Trong nước

Ngoại trưởng Australia bất ngờ từ chức

23/02/2012 06:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày 22/3, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd đã từ chức, cho thấy một mối quan hệ “cay đắng” giữa ông với Thủ tướng Julia Gillard, không lâu trước khi đất nước của những chú kangaroo chuẩn bị bầu chọn lãnh đạo mới.

Kevin Rudd đã thông báo việc từ chức trong cuộc họp báo ở Washington, nơi ông đang viếng thăm chính thức. “Tôi chỉ có thể làm ngoại trưởng nếu có sự tin tưởng từ Thủ tướng Gillard và các bộ trưởng cao cấp của bà” - Rudd nói.

Gillard lập tức phản pháo, cho biết bà bất ngờ trước quyết định từ chức của Rudd. “Tôi rất thất vọng rằng những quan tâm mà ông Rudd đã công khai bày tỏ chưa bao giờ được bàn riêng với tôi. Ông ấy cũng không liên lạc với tôi để nói về việc từ chức, trước lúc ra quyết định” - bà tuyên bố.

Rudd cho biết thêm rằng ông sẽ trở lại Australia trong ngày 23/2 để sắp xếp tương lai của bản thân, gồm cả lựa chọn rời bỏ hẳn chính trị. Nhưng ông khẳng định trong bài phát biểu từ chức, sẽ phê phán kịch liệt các đòn tấn công của Công đảng nhằm vào bản thân. “Tôi có thể hứa với các bạn điều này: Sẽ không đời nào tôi tham gia một đòn đánh lén nhằm vào một thủ tướng đương nhiệm do dâu bầu ra cả. Chúng ta đều biết rằng những gì xảy ra khi đó là sai trái và nó không thể lặp lại lần nữa” - ông nói.

Cần nhớ rằng Gillard đã tiến hành “đảo chính” nội bộ hồi tháng 6/ 2010 và lên nắm quyền thủ tướng thế chỗ Rudd. Rất nhiều người Australia đã tức giận khi Chính phủ bỏ rơi Rudd, người lãnh đạo Công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử 2007 và đường hoàng ngồi vào ghế thủ tướng. Nhưng trong hệ thống chính trị của Australia, ghế thủ tướng lại được chọn bởi đa số nghị sĩ trong Hạ viện cứ không phải do các cử tri. Vì thế mới có chuyện bà Gillard “đảo chính” thành công.

Các nghị sĩ Công đảng đã chống lại Rudd khi đó, bởi những cuộc thăm dò dư luận cho thấy họ khó thắng trong những cuộc bầu cử, nếu vẫn để ông ngồi ghế thủ tướng. Nhưng khi lên nắm quyền, bà Gillard đã hứng chịu đòn trả đũa của cử tri. Họ đã bỏ phiếu cho phe đối lập, khiến Công đảng không thể có thắng lợi vang dội và phải thành lập chính quyền thiểu số đầu tiên ở Australia kể từ Thế chiến II.

V.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm