(TT&VH) - Các quan chức tại một bệnh viện của thành phố Jerez de la Frontera, Tây Ban Nha, đã ngỡ ngàng và sốc do phải đón một người mẹ trẻ mới 10 tuổi vào sinh con. Bố đứa trẻ nhanh chóng được xác định là một cậu bé 13 tuổi và cô cậu này đã “chơi trò người lớn” với nhau, dẫn tới ca sinh nở đặc biệt.
Cô bé kể trên được xác định là Elena, dân Di - gan gốc Romania. Cô bé mới tới Tây Ban Nha cách nay 3 tuần để dự một đám cưới của người thân trong gia đình, đồng thời tiện thể sinh con.
Chuyện thường ở huyện
Báo chí Tây Ban Nha nói rằng Elena đã sinh hạ một bé gái hôm 26/10 vừa qua, tại bệnh viện thành phố Jerez de la Frontera, thông qua phương thức sinh nở tự nhiên. Bé gái được đặt tên Nicoletta và cân nặng 2,9kg. Bố của đứa trẻ là một bé trai 13 tuổi sống ở Romania.

Bệnh viện thành phố Jerez de la Frontera, nơi bé Elena vừa sinh con
Cả hai mẹ con đang ở cùng họ hàng tại một căn hộ chung cư ở Lebrija, một thị trấn gồm 25.000 dân nằm giữa vùng Jerez và Seville của Tây Ban Nha. Ngôi nhà 3 tầng nơi họ ở cũng là nhà của hàng chục người Romania và người nhập cư Nam Mỹ. Theo truyền thống, cả Elena và đứa trẻ sẽ không xuất hiện trước công chúng trong 40 ngày tới.
Họ hàng của Elena nói rằng khi ở quê, cô bé sống cùng nhà với cậu trai 13 tuổi kia. Tuy nhiên hai đứa giờ đã không còn gặp gỡ nhau nữa. “Elena và Nicoletta sẽ ở Tây Ban Nha vì quan hệ của con bé với cha đứa trẻ đã chấm hết. Chúng đã chia tay nhau. Elena rất hạnh phúc vì có con. Chúng tôi đều hạnh phúc vì đây không phải chuyện gì quá ghê gớm với chúng tôi. Sinh con như thế là bình thường ở đất nước tôi. Các cô gái lấy chồng từ năm lên 10 tuổi nên chúng tôi chẳng hiểu vì sao người ta lại quá đỗi ngạc nhiên như vậy” - bà ngoại của Elena là Olimpia thổ lộ với báo giới.
Giới chức Lebrija cho biết gia đình Elena không khá giả về mặt kinh tế. Một bộ phận trong gia đình kiếm sống bằng cách đi ăn xin, số còn lại đi nhặt phế liệu bán lấy tiền. Các quan chức phúc lợi xã hội hiện vẫn chưa quyết định có để mẹ con Elena và Nicoletta ở với gia đình hay không. Tuy nhiên họ nói rằng sẽ không can thiệp nếu cả hai đều đang được chăm sóc tử tế.
Bà Micaela Navarro, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Các vấn đề xã hội tại chính quyền tỉnh Andalusia, nơi quản lý thành phố Jerez de la Frontera, nói rằng họ chỉ hay tin do được các bác sĩ báo, sau khi bé Nicoletta chào đời khoảng 3 ngày. Theo bà, điều quan trọng là “cả hai mẹ con phải được chăm sóc một cách chu đáo”. Bà nói rằng chính quyền sẽ kiểm tra việc này và nếu không có gì bất thường, hai mẹ con có thể ở lại nhà.
Những bà mẹ tuổi ăn tuổi ngủ
Lina Medina, người mẹ trẻ nhất thế giới khi sinh con ở tuổi lên 5. |
Tháng 12/2006, một bé gái 8 tuổi, danh tính không được tiết lộ, sống tại Huanuco, Peru, đã sinh một đứa trẻ nặng 2kg bằng phương pháp đẻ mổ. Cô bé khai rằng đã bị các anh họ hãm hiếp.
Hồi tháng 1 năm nay, một cô bé người Trung Quốc mới lên 9 tuổi đã sinh hạ một cậu con trai khỏe mạnh tại bệnh viện Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm. Các bác sĩ đã phải áp dụng phương pháp mổ cho sản phụ nhí này ngay sau khi cô có biểu hiện trở dạ. Theo các bác sĩ, cả hai mẹ con đều trong tình trạng khỏe mạnh. Cậu con trai cân nặng tới 2,75 kg. Tuy nhiên, các bác sĩ không cho các phóng viên biết thêm chi tiết bởi vì vấn đề có thai sớm là điều vô cùng cấm kỵ tại đây.
Kỷ lục về bà mẹ trẻ nhất thế giới thuộc về Lina Medina sống tại Paurange, Peru. Vào ngày 14/5/1939, cô bé Lina khi ấy mới tròn 5 tuổi, 7 tháng, 21 ngày nhưng đã mang bầu và hạ sinh một bé trai nặng 2,7 kg, đặt tên là Gerardo. Thấy cô con gái nhỏ ngày càng mập mạp bụ bẫm với cái bụng to bất thường, mẹ Lina tưởng rằng bé có một khối u trong bụng và đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã kinh ngạc thông báo rằng Lina đã có bầu 7 tháng. Các bác sĩ xác định rằng Lina có kinh nguyệt khi mới 8 tháng tuổi, phát triển như một phụ nữ trưởng thành khi bốn tuổi và có mang sau đó một năm.
Theo các chuyên gia y tế, việc trẻ em sinh con không mang lại bất cứ điều gì ích lợi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng do cơ thể của người mẹ trẻ vẫn đang lớn lên nên thường sinh non và con của các bé có nguy cơ tử vong rất cao khi lên 1 tuổi. Những bé sống sót cũng có nguy cơ mắc nhiều căn bệnh nan y khác nhau liên quan tới sự phát triển, qua đó vừa gây thiệt thòi cho các bé, vừa tạo thêm gánh nặng cho xã hội.
Gia Bảo
