(TT&VH) - Những người giàu có, lắm tiền nhiều của, đã chán việc du ngoạn dưới mặt đất giờ hoàn toàn có thể khám phá tầng bình lưu và các không gian xa hơn trong bầu khí quyển trái đất, nhờ sự giúp đỡ của một chiếc khinh khí cầu độc nhất vô nhị.
Quả khí cầu đặc biệt nói trên là sản phẩm của Công ty Zero2infinity. Nhờ đường kính khổng lồ lên tới 129m, nó có thể bay một mạch lên tới độ cao 36km.
3 giờ khám phá bầu khí quyển
Khí cầu có một khoang chứa khá rộng, với diện tích đủ lớn để 4 du khách và 2 phi công thoải mái ngồi bên trong. Khoang chứa này sẽ được tăng áp, điều chỉnh nhiệt độ, qua đó giúp du khách không phải mặc những bộ trang phục phi hành gia cồng kềnh mà chỉ cần sử dụng quần áo thông thường.
Toàn bộ hành trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ và hành khách sẽ có 3 giờ bay trong điều kiện họ có thể nhìn thấy khung cảnh tối đen của không gian ở trên đầu và các đường cong của trái đất nằm phía dưới. Với mỗi chuyến du lịch với cảm giác “gần giống trên tàu vũ trụ” này, du khách phải bỏ ra số tiền khoảng 150.000 USD.
Hành khách sẽ được ngắm trái đất trong khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đối. Hoặc họ có thể đếm sao trên trời và chờ xem mặt trời mọc, trước khi hạ cánh. Zero2infinity nói rằng do cơ chế điều khiển khí đặc biệt, toàn bộ khí cầu sẽ hạ dần tới độ cao an toàn. Tiếp đó phần bóng khí của quả khí cầu sẽ được tách ra khỏi khoang chứa. Tới lượt mình, khoang chứa sẽ bung dù và đáp xuống đất an toàn.
Trước chuyến đi, hành khách sẽ chỉ cần 2 ngày huấn luyện các biện pháp an toàn và họ có thể ăn các món ăn ưa thích khi ở trên khí cầu. Tất cả những điều kiện sống kham khổ như trên Trạm vũ trụ Quốc tế và những yêu cầu ngặt nghèo về mặt sức khỏe đều là không cần thiết khi du lịch bằng khí cầu.
Ý tưởng kinh doanh mới mẻ
Cha đẻ của dự án này là doanh nhân người Tây Ban Nha, anh Jose Mariano Lopez-Urdiales, 33 tuổi. Anh cho biết đã nảy sinh ý tưởng du lịch vũ trụ khi có một cuộc trò chuyện với cha mình, một nhà thiên văn học và ấp ủ nó suốt 10 năm trời trước khi tìm được nhà tài trợ.
Thực tế trước Urdiales, người ta đã từng dùng khí cầu để chinh phục các tầng cao trong bầu khí quyển. Trong những năm 1950 và 1960, sự ra đời của các hệ thống hỗ trợ sự sống, quần áo tăng áp, dù độ cao lớn và các thiết bị cần thiết đã khiến con người có thể làm được việc tưởng như không thể: bay lên độ cao mà các máy bay thông thường khó có thể vươn tới nhờ khí cầu.
Cụ thể vào năm 1954, Phòng nghiên cứu Hải quân (Mỹ) bắt đầu chương trình huấn luyện cho các phi công sẽ dùng khí cầu bay lên thượng tầng khí quyển. Các sĩ quan hải quân M. Lee Lewis và Malcolm Ross đã được huấn luyện để bay lên độ cao 12,1km vào năm 1956. Tháng 11/1956, Ross và Lewis lần đầu bay lên độ cao 23,1km trong một quả khí cầu khổng lồ.
Cùng lúc đó, Không lực và Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai 2 dự án nghiên cứu việc thoát ra khỏi phương tiện bay từ độ cao lớn. Chương trình gặt hái thành công vào ngày 11/12/1959, khi đại úy J.W. Kittinger nhảy dù xuống đất từ độ cao 31km, sau khi bay lên nhờ khí cầu Excelsior II và đã đáp xuống an toàn.
Tuy nhiên, tới trước Urdiales thì chưa ai tính tới việc du lịch không gian bằng khí cầu. Hiện anh đã tiến hành 5 cuộc bay thử, lên độ cao 33km, tức hơn 3 lần chiều cao của một chiếc máy bay đang trong hành trình bay thông thường.
Những trải nghiệm khó quên trong đời
Urdiales cho biết, anh đang nóng lòng muốn bay thử chuyến đầu tiên cùng hành khách vào năm 2013. “Lên tầng bình lưu bằng khí cầu rẻ hơn nhiều so với đi lên bằng tên lửa” – anh nói – “Bạn sẽ có nhiều thời gian ở trên không hơn và hoàn toàn không bị làm phiền bởi tiếng ồn động cơ”.
Urdiales bày tỏ tin tưởng rằng công ty của anh sẽ sớm thu hút một lượng khách hàng lớn, bởi nhu cầu du lịch trong không gian cận vũ trụ của nhân loại là rất lớn. “Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người muốn tham gia hành trình này. Chúng tôi đã lên kế hoạch về thời gian cho hành trình để mọi hành khách đều có cơ hội ngắm mặt trời mọc. Đây không phải là chuyện gây ấn tượng. Đây là hình ảnh nhìn xuống trái đất từ trên cao mà ai cũng muốn tự mình trải nghiệm một lần trong đời. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên với các du khách” – anh tự tin tuyên bố.
Theo Urdiales, ngoài mục đích du lịch, khí cầu của anh còn có thể dùng để nghiên cứu khoa học, gồm việc đo đạc bầu khí quyển và đánh giá mức độ ô nhiễm. Jose hiện đang đàm phán với nhiều nhà chức trách từ vài quốc gia về việc liệu khí cầu của anh có thể cất cánh từ đâu. Tuy nhiên, anh đã ưu tiên quê nhà Tây Ban Nha vì ở đây có điều kiện thời tiết tốt và dự báo được.
Tường Linh