàn tỉnh gần 25 tỷ đồng, nhưng TT-Huế chỉ sử dụng hết có 18 tỷ đồng”.
Điều đáng nói là tiền kết dư năm sau cao hơn năm trước (năm 2005 dư 4,7 tỷ đồng; năm 2008 dư 8,3 tỷ đồng) nhưng rất nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo như tim bẩm sinh, lại không được giải quyết kinh phí để phẫu thuật.
Cụ thể, tháng 7- 2006, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh (cũ), có tờ trình gởi UBND tỉnh TT-Huế xin điều tiết kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi để hỗ trợ chữa một số bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời gởi công văn lên Sở Y tế, Tài chính đề nghị bố trí kinh phí để phẫu thuật tim cho 14 cháu từ nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi với số tiền đợt I là 313 triệu đồng, tuy nhiên hai đề nghị trên đã không được giải quyết.
Theo Nhân Dân
