(TT&VH) - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 24/9 cho biết Vệ tinh Nghiên cứu thượng tầng khí quyển (UARS) ngừng hoạt động từ lâu, với trọng lượng gần 6 tấn, đã rơi trở lại mặt đất. Đây là vệ tinh lớn nhất rơi xuống Trái Đất trong vòng 30 năm qua.
Hiện NASA vẫn chưa xác định được chính xác thời gian và điểm rơi của vệ tinh này, chỉ biết nó lần đầu trở lại bầu khí quyển ở một khu vực nằm trên Thái Bình Dương. Trong quá trình rơi, vệ tinh sẽ ma sát với bầu khí quyển, bốc cháy và vỡ ra nhiều mảnh. Tuy nhiên, NASA khẳng định các mảnh vỡ của vệ tinh rơi nói trên chỉ tạo ra nguy cơ "rất nhỏ" đối với người dân, nếu chúng không bị cháy hết trong quá trình trở lại mặt đất.
NASA nói rằng khoảng 26 mảnh vỡ với trọng lượng từ 1-136 kg có thể vẫn chưa cháy hết và sẽ rơi trở lại mặt đất. Tuy nhiên khó có khả năng chúng sẽ làm bị thương ai đó hoặc gây hư hại tài sản. NASA ước tính tỉ lệ để một người bị mảnh vệ tinh đâm trúng chỉ là 1/22.000 tỉ và khả năng để ai đó bị thương là 1/3.200.
V.L