Trong nước

Thủ tướng Kosovo bị "tố" buôn nội tạng người

16/12/2010 11:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hội đồng Châu Âu (EC) đã vừa công bố báo cáo trong đó buộc tội Thủ tướng Kosovo Hashim Thaci dính líu tới một băng tội phạm người Albania hoạt động theo hình thức mafia, chuyên buôn lậu vũ khí, ma túy và cả nội tàng người tại khu vực Đông Âu. Chính quyền Kosovo đã phản ứng dữ dội bản báo cáo này.

Bản báo cáo kể trên là kết quả của 2 năm tiến hành điều tra công phu, với dữ liệu lấy từ các nguồn tin tình báo và an ninh như Cục điều tra liên bang Mỹ. Tác giả Dick Marty, chuyên gia điều tra về nhân quyền tại Ủy ban Nghị viện thuộc Hội đồng châu Âu, sẽ đưa báo cáo của ông vào một cuộc họp của các nhà ngoại giao tới từ 47 nước châu Âu khi họ nhóm họp ở Paris trong ngày hôm nay (16/12).

Thủ tướng là “bố già” mafia?

Một bản báo cáo đã lọt vào tay tờ Guardian của Anh, với nội dung có thể khiến người ta kinh ngạc. Báo cáo nói rằng Hashim Thaci là “bố già” của một đường dây phạm tội có tổ chức, với thành viên toàn người gốc Albania. Thaci đã bước chân vào thế giới tội phạm từ cách nay hơn một thập kỷ, khi những người trung thành với nhóm Drenica của ông ta chiếm đa số áp đảo trong Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA), lực lượng đã chiến đấu để tách Kosovo ra khỏi CH Liên bang Nam Tư. Marty cho biết sự ủng hộ về mặt chính trị và ngoại giao của Mỹ cùng phương Tây theo sau cuộc xung đột Kosovo 1999 đã mang tới cho Thaci một cảm giác «bất khả xâm phạm».

 
Thủ tướng Kosovo Hashim Thaci, người bị cáo buộc
là “bố già” điều hành một băng tội phạm kiểu mafia

Báo cáo nói rằng ông đã giành quyền kiểm soát “phần lớn các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp” ở Kosovo. Báo cáo cho biết nhiều cơ quan chống buôn bán ma túy ở ít nhất 5 nước đã nêu danh Thaci và các thành viên trong nhóm Drenica của ông ta là tác nhân “đã triển khai các hoạt động kiểm soát đầy bạo lực lên hoạt động buôn bán heroin và các chất gây nghiện khác”.

“Thaci và tay chân trong nhóm Drenica bị xem là những người chơi chủ chốt trong các báo cáo về những tổ chức tội phạm hoạt động như mafia ở Kosovo. Tôi đã xem xét các báo cáo đó với sự kinh hoàng và phẫn nộ về mặt đạo đức” - Marty nói. Ông cho biết trong cuộc chiến tranh Kosovo và khoảng gần 1 năm sau, Thaci cùng thành viên nhóm Drenica đã tiến hành nhiều vụ “ám sát, bắt bớ, đánh đập và thẩm vấn”. Nhóm theo đường lối cứng rắn này của KLA hiện vẫn đang nắm quyền lực đáng kể trong chính quyền Kosovo.

Thông tin gây sốc nhất là việc”băng tội phạm” của Thaci có liên quan tới việc giết tù binh người Serb và lấy nội tạng họ đem bán. Báo cáo cho biết KLA đã giam giữ các tù nhân người Serb ở 6 trung tâm giam giữ bí mật tại phía Bắc Albania và nhóm Drenica “chịu trách nhiệm lớn nhất” về số phận của những người bị giam. Trong số này có 1 nhóm đã được chuyển tới một nhà tù tạm ở phía Bắc Tirana, nơi họ bị giết để lấy thận. “Khi các bác sĩ phẫu thuật đã chuẩn bị xong xuôi cho ca ghép tạng, tù nhân sẽ bị đưa ra khỏi nơi giam giữ, từng người một. Họ sẽ bị một tay súng KLA bắn chết. Tiếp đó xác họ sẽ được nhanh chóng chuyển tới bệnh viện để phục vụ cho hoạt động phẫu thuật ghép tạng” - báo cáo viết.

Vụ bê bối Medicus

Những cáo buộc kể trên được đưa ra cùng thời điểm khi tòa án Pristina, Kosovo, đã mở phiên xử liên quan tới một đường dây buôn bán nội tạng bị cảnh sát phát hiện hồi năm 2008.

Các nhân vật trong đường dây này, gồm cả cựu quan chức Bộ Y tế Kosovo, đã hứa với những người nghèo tới từ Moldova, Kazakhstan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc sẽ trả số tiền lên tới 20.000 USD để mua nội tạng của họ như thận. Những người mua nội tạng là bệnh nhân tới từ các nước giàu như Canada, Đức, Ba Lan và Israel, với mức phí dao động từ 128.000 USD - 160.000 USD. Tuy nhiên theo công tố viên châu Âu Jonathan Ratel, người tham gia phiên tòa kể trên, các nạn nhân bị lừa bán tạng đã không bao giờ được trả tiền.

 
Các quân nhân KLA dẫn giải tù binh Serb trong cuộc xung đột Kosovo 1999

 Ông Ratel cho biết cầm đầu đường dây là bác sĩ phẫu thuật người Kosovo Lutfi Dervishi. Theo bản cáo trạng, y đã tham gia một cuộc hội thảo y tế ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2006 và hỏi xem ai có thể tiến hành phẫu thuật liên quan tới nội tạng. 6 tháng sau, y được bác sĩ Yusuf Sonmez của Thổ Nhĩ Kỳ bắt liên lạc. Tiếp đó, Dervishi và Sonmez đã tiến hành hàng loạt các hoạt động phẫu thuật cấy ghép tạng trái phép tại bệnh viện tư Medicus ở Pristina.

Hoạt động phạm pháp chỉ bị phát hiện hồi năm 2008, khi Yilman Altun, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi, đã ngất xỉu trước các nhân viên hải quan Albania trong lúc chờ bay về Istanbul. Altun khai rằng mình mới bán một quả thận ở Medicus, một hành động trái phép ở Pristina. Cảnh sát Kosovo đã tiến hành khám xét bệnh viện Medicus và phát hiện ra Bezalel Shafran, một người đàn ông Israel vừa phẫu thuận ghép thận.

Các điều tra sau đó phát hiện riêng trong 8 tháng đầu năm 2008 đã có 20-30 nạn nhân nước ngoài bị Medicus lừa bán nội tạng nhưng rất nhiều người không nhận được một xu nào và bị đẩy về nước trong tình trạng sức khỏe thảm hại. Điều đáng chú ý là Medicus có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động “thu hoạch nội tạng người” do KLA điều hành hồi năm 2000 và chi tiết này đã được đề cập tới trong báo cáo của Marty.

Kosovo phản ứng

Marty kết luận rằng trong khi phương Tây lên án các hành động diệt chủng của người Serb tại cuộc xung đột Kosovo, họ đã lờ đi những tội ác kinh khủng không kém do KLA gây nên. “Có quá nhiều dấu hiệu về sự bắt tay giữa giới tội phạm với những quan chức cao cấp nhất và chúng quá nghiêm trọng để ai đó có thể phớt lờ sự thực. Người dân Kosovo có quyền được biết sự thật, toàn bộ sự thật” - ông Marty nói.

Tuy nhiên chính quyền Kosovo đã có những phản ứng phẫn nộ với bản báo cáo, nói rằng nó là sản phẩm của “các hành động kỳ quái, đáng khinh của những kẻ không có uy tín đạo đức”, “một âm mưu cản đường thủ tướng Hashim Thaci sau khi ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử”.

Phát ngôn viên chính quyền Kosovo Memli Krasniqi nói rằng các cáo buộc đã được đưa ra bởi những kẻ muốn hạ nhục Kosovo. “Chuyện này thật kỳ cục, không đúng sự thật và nghe không hề có lý với những ai đã đặt chân tới Kosovo” - ông nói.

Theo kế hoạch, báo cáo sẽ được EC thông qua vào tuần này và kết quả sẽ được đưa ra trước Nghị viện châu Âu vào năm tới.

 Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm