Trung Quốc điều tra thông tin thuốc làm từ xác trẻ sơ sinh

09/05/2012 06:34 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Tân Hoa Xã hôm 8/5 nói rằng Trung Quốc sẽ điều tra thông tin về việc một số viên thuốc làm từ thi thể trẻ sơ sinh đã được sản xuất tại đây trước khi người ta buôn lậu chúng sang Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Deng Haihua nói rằng một cuộc điều tra tiến hành hồi tháng 8 đã không tìm thấy bằng chứng nào về việc những viên thuốc này được sản xuất ở Trung Quốc. Không ít người tin những viên thuốc làm từ xác trẻ sơ sinh có thể chữa được nhiều bệnh khác nhau.

Trước đó một hôm, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thông báo họ đã thu giữ 17.450 viên thuốc chứa bột nghiền từ xác trẻ sơ sinh, được làm từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Deng nói rằng các cơ quan y tế Trung Quốc sẽ hợp tác với cảnh sát, hải quan và các cơ quan thương mại trong nước để điều tra về thông tin trên.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm