Nhân vật quan trọng trong vụ Watergate qua đời

23/04/2012 06:47 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 22/4, báo chí Mỹ cho biết Charles Colson (ảnh), một trong những nhân vật chính trong vụ bê bối Watergate dẫn tới việc Tổng thống Richard Nixon từ chức, đã qua đời trước đó một hôm vì biến chứng sau một ca phẫu thuật não, thọ 80 tuổi.



Năm 1972 tờ Washington Post gọi Colson là “một trong những trợ lý Tổng thống nhiều quyền lực nhất, chuyên giải quyết các rắc rối và là “sư phụ của các đòn bẩn’”. Colson là người phụ trách điều hành Ủy ban Tái tranh cử Tổng thống của Nixon khi tổ chức này tiến hành âm mưu thu thập tin tức tình báo về hoạt động của đảng Dân chủ. Vụ bắt giữ Giám đốc An ninh James W. McCord của ủy ban và 4 người đàn ông khác vì tội đột nhập các văn phòng của Ủy ban Quốc gia thuộc đảng Dân chủ hồi năm 1972 dẫn tới vụ bê bối khiến Nixon phải từ chức hồi tháng 8/1974.

Vụ việc đã bị phơi bày trong tiến trình điều tra bê bối Watergate và được coi như một phần của vụ Watergate. Colson đã nhận có tội cản trở pháp luật hồi năm 1974 vì vụ việc trên và phải ngồi tù 7 tháng, dù các cáo buộc nhằm vào ông này sau đó bị hủy bỏ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm