(TT&VH) - Bộ trưởng các vấn đề về cựu chiến binh Mỹ Eric Shinseki cho biết kinh tế khó khăn và những chấn thương gặp phải trong khi tham chiến tại Iraq và Afghanistan đang là những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ cựu binh Mỹ tự tử tăng mạnh.
Cụ thể, trong năm 2009, số cựu binh Mỹ tự tử đã đạt mức kỷ lục là 309 người, tăng 42 người so với một năm trước đó. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy số cựu binh trẻ tự tử đang ngày một tăng. Trong giai đoạn 2005-2009, số cựu binh tự tử là 1.100 người, cao hơn nhiều so với số binh lính Mỹ thiệt mạng khi tham chiến tại Ápganixtan trong 9 năm qua.
Trước thực trạng trên, giới chức quân sự Mỹ hy vọng việc cho phép binh lính ở nhà trong hai năm sau mỗi lần tham chiến có thể giúp họ giảm căng thẳng tâm lý.
Cụ thể, trong năm 2009, số cựu binh Mỹ tự tử đã đạt mức kỷ lục là 309 người, tăng 42 người so với một năm trước đó. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy số cựu binh trẻ tự tử đang ngày một tăng. Trong giai đoạn 2005-2009, số cựu binh tự tử là 1.100 người, cao hơn nhiều so với số binh lính Mỹ thiệt mạng khi tham chiến tại Ápganixtan trong 9 năm qua.
Trước thực trạng trên, giới chức quân sự Mỹ hy vọng việc cho phép binh lính ở nhà trong hai năm sau mỗi lần tham chiến có thể giúp họ giảm căng thẳng tâm lý.
V.L