(TT&VH) - Ngày 2/8, chỉ vài giờ trước khi mức nợ công của nước Mỹ đụng nóc, một dự thảo luận cho phép nâng trần nợ để chính phủ vay thêm tiền đã được thông qua tại Hạ viện.

Dự thảo cho phép chính phủ được vay nóng khẩn cấp thêm 400 tỷ USD nữa, ngoài khoản nợ 14,3 ngàn tỷ USD hiện nay, và dự kiến sẽ tăng thêm 500 tỷ USD vào mùa thu này. Con số 900 tỷ USD vay thêm sẽ được "hoàn lại" thông qua việc cắt giảm chi tiêu ngân sách trong 10 năm tới.
Được biết thỏa thuận nới trần nợ đã đạt được nhờ phe Dân chủ nhượng bộ các yêu sách của phát ngôn viên Hạ viện John Boehner, một nghị sĩ cao cấp của phe Cộng hòa. Ông yêu cầu rằng bất kỳ sự tăng trần vay nợ nào của nước Mỹ, đều phải đánh đổi bằng một hoạt động cắt giảm chi tiêu ngân sách lớn tương đương. Trên tinh thần này, chính quyền của ông Obama cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu ngân sách hơn 2.000 tỷ USD trong vòng thập kỷ tới. Tuy nhiên phe Cộng hòa cũng đã phải nhượng bộ yêu sách của Tổng thống Barack Obama, trong đó đòi việc tăng trần nợ công đủ lớn để chính phủ có vốn hoạt động tới năm 2013.
Giới phân tích nói rằng thế giới hiện đã ràng buộc rất chặt chẽ với nền kinh tế và đồng đô la của nước Mỹ. Nếu quốc gia này lâm vào cảnh vỡ nợ, đó sẽ không chỉ là thảm hoạ của riêng kinh tế Mỹ mà còn lan rộng ra thế giới. Rất may viễn cảnh tồi tệ này đã được đảo ngược. Dự kiến bản dự thảo này sẽ sớm được Thượng viện Mỹ thông qua, trước khi ông Obama đặt bút ký thành luật.
V.L