Thế giới nóng lòng mong đợi sự kiện Olympic Bắc Kinh. Tuy nhiên Thế Vận Hội nhiều khả năng không thể là một lực đẩy lớn cho nền kinh tế.Trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nóng như hiện nay, theo suy luận thông thường, việc nước này đăng cai Olympic vào tháng 8 sẽ tạo thêm một đà tăng trưởng.
Hàng trăm nghìn vận động viên sẽ đến nước này. Hàng triệu du khách viếng thăm đất nước. Khách sạn đông cứng người, người ta sẽ tiêu hàng triệu USD vào tiền vé, hàng tiêu dùng và đồ lưu niệm.
Nhiều chuyên gia dự báo Thế Vận Hội Olympic sẽ có thể kích cầu tăng trưởng cho những lĩnh vực kinh tế như du lịch, tài chính, văn hóa, triển lãm và thể thao.
Kích cầu tăng trưởng du lịch
Trưởng ban tổ chức Olympic Bắc Kinh dự báo Thế Vận Hội này sẽ mang lại lợi ích cho ngành du lịch một thập kỷ sau khi sự kiện này xảy ra.
Khoảng 600 nghìn vận động viên sẽ đến Trung Quốc để thi đấu. Khoảng 4,5 triệu du khách sẽ đến Bắc Kinh và mức độ tiêu dùng dự kiến khoảng 4,8 tỷ USD.
Tuy nhiên những minh chứng gần đây của Seoul và Barcelona cho thấy khi sự kiện thể thao lớn qua đi, sự đi lên của kinh tế thời kỳ sau đó không mấy ấn tượng. Vì thế, mặc dù những vận động viên Trung Quốc sẽ thành công vang dội tại Thế Vận Hội này, kinh tế có khởi sắc tương tự không?
Theo ông Tim Burroughs, đại diện của tờ China Economic Review, kỳ vọng về sự cải thiện kinh tế sẽ không mấy ấn tượng bởi thật ra không có quá nhiều thành phần của kinh tế Trung Quốc liên quan trực tiếp đến Olympic.
Hi vọng nâng tầm thương hiệu
Những công ty sản xuất máy tính như Lenovo và nhiều thương hiệu lớn khác đã coi đây như một cơ hội lớn để quảng bá thương hiệu ở nội địa cũng như tại nước ngoài. Lenovo là công ty Trung Quốc duy nhất là đối tác hàng đầu tại Thế Vận Hội năm 2008, đây là cơ hội vàng để công ty quảng bá thương hiệu lên toàn thế giới.
Những thương hiệu khác trong nỗ lực tăng doanh số tại thị trường nội địa, cũng sẽ dành nhiều tiền vào việc quảng bá tại Thế Vận Hội. Theo ông Burroughs, nếu nhìn vào nhu cầu vé, sự quan tâm của công chúng, sự kiện này thật lớn, tuy nhiên việc sự yêu thích đó của thị trường có chuyển sang lợi nhuận hay không lại là điều cần phải xem xét.
Một trong những lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất từ Thế Vận Hội sẽ là lĩnh vực thể thao. Tên tuổi lớn có thể kể đến là Adidas, Nike và Li-Ning.
Theo ông Borroughs, việc kinh doanh trong lĩnh vực thể thao nếu Thế Vận Hội có thể khiến người ta ham tập thể thao hơn và mua nhiều đồ thể thao. Còn lại việc bán đồ lưu niệm như áo phông, túi xách có biểu tượng của Olympic sẽ không mang lại lợi nhuận quá ấn tượng.
Trung Quốc đã rất chú trọng đến việc xây dựng cơ sỏ hạ tầng trong đó có cơ sở hạ tầng dành cho thể thao và mua trang thiết bị thể thao. Một điều khác khiến người ta lo lắng là những cơ sở hạ tầng và trang thiết bị này sẽ dùng để làm gì khi thế vận hội qua đi.

Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh 2008
Tăng trưởng kinh tế vĩ mô
Theo ông Burroughs, điều người ta quan tâm nhất hiện nay là tăng trưởng kinh tế. Năm 2007, lợi nhuận của một số công ty tăng khá cao, bởi họ đã đầu tư khá nhiều vào thị trường chứng khoán và thu được lợi nhuận khá tốt.
Tuy nhiên với điều kiện như hiện nay, nhà đầu tư Trung Quốc đang lo ngại đến việc lợi nhuận sẽ không thể được như thời điểm 1 năm trước đây.
Hi vọng lớn nhất Trung Quốc đang kỳ vọng là Thế Vận Hội sẽ mang đến một cú huých đối với lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc. Hiện nay đóng góp của lĩnh vực dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc mới chỉ là 30%.
Trong khi con số này tại các nước phát triển là 65 đến 75%. Sự đi lên của lĩnh vực dịch vụ sẽ mang lại mức sống tốt hơn cũng như công ăn việc làm cho nhiều người dân nước này.
Theo CafeF