Thế giới

Hà Nội đã sát nhập, đường bao giờ mới thông?

02/08/2008 09:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Dự án đường nối thông tuyến Láng – Hòa Lạc với đường Văn Cao – Hồ Tây chạy qua đoạn đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai khi hoàn thành chẳng những sẽ là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam và còn là "xương sống" nối liền Hà Tây với phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, sau hơn một năm từ ngày khởi công, dù Hà Nội, Hà Tây đã sát nhập nhưng dự án vẫn dậm chân tại chỗ. 

Dự án rùa...

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông đô thị Hà Nội, cho đến giờ phút này dự án đầu tư xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây mới giải phóng được 4.628,2/47.000m2 mặt bằng (bằng 1/10 kế hoạch) và công tác này đang gặp rất nhiều khó khăn.  Đây là một trong những dự án quan trọng chuẩn bị cho sự kiện Hà Nội sát nhập với Hà Tây và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng đến nay dự án hầu như "án binh bất động".

“Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây sẽ nối thông tuyến từ đường Láng Hòa Lạc đến Hồ Tây hoàn chỉnh nút giao thông quan trọng của khu vực, nối liền Hà Tây với khu vực hành chính quận Ba Đình, Tây Hồ và phục vụ khai thác du lịch quanh Hồ Tây hiệu quả nhất. Tuyến đường cũng sẽ góp phần quan trọng trong phát triển quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Ba Đình và quận Tây Hồ”. Đây là mục tiêu đầu tư của dự án xây dựng tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây của thành phố Hà Nội trong việc đầu tư xây dựng. Trước đây, nhiều người cho rằng, dự án sẽ được thực hiện nhánh chóng theo tiến độ vì tầm quan trọng của nó.

Đầu đường Văn Cao nối với đường Hoàng Hoa Thám vẫn thắt lại vì chưa có mặt bằng

Theo quyết định phê duyệt dự án số 417/QĐ-UBND của UBND TP, tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 372 tỷ đồng được chia là hai giai đoạn: giai đoạn I khởi công quý III/2007 và hoàn thành IV/2008; giai đoạn II thi công cầu vượt còn lại tại nút giao với đường Hoàng Hoa Thám đồng bộ với đường Hoàng Hoa Thám mở rộng theo quy hoạch.

Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là dự án xây dựng mới tuyến đường, mặt bằng tuyến đường phải thu hồi là nhà cửa, đất đai công trình của các hộ dân và một số cơ quan đơn vị. Tổng số hộ phải thu hồi đất là 376 hộ và 05 cơ quan đơn vị. Trong số hộ phải thu hồi đất thì có 202 hộ có nhu cầu tái định cư. Theo kế hoạch ban đầu được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt thì trong  quý 3 năm 2007 sẽ phải hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, kế hoạch thực hiện giai đoạn I đã thất bại. Bảng mốc giới đã mờ vì mưa nắng, bảng công bố qui hoạch tuyến đường đã biến mất, quán cà phê Thùy Linh thuê lại địa điểm của Cty Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng nằm trọn trong chỉ giới GPMB của dự án, đúng tim đường, vẫn đang hoạt động kinh doanh bình thường. Những hộ dân ở khu vực mặt đường đoạn đầu tuyến, nút giao giữa đường Văn Cao với đường Hoàng Hoa Thám cũng chưa có gì chuyển biến.

Lỗi hẹn đến bao giờ?

Phó Giám đốc Ban quản lý  các dự án Giao thông đô thị (Sở GTVT TP Hà Nội) Hoàng Văn Tuấn  cho biết, đến nay chủ đầu tư của dự án mới GPMB được 2 cơ quan, với tổng diện tích là 4.628,2m2/47.000m2. Hơn 90% diện tích  còn lại vẫn đang trong giai đoạn điều tra, xác định nguồn gốc đất.

Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2008-2010,  dự án đường Văn Cao - Hồ Tây phải hoàn thành trong năm 2009. Ngay sau đó, ngày 21/07/2008 UBND thành phố lại có công văn số 4829/UBND-KH&ĐT về việc rà soát đăng ký danh mục công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình để phục vụ quá trình sát nhập thủ đô và lễ kỉ niệm quan trọng này.

Hiện phần lớn các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây không chấp nhận tiền đền bù và không chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án. Theo các hộ dân phản ánh, họ không đồng ý với phương án đền bù và bố trí tái định cư, lo ngại số tiền đền bù có liệu có đủ để mua một căn hộ trong chung cư không? Bên cạnh đó, Hội đồng GPMB quận Tây Hồ vẫn chưa hoàn tất việc phê duyệt đối với các phương án đền bù.

Trưởng phòng kế hoạch và đầu tư Sở GTVT Hà Nội Lê Huy Hoàng - đơn vị chủ đầu tư cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã và đang chỉ đạo nhà thầu thi công theo mặt bằng đã được thu hồi, có mặt bằng đến đâu làm đến đó, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng thi công khi được Hội đồng TĐC quận Tây Hồ, quận Ba Đình và các tổ công tác phường liên quan bàn giao mặt bằng". Lỗi hẹn đến bao giờ?

BQLDA đã kiến nghị với UBND quận Tây Hồ chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành điều tra thống kê đất và tài sản trên đất, đồng thời áp dụng các biện pháp hành chính đối với các hộ không chấp hành điều tra và điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất với cùng một mức giá trên cùng 1 dự án có tính chất tương tự nhau.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm