Bộ mặt công ty “đẻ thuê”

27/02/2011 11:30 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Mang cái tên vô hại “Baby 101”, chẳng ai ngờ công ty do chủ lao động Đài Loan điều hành, có trụ sở đặt tại Thái Lan này lại chuyên sử dụng phụ nữ Việt Nam cùng một số nước khác trong các dịch vụ đẻ thuê mờ ám, lạm dụng thân xác họ để kiếm những khoản tiền kếch xù.

Trang web chính thức của Baby 101 nằm ở địa chỉ www.baby-1001.com với nhiều ngôn ngữ được sử dụng như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật. Ngay trên trang chủ của Baby 101 có đăng một thông tin quảng bá rất kêu: “Baby 101 không sử dụng các bà mẹ đẻ thuê người Thái Lan. Hoạt động của công ty được luật pháp bảo vệ. Khách hàng hoàn toàn không có gì phải lo lắng khi tới với công ty”.

Kiếm lợi nhuận cao trên thân xác phụ nữ

Theo lời của Baby 101, dịch vụ đẻ thuê chỉ mang toàn tới những lợi ích như: “Chọn được bà mẹ trẻ và khỏe sẽ cung cấp cho đứa trẻ môi trường phát triển tối ưu; Những người phụ nữ sử dụng dịch vụ đẻ thuê có thể tránh mọi tình huống phiền toái và bất tiện; Phụ nữ sử dụng dịch vụ đẻ thuê vẫn có thể đi làm bình thường, không lo mất việc, mất cơ hội thăng tiến; Dịch vụ phù hợp cho các phụ nữ muốn có con nhưng không có thời gian cho việc mang bầu; Không phải chịu sự khổ sở của cơn đau đẻ. Không lo mất dáng hoặc giảm bớt hưng phấn khi quan hệ chăn gối…”

Trang web này còn nhấn mạnh rằng: “Phương pháp chọn lọc phôi được sử dụng để phôi tốt nhất sẽ được dùng để cấy vào tử cung bà mẹ đẻ thuê trẻ và khỏe mạnh. Sự kết hợp tối ưu này sẽ khiến cặp vợ chồng tin tưởng hơn vào đứa con sẽ được sinh ra; Đứa trẻ có quan hệ huyết thống 100%, dù bà mẹ không bị đau đẻ, không mất dáng, không mất việc và trì hoãn hoạt động làm ăn; Dưới quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và có sự lựa chọn trong mọi giai đoạn của tiến trình mang thai hộ, đứa trẻ ra đời sẽ có cơ hội cao trong việc nổi bật so với chúng bạn; Không có con nối dõi là bất hạnh với một gia đình nhưng với dịch vụ đẻ thuê, bạn đã không còn phải lo lắng nữa”.

Trang chủ của Baby 101 trên mạng Internet. Nhà chức trách Thái Lan đang đề nghị ngăn chặn trang web này

Họ cũng đưa ra các thông tin cho biết những bà mẹ đẻ thuê sẽ ở tại một “cộng đồng có sự bảo vệ của lực lượng an ninh ở mọi lối ra vào. Bảo vệ sẽ kiểm soát chặt mọi người và xe đi vào cộng đồng, trong khi lực lượng bảo vệ sẽ thường xuyên tuần tra quanh khu vực khoảng 24 giờ mỗi ngày trong cả năm. Môi trường sống của các bà mẹ đẻ thuê được đánh giá là “yên tĩnh, sạch sẽ, nhiều không khí trong lành, hồ đẹp, bể bơi, sân tennis, của hàng tạp hóa và siêu thị...”, tóm lại, các bà mẹ đẻ thuê sẽ được ở trong không gian cực kỳ an toàn, giúp cho sự an nguy của đứa trẻ được đảm bảo.     

Trang web còn giới thiệu một danh sách các bà mẹ đẻ thuê điển hình với gương mặt xinh tươi như người mẫu. Cuối cùng là bảng giá dịch vụ đẻ thuê cao ngất ngưởng, trong đó riêng chi phí “cứng” đã lên tới 32.000 USD. Các khoản phí này gồm: Thỏa thuận cung cấp ứng cử viên đẻ thuê (1.500 USD); Thanh toán đợt đầu khi ký hợp đồng (6.000 USD); Thanh toán đợt 2 khi sự thụ thai được xác nhận (5.000 USD); Thanh toán đợt 3 khi thai được 3,5 tháng tuổi (5.500 USD); Thanh toán đợt 4 khi thai được 6,5 tháng tuổi; Tất toán hợp đồng sau khi đứa trẻ ra đời (8.000 USD).

Ngoài ra, khách hàng còn phải trả các khoản phụ phí cho bà mẹ đẻ thuê gồm 300 USD tiền chi phí đi lại, tiền thù lao trong quá trình lựa chọn bà mẹ đẻ thuê. Họ phải chi 1.000 USD chi phí đi lại và khách sạn khi bà mẹ đẻ thuê sẵn sàng tới Thái Lan. Mỗi tháng họ phải chi ra 300 USD để bổ sung dinh dưỡng cho các bà mẹ đẻ thuê trong quá trình thai nghén. Một khoản tiền khác trị giá 600 USD dành cho việc chăm sóc thai phụ sau khi sinh. Cuối cùng là khoản tiền trị giá 500 USD tiền phí để bà mẹ đẻ thuê di chuyển sau khi sinh.

Thái Lan cam kết xử lý nghiêm

Tuy nhiên tuyên bố “được luật pháp bảo vệ” của Baby 101 đã bị vạch trần là dối trá, sau khi cuối tuần này cảnh sát Thái Lan đã tấn công trụ sở công ty nằm trên đường Ramkhamhaeng, bắt giữ 4 nhân viên tới từ đảo Đài Loan, 1 tới từ Trung Quốc đại lục và giải cứu 13 phụ nữ Việt Nam với 7 người đang mang bầu. Theo tờ Bangkok Post, Baby 101 đã cung cấp dịch vụ đẻ thuê bất hợp pháp trong khoảng 1 năm trời, với các khách hàng chủ yếu tới từ đảo Đài Loan. Quản trị viên của công ty đã bị buộc tội buôn người.

Phó Tổng giám đốc Cơ quan Điều tra đặc biệt Narat Sawettanan nói rằng Baby 101 đã quảng bá dịch vụ đẻ thuê trên trang web của họ, qua đó vi phạm luật pháp Thái Lan. Ông nói rằng sẽ yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn trang web trong tương lai.

Còn theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Jurin Laksanavisit, các quy định hiện hành của ngành y tế Thái Lan nghiêm cấm hoạt động đẻ thuê vì mục đích thương mại. Bộ trưởng Jurin cho biết Bộ Y tế sẽ thảo luận vấn đề này với Cơ quan Điều tra đặc biệt, Cơ quan xuất nhập cảnh và Hội đồng Y tế Thái Lan để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm ngăn ngừa Thái Lan trở thành trung tâm buôn người, trong đó có dịch vụ đẻ thuê bất hợp pháp.

Hiện cảnh sát Thái Lan đang tích cực điều tra về thỏa thuận đẻ thuê và sẽ cân nhắc xem có đưa thêm các cáo buộc mới chống lại Baby 101 hay không. Cho tới nay mới chỉ có các cáo buộc buôn người, giam giữ người bất hợp pháp và tuyển dụng lao động nước ngoài được đưa ra chống lại các nghi phạm.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm