Bị hại là cháu Phạm Mỹ Tr. (SN 2002), là con riêng của vợ thứ 2 của Liên là Đỗ Thị Kim Loan (SN 1968).
![]() Trung tá Lê Văn Lương (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Cần Thơ) cho hay tội phạm hiếp dâm trẻ em đang là vấn nạn nhức nhối ở địa phương này. Ảnh: GVT. |
Trước sự chứng kiến của quần chúng và luật sư, cháu Tr. đã trình bày lại sự việc từng bị cha ghẻ là Nguyễn Thanh Liêm hiếp dâm nhiều lần, tại nhà trọ và nhiều địa điểm khác.
Khai thác mẹ đẻ của cháu Tr. là Đỗ Thị Kim Loan, CQĐT xác định Loan từng nghe cháu Tr. kể và trực tiếp 2 lần chứng kiến việc Liêm từng 2 lần quan hệ tình dục với con ruột của mình, nhưng không dám tố cáo vì sợ Liêm đánh đập và doạ giết nếu kể cho người khác nghe.
Qua đấu tranh xét hỏi, bị can Nguyễn Thanh Liêm thừa nhận, từ trước Tết Nguyên đán 2008 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, y từng nhiều lần lợi dụng việc vợ vắng nhà để hiếp dâm con riêng của vợ. Chưa dừng lại, Liêm còn khai từng nhiều lần có hành vi lợi dụng tình dục đối với con chung của Liêm và Loan, sinh năm 2006.
Bị can Nguyễn Thanh Liêm (SN 1971, ở tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) từng có 1 vợ, 1 con. Đỗ Thị Kim Loan là vợ thứ 2 của Liêm. Giữa Liêm và Loan hiện đã có 1 con chung tên T.. Hiện Loan đang mang thai. Cháu Tr. là con riêng của Loan với đời chồng trước.
Sau 4 ngày kể từ khi nhận được tin báo, PC14 Cần Thơ đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, củng cố đầy đủ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thanh Liêm.
Trung tá Lê Văn Lương (Phó trưởng phòng PC14 - CA TP. Cần Thơ) cho hay, hiện tình trạng hiếp dâm trẻ em đang trở nên nhức nhối ở địa bàn thành phố Cần Thơ lẫn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.
