Thế giới

Giá cà phê sẽ giảm?

11/06/2008 16:00 GMT+7 Google News
Cà phê là thức uống yêu thích nhưng nhu cầu cũng chỉ có hạn
Với tình trạng diện tích cà phê “ngoài kế hoạch” ở tỉnh Lâm Đồng vẫn tăng đột biến và dự báo có thể sẽ đạt đến con số 4.000 ha trong vụ trồng mới năm nay, việc giá cà phê sẽ giảm chỉ còn là vấn đề thời gian. 
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng thì mặc dù đã có nhiều biện pháp hạn chế tăng diện tích mà chỉ chú trọng nâng cao chất lượng vườn cà phê hiện có nhưng thực tế diện tích trồng mới vẫn tăng. Ngoài một số ít diện tích cà phê già cỗi được cải tạo thì hiện tại người dân đã làm đất trồng mới hàng nghìn ha cà phê trong vụ trồng năm nay. Tất cả cà phê giống ở các vườn ươm hiện đã có người mua mặc dù giá cây giống tăng từ 50-100% so với vụ trồng cà phê năm 2007. Phong trào “nhà nhà trồng cà phê - người trồng cà phê” đang tự phát dấy lên ở hầu khắp các vùng “có thể trồng được cà phê” ở Lâm Đồng.
 
Nguyên nhân chính khiến diện tích cà phê trồng mới ngoài kế hoạch của Lâm Đồng tăng vọt là do giá cà phê tăng cao và cà phê đang là cây trồng mang lại lợi nhuận hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh. Hiện tại Ngành nông nghiệp cũng như chính quyền nhiều huyện thị thành ở Lâm Đồng không ngăn chặn được tình trạng trồng mới ào ạt này vì “Đất của dân, không thể buộc dân trồng cây này, bỏ cây kia. Việc làm được hiện nay đó chỉ là khuyến cáo người dân hãy nhớ tới bài học những năm trước đây khi giá cà phê chỉ còn 3-5 nghìn đồng/kg” - như lời một cán bộ lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói. Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì năm nay tạm dừng việc trồng mới cà phê trong cả nước - đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên, thế nhưng thực tế cho thấy, chỉ đạo này “hoàn toàn không khả thi”.
 
Hàng nghìn ha các loại cây trồng khác đang bị xóa sổ để nhường đất cho cây cà phê, nhiều diện tích đất phi nông nghiệp cũng đang bị biến thành những vườn cà phê. Tình trạng ào ạt trồng cà phê tự phát thấy rõ từ năm 2007 khi kế hoạch chuyển đổi và trồng mới của tỉnh chỉ 820 ha nhưng thực tế người dân trồng lên tới 3.500 ha, và năm nay con số này còn tăng cao hơn.
Theo con số quản lý của Ngành nông nghiệp Lâm Đồng thì cả tỉnh hiện có 128.272 ha cà phê, thế nhưng thực tế còn đến hàng nghìn ha cà phê khác nằm ngoài sổ sách. Điều này dẫn đến hàng loạt hệ qủa xấu như: làm bất ổn về cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tăng nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng, làm giảm chất lượng cà phê, và nợ nần sẽ tăng cao nếu cà phê rớt giá như trước đây.
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm