Trong nước

"Người đàn bà thép" Brazil nắm ghế Tổng thống

03/11/2010 11:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với việc giành được 56% số phiếu bầu hợp lệ, hôm 1/11, bà Dilma Rousseff đã đắc cử Tổng thống Brazil. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất nước này.

Kết quả kiểm phiếu chung cuộc cho thấy bà Dilma Rousseff, 62 tuổi, với 56% phiếu bầu, đã đánh bại đối thủ Jose Serra, người chỉ nhận được 44% số phiếu. Tuy nhiên chiến thắng của bà chỉ tới sau vòng bỏ phiếu thứ hai. Trong vòng đầu, bà giành được 47% phiếu ủng hộ, chưa đủ vượt ngưỡng “quá bán”, trong khi các đối thủ còn lại thấp hơn nhiều, gồm ông Serra được 33% và bà Marina Silva được 19%.

Từ phạm nhân thành yếu nhân

“Tôi rất vui mừng. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Brazil vì khoảnh khắc này và tôi hứa sẽ giữ gìn niềm tin mà người dân đã đặt vào mình” - bà Rousseff nói với các phóng viên ở thủ đô Brasilia, sau khi kết quả bỏ phiếu chính thức được công bố. Bà cũng bày tỏ niềm tự hào khi là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước.


“Bình đẳng cơ hội giữa nam và nữ là nguyên tắc cốt yếu của nền dân chủ. Điều đã mang tới cho tôi niềm tin và hy vọng là khả năng vĩ đại của nhân dân trong việc giành lấy những cơ hội dù là nhỏ nhất để xây dựng thế giới này trở nên tốt đẹp hơn” - bà nói.

Rất đông người ủng hộ đã tụ tập trên các con phố ở thủ đô Sao Paulo and Brasilia, để khiêu vũ và vẫy cờ đỏ của Đảng Lao động. Bà Rousseff sẽ thay thế ông Luiz Inacio Lula da Silva trong vai trò lãnh đạo quốc gia lớn nhất Nam Mỹ vào ngày 1/1 năm tới. Chính ông Lula da Silva là người chọn bà Rousseff làm ứng viên cho đảng Lao động do ông sáng lập. Giới phân tích cho rằng nhờ có sự ủng hộ của ông Lula mà bà Rousseff đã có tỉ lệ ủng hộ lớn, giúp bà vượt qua đối thủ Serra trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử.

Bà Rousseff là con gái của một người Bulgaria nhập cư tới Brazil. Khi còn là sinh viên, bà thể hiện sự quan tâm tới phong trào chính trị cánh tả và đã tham gia đấu tranh vũ trang chống lại chế độ độc tài quân sự tại Brazil, vốn nắm quyền trong hơn 2 thập kỷ (1964 -1985).

Bà bị bắt và bỏ tù vào đầu năm 1970. Thời gian ở tù bà đã từng bị tra tấn bằng điện. Sau khi được trả tự do vào cuối năm 1972, bà nghiên cứu kinh tế và tiếp tục sự nghiệp trong vai trò công bộc của dân. Bà từng nắm ghế Bộ trưởng Năng lượng và Chánh văn phòng Tổng thống từ năm 2005 cho tới khi từ chức vào đầu năm nay để tranh cử Tổng thống đại diện cho Đảng Lao động.

Nhiều thách thức chờ người đàn bà thép

Ít người dân Brazil biết về cái tên Rousseff, 62 tuổi, cho tới khi Tổng thống Lula da Silva chọn bà làm người kế nhiệm ông. Chiến thắng của Rousseff có được một phần cũng nhờ bà cam kết sẽ tiếp nối các chính sách dưới thời ông Lula da Silva.

Chính sách của Chính phủ hiện tại nhấn mạnh vấn đề tăng cường vai trò của Nhà nước trong hoạt động kinh tế thông qua việc củng cố các doanh nghiệp lớn, ngân hàng nhà nước và kiểm soát tiền tệ, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội với các chương trình trợ cấp lương thực, y tế, giáo dục và nhà ở cho người nghèo ở phạm vi toàn quốc, từng giúp hơn 30 triệu người Brazil đứng vào hàng ngũ trung lưu chỉ trong vòng 8 năm qua.

Sau khi nắm quyền, Rousseff sẽ phải lãnh đạo một liên minh chính trị gồm 10 đảng phái khác nhau, được gắn kết nhờ kỹ năng thương thảo tuyệt vời của ông Lula da Silva. Bà sẽ thừa hưởng nền kinh tế Brazil nhằm trong nhóm tăng trưởng nóng nhất thế giới, nhưng đang chật vật bảo vệ thành quả do phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn như cơ sở hạ tầng kém và tệ quan liêu trong chính quyền. Bà cũng sẽ gặp nhiều khó khăn để gây dựng ảnh hưởng quốc tế lớn giống như ông Lula da Silva, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là “chính khách được ưa thích nhất Trái đất”.

Rousseff hiện được một bộ phận báo giới ở Brazil gọi là “người đàn bà thép” vì có nhiều điểm giống bà Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh nổi tiếng cứng rắn. Tuy nhiên khi bà đắc cử, không ít tờ báo ở Brazil đã coi chiến thắng là kết quả của sự đề cử do ông Lula da Silva đưa lên, chứ không phải dấu hiệu cho thấy bà Rousseff được chọn bởi xuất sắc nhất. Bằng chứng là trang nhất tờ O Estado de Sao Paulo đã giật tít lớn: “Chiến thắng của Lula”. Tuần báo chính trị Veja thì đặt tít kiểu nghi vấn: “Ông ấy (Lula) đang rời ghế Tổng thống nhưng liệu chiếc ghế có bỏ ông không?”.

Không ít nhà phân tích tin rằng ông Lula sẽ trở lại chính trường vào năm 2014 nếu bà Rousseff thất bại trong việc trở thành một nhà kỹ trị cứng rắn, một lãnh đạo chính trị thực thụ. “Tôi chắc rằng ông ấy sẽ ở phía sau hậu trường để hỗ trợ nhiệm kỳ Tổng thống của bà Rousseff” - Giáo sư chính trị Mark Jones ở Đại học Rice, Texas, Mỹ, nhận xét - "Nếu bà nắm quyền quá xoàng hoặc không thành công, sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến Lula trở lại và tranh cử Tổng thống thêm một lần nữa".

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm