Hôm 24/2 vừa qua, tờ Daily Mail cho biết Bogdan đã thu hút sự chú ý lớn của thế giới, sau khi gia đình tuyên bố cậu bé là một thỏi nam châm sống. Để chứng minh, gia đình đã mời nhóm phóng viên của kênh truyền hình MSNBC tới Serbia để ghi lại cảnh con mình đang hút dính nhiều món đồ lên người.
Cậu bé nam châm sống?Nhằm chứng minh khả năng của Bogdan là có thực và không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, gia đình đã cởi bỏ áo của cậu bé. Trước ống kính máy ghi hình, gia đình đã để nhiều vật thể khác nhau lên người Bogdan, như dao và nĩa ăn. Điều kỳ lạ là những vật này đã dính chặt vào ngực cậu bé. Ngay cả chiếc micro của các phóng viên cũng dễ dàng dính vào người Bogdan.
Không chỉ có khả năng hút những vật làm từ kim loại, cơ thể Bogdan còn có thể dính lấy một chiếc điều khiển từ xa, một chiếc đĩa thủy tinh Trung Quốc và thậm chí là vật thể lớn như một chiếc chảo rán. Gia đình nói rằng các vật thể này dính vào người Bogdan rất chặt, cho tới khi ai đó dùng tay gỡ chúng đi.
Bogdan đang thể hiện khả năng hút đồ trước các phóng viên của đài MSNBC
Những nghi vấn xuất hiện
Tin tức về Bogdan đã thu hút sự chú ý của dư luận và khiến giới khoa học vào cuộc tìm câu trả lời. Thực tế Bogdan không phải là người duy nhất có khả năng hút các vật khác nhau dính vào cơ thể. Trên mạng chia sẻ video YouTube có đầy rẫy các đoạn video của nhiều cá nhân muốn chứng tỏ mình có “siêu năng lực” dính đồ đạc vào cơ thể.Nhưng theo Benjamin Radford, một người theo chủ nghĩa hoài nghi và là Tổng Biên tập Tạp chí Skeptical Inquirer, có nhiều yếu tố chứng minh các đoạn video hút đồ trên YouTube là giả mạo.
“Trong rất nhiều đoạn video như thế, bạn có thể thấy những người đang biểu diễn “siêu năng lực” kia đang hơi nghiêng người lại” Radford nói với tạp chí Life's Little Mysteries - “Nếu thực sự ai đó có khả năng phát lực từ trường, các cá nhân này thậm chí còn có thể đứng nghiêng trên mặt đất. Nếu lực từ trường của họ thắng trọng lực, chúng ta có thể dễ dàng thấy điều này thành hiện thực. Đó là cơ sở rõ ràng cho thấy các cá nhân trên YouTube chẳng phải là siêu nhân”.
Với trường hợp của “nam châm sống” Bogdan, ông cũng cho rằng có rất nhiều yếu tố “đáng ngờ”. Ông chỉ ra rằng chiếc đĩa Trung Quốc, chiếc điều khiển từ xa là vật phi kim loại song chúng vẫn dính chặt vào ngực Bogdan. "Thủy tinh không phải vật chịu tác động của lực từ tính. Nhưng nếu một miếng thủy tinh với bề mặt phẳng, mịn gắn lên người cậu ấy và một miếng kim loại với bề mặt phẳng cũng dính như vậy, chúng ta sẽ có điểm chung gì? Chính là bề mặt phẳng, mịn đó, chứ không phải thứ gì có liên quan tới từ trường”- ông tuyên bố.Bí ẩn của làn da
Theo Radford, các nhà khoa học và những người theo chủ nghĩa hoài nghi như ông thường tiến hành nhiều thử nghiệm trên cơ thể những người tự nhận là “nam châm sống” để kiểm tra xem họ có tạo ra từ trường hay không và câu trả lời luôn là không. Một ví dụ đơn giản như khi đeo một chiếc la bàn quanh cổ những “nam châm sống” này, mũi kim la bàn không hề chỉ về phía họ, điều lẽ ra đã xuất hiện nếu trong người họ phát ra lực từ trường mạnh tới mức có thể dính chặt một chiếc thìa kim loại lên cơ thể. Thay vì thế, kim chỉ hướng vẫn xoay về cực Bắc của Trái đất.
Câu hỏi thực sự đặt ra là vì sao những vật thể có bề mặt nhẵn lại dính vào da những người như Bogdan. Sadie Crabtree, một chuyên gia thuộc Quỹ giáo dục James Randi (JREF) chuyên điều tra về các tuyên bố dị thường, nói rằng nguyên tắc hoạt động của hiện tượng này khá đơn giản.
"Da của chúng ta về bản chất tự nhiên đã khá dính và ở một số loại da người đặc tính dính này còn lớn hơn người khác” - Crabtree nói trên tờ Life's Little Mysteries - "Nhưng việc dính thìa lên da chẳng khác gì một tiểu xảo người ta dùng để dính thìa lên mũi. Các vật thể bám dính vào người chỉ thông qua sự tiếp xúc giữa các bề mặt, không phải do lực từ trường”.
Để làm rõ vấn đề hơn, Life's Little Mysteries đã liên hệ với Gabor Somorjai, một giáo sư hóa học và chuyên gia bề mặt ở Đại học California, Berkeley. Somorjai nói rằng người được bao phủ bởi dầu và chất nhờn. Ta có thể tẩy sạch chúng bằng xà phòng nhưng trong vòng chưa đầy 1 phút, da sẽ lại đầy dầu. Theo Somorjai, chất nhờn trên da mang năng lượng bề mặt thấp do thực tế nó có dạng lỏng. “Các phân tử của chất nhờn trên da kết nối với nhau rất yếu” - ông nói -“Trong khi đó kim loại và các vật thể rắn, với kết cấu phân tử hết sức mạnh, khó vỡ, lại có năng lượng bề mặt cao. Theo nguyên tắc thông thường, các vật chất có năng lượng bề mặt cao thường có xu hướng đi sâu vào các vật có năng lượng bề mặt thấp”. Và đó là lý do vì sao cái thìa lại dính vào chất nhờn cơ thể. Thêm vào đó, bề mặt cái thìa hoặc vật thể khác càng trơn mịn, diện tích tiếp xúc giữa hai loại vật liệu càng lớn và vì thế chúng càng dính nhau hơn.
James Randi, người sáng lập ra JREF, cho biết trong quá khứ người ta đã chứng minh rằng các “nam châm sống” thường mất đi “sức mạnh huyền bí”, nếu cơ thể họ được thoa bột làm khô da. Và như thế bí mật của “nam châm sống” Bogdan cuối cùng đã được giải mã.