Máy bay gây tranh cãi của Mỹ tới Okinawa

02/10/2012 06:31 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 1/10, 6 chiếc máy bay trực thăng vận tải thế hệ mới MV-22 Osprey của Lính thủy đánh bộ Mỹ đã rời căn cứ Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, để tới Căn cứ không quân Futenma ở tỉnh Okinawa. Theo kế hoạch, lẽ ra lô Osprey này đã tới Futenma trong ngày 28/9, nhưng một cơn bão lớn đã phá hỏng dự định ban đầu.

Theo Đại úy Jusstin Jacobs thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 đóng tại Okinawa, chiếc máy bay với khả năng cất cánh như trực thăng và bay như máy bay cánh bằng này, đã tới Okinawa an toàn. Quân đội Mỹ đã có kế hoạch hoàn tất việc di chuyển 12 máy bay Osprey tới Okinawa và bắt đầu vận hành chúng trong tháng 10 này.

Máy bay trực thăng vận tải thế hệ mớiMV-22 Osprey

Việc di chuyển những chiếc máy bay đã vấp phải sự phản đối dữ dội của giới chức lãnh đạo và cư dân tỉnh Okinawa. Nguyên nhân do người dân lo ngại về thành tích an toàn của mẫu máy bay đặc biệt này. Gần đây nhất, hồi tháng 4 năm nay, một chiếc MV-22 Osprey đã bị rơi ở Morocco làm 2 lính Mỹ thiệt mạng. Tới tháng 6, thêm 1 chiếc Osprey nữa lại rơi ở bang Florida khiến 5 người bị thương.

Trong ngày 1/10, nhiều người dân Okinawa đã tập trung trước căn cứ Futenma để phản đối việc triển khai máy bay Osprey. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình với cảnh sát làm 4 người bị thương nhẹ.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm