Trong nước

Thế giới mở cửa đón sự may mắn

31/12/2011 10:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Những thời khắc cuối cùng của năm 2011 đang dần trôi qua và cả thế giới đang nô nức trong không khí đón chào một năm mới với rất nhiều sự kiện sôi động sắp sửa diễn ra. Hãy cùng TT&VH tìm hiểu xem các nước tổ chức lễ đón mừng một năm mới ra sao.

* Trung Quốc: Người dân Trung Quốc có thói quen lau dọn nhà cửa quét sạch sự kém may mắn của năm cũ ra khỏi nhà để đón mừng năm mới. Cửa mỗi nhà thường được sơn đỏ, biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc. 24 giờ trước lễ mừng năm mới, mọi con dao trong nhà thường được cất đi để tránh không có ai bị chảy máu, vốn có thể mang tới vận xui cho người đó và cả nhà.

* Hàn Quốc: Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên được tổ chức, theo sau đó người trẻ tuổi sẽ chúc người lớn tuổi một năm mới hạnh phúc, thông qua việc dập đầu chào họ. Những người trẻ tuổi cũng thể hiện sự kính trọng với các bậc lão niên trong gia đình, bằng việc đề nghị họ kể lại chuyện đời, lúc còn trẻ trung.

* Nhật Bản: Vào dịp năm mới, người Nhật thường thích cười đùa bởi họ tin việc này sẽ khiến các lo lắng trong năm cũ tan biến và một năm mới sẽ tới trong hạnh phúc.

* Myanmar: Trong lễ mừng năm mới Thingyan truyền thống, người Myamnar sẽ té nước vào những người đi qua đường, nhằm giúp họ khởi đầu một năm mới với tâm hồn đã được tẩy rửa, trở nên sạch sẽ tinh khiết.

* Nga: Lễ mừng năm mới ở đây thường bắt đầu khoảng 2 giờ trước nửa đêm 31/12 và theo truyền thống thông thường, người ta sẽ nói lời tạm biệt với năm cũ bằng cách nhớ lại các sự kiện quan trọng nhất đã xảy ra suốt 12 tháng qua. Họ cũng có truyền thống nghe tiếng chuông đồng hồ ở Kremlin (Kuranty) ngân lên 12 lần trên TV hoặc sóng phát thanh. Trong 12 giây ngắn ngủi này, người ta sẽ lặng lẽ đưa ra các ước nguyện mong chờ hạnh phúc và may mắn trong năm mới. Sau đó, họ sẽ ăn tối thịnh soạn, uống rượu sâm banh và ra đường vui chơi.

Người Nga có một quan niệm mang chút màu sắc mê tín là trong ngày 1/1, nếu vị khách đầu tiên xông nhà là nam giới, họ sẽ được may mắn cả năm. Họ cũng thích thanh toán hết nợ nần của năm cũ để có một năm mới nhẹ gánh.

* Campuchia: Trong lễ mừng năm mới, trẻ em thường thể hiện sự kính trọng với ông bà, cha mẹ bằng cách rửa chân cho họ và sẽ nhận lại những lời chúc tốt lành.

* Philippines: Theo truyền thống, người Philippines thường ưa chuộng những vật tròn trịa trong năm mới. Họ thích ăn các quả tròn như nho, sử dụng đĩa tròn, mặc quần áo với những nếp may tròn trịa… Hình tròn đại diện cho sự phồn thịnh cho năm mới.

* Iran: Nowruz hay năm mới theo lịch Iran, đánh dấu sự bắt đầu ngày đầu tiên của mùa xuân. Trước đó vài tuần, người dân sẽ mang hạt ngũ cốc, lúa mì hoặc lúa mạch gieo vào một chiếc đĩa nhỏ để nó lớn dần. Khi năm mới tới, họ sẽ có những chồi non, biểu tượng của sự tái sinh, vốn giúp mang may mắn đến cho một năm mới.

Tại Tây Ban Nha và nhiều nước Nam Mỹ, ăn 12 quả nho trong năm mới
sẽ giúp người ta có được may mắn suốt cả năm

* Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Khi đồng hồ điểm 12 tiếng vào thời khắc giao thừa, người dân thường ăn 12 trái nho, cứ mỗi tiếng chuông đồng hồ lại nếm một trái. Điều này nhằm đảm bảo mỗi tháng trong năm mới sẽ đều ngọt ngào như quả nho họ vừa nếm. Một số thông tin khác nói rằng nếu ai đó có thể ăn hết 12 quả nho trong khi chuông điểm, họ có thể đưa ra một ước nguyện sẽ thành hiện thực!

* Mexico: Lễ mừng năm mới ở đây được gọi là Ano Nuevo. Cũng giống như người Tây Ban Nha, dân Mexico sẽ ăn một quả nho và thực hiện một điều ước sau mỗi tiếng chuông. Trong ngày lễ, các gia đình Mexico thường thích trang hoàng nhà cửa với màu đỏ để có được sự may mắn và tình yêu, màu vàng để năm mới công việc sẽ diễn ra suôn sẻ, màu xanh lá cây để tiền vào như nước và màu trắng để có sức khoẻ dài lâu.

Người Mexico cũng thích ăn loại bánh mỳ ngọt truyền thống, được nướng kèm với một đồng xu hoặc lá bùa may mắn. Người nào nhận được lát bánh có những vật này sẽ được may mắn trong cả năm mới. Một truyền thống khác cũng rất phổ biến là người ta sẽ viết những sự kiện kém may mắn, không hạnh phúc của năm cũ vào một tờ giấy. Trước khi chuông đồng hồ báo năm mới đã đến, họ sẽ ném tờ giấy vào lửa, biểu tượng cho việc đã trút bỏ mọi sự đen đủi của năm cũ.

* Estonia: Khi năm mới tới, người dân Estonia thường trang hoàng các ngôi làng của họ, viếng thăm bạn bè và chuẩn bị các bữa ăn thịnh soạn với thịt heo ăn với dưa cải bắp, khoai tây nướng, với xúc xích trắng và đỏ. Một số người quan niệm họ phải ăn 7, 9 hoặc 12 bữa trong dịp năm mới. Đây là các con số may mắn theo quan niệm của người Estonia và họ tin rằng các bữa ăn này sẽ mang tới cho họ sức mạnh tương ứng với 7, 9 hoặc 12 người khoẻ mạnh trong năm mới. Người Estonia cũng có truyền thống làm đồ ăn cho các bậc tiền nhân đã về nơi chín suối, bởi họ tin rằng linh hồn của những người này sẽ quay về nhà trong dịp năm mới.

Người Đức có truyền thống thả chì nóng chảy vào nước để dự đoán sự may mắn trong năm mới

* Đức: Người Đức gọi lễ mừng năm mới là ngày thánh Silvester (31/12). Họ nổi tiếng vì thích tiêu nhiều tiền vào pháo hoa và loại pháo này được đốt khắp nơi trên đất Đức trong đêm giao thừa. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng trong đêm, người Đức mừng năm mới bằng một ly vang sủi Sekt. Có người sẽ thực hiện truyền thống dự đoán tương lai Bleigießen, bằng cách thả một ít chì nóng chảy vào nước và dựa vào hình dạng của nó để biết trước năm mới có diễn ra trong may mắn hay không. Số khác lại tìm kiếm may mắn bằng cách chạm tay vào một người cạo ống khói hoặc đề nghị họ bôi một ít bồ hóng lên trán.

* Áo: Người dân ở đây quan niệm những chú heo là biểu tượng cho sự may mắn và lễ mừng năm mới thường bao gồm việc ăn thịt heo sữa và trang trí nhà cửa bằng những chú heo nhỏ làm từ đường, mật nhựa cây phong, kẹo mềm, bánh quy hoặc chocolate.

* Anh: Người Anh “phó mặc” sự may mắn trong năm mới của họ vào tay vị khách đầu tiên tới xông nhà. Họ tin rằng nếu muốn có may mắn, vị khách đầu tiên phải là nam giới và anh ta phải mang quà tới cho gia đình. Quà truyền thống thường là than dùng cho lò sưởi, bánh mỳ đặt trên bàn ăn và một chai rượu dành cho chủ nhà. Khách phải vào cửa trước và ra bằng cửa hậu. Những vị khách tới chơi mà không có quà hoặc không được mời sẽ không được cho vào trước.

* Xứ Wales: Khi tiếng chuông đầu tiên điểm thời khắc nửa đêm vang lên, người ta sẽ mở cửa hậu và đóng lại, biểu tượng cho việc tiễn năm cũ đi và mời tất cả những sự kém may mắn đứng ở ngoài. Khi chuông điểm 12 tiếng, cửa chính sẽ được mở toang, như sự chào đón một năm mới, với tất cả may mắn nó mang đến.

* Australia: Ngày 31/12 mọi năm ở Australia cũng chính là mùa hè nên nhiều người Úc sẽ ăn mừng năm mới bằng một bữa trưa với hải sản lạnh và sẽ tới bãi biển để thư giãn.

* Đan Mạch: Rất nhiều người Đan Mạch có thói quen nhảy khỏi những chiếc ghế vào nửa đêm, với hy vọng sẽ đuổi hết các tà ma ra khỏi nhà trong năm mới. Họ cũng thích ăn mừng năm mới theo cách thức khá “độc” là đập vỡ những chiếc đĩa ăn cũ. Người ta thường ném bỏ những chiếc đĩa ăn cũ trước cửa nhà bạn bè trong dịp năm mới và nhà ai có nhiều đĩa vỡ cũng chứng tỏ họ có nhiều bạn bè nhất.

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm