UAE sẽ điều máy bay cứu bé gái bị Taliban ám sát

15/10/2012 06:49 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã có kế hoạch gửi một chiếc máy bay đặc biệt tới đón một bé gái Pakistan 14 tuổi bị Taliban ám sát, trong trường hợp các bác sĩ muốn đưa cô bé ra nước ngoài chữa trị.

Giới chức Pakistan đã thông báo tin trên trong ngày 14/10, khi dư luận thế giới sục sôi trước vụ ám sát bé Malala Yousufzai vào ngày 9/10. Cô bé bị đưa vào tầm ngắm do lên tiếng chỉ trích Taliban và cổ súy cho việc giúp các bé gái được đi học. Malala hiện đang được điều trị tại một bệnh viện quân đội và các bác sĩ đã gắp được viên đạn xuyên từ đầu xuống cột sống cô bé.


Các bác sĩ đã tỏ ra hài lòng trước tình trạng của Malala. Họ nói rằng cô bé đang hồi phục chậm, nhưng ổn định. Hôm 14/10, cô bé vẫn phải sử dụng máy trợ thở, nhưng đã nhúc nhích tay chân, khi lượng thuốc gây mê giảm dần.

Yousufzai đã khiến Taliban tức giận, do mô tả các hành vi ác độc, như cho nổ tung nhiều trường học dành cho nữ sinh, mà lực lượng này thực hiện ở thung lũng Swat, nơi cô bé đã sống và đấu tranh vì quyền của các bé gái. Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói rằng chúng đã thực hiện lệnh ám sát theo chỉ đạo của thủ lĩnh Taliban ở Swat là Maulana Fazlullah.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm