(TT&VH) - Ngày 9/9, nhà chức trách Philippines đã thừa nhận việc cảnh sát nước này có thể đã bắn trúng một số con tin trong vụ giải cứu đẫm máu diễn ra hồi cuối tháng 9.
Do bất bình với việc bị sa thải khỏi ngành và mất đi lợi ích hưu trí, hôm 23/8, cựu sĩ quan cảnh sát Rolando Mendoza đã bắt làm con tin một chiếc xe buýt chở đầy du khách tới từ Hong Kong, lấy nó làm phương tiện gây sức ép với chính phủ. Cuộc giải cứu vụng về diễn ra vào buổi tối hôm đó đã mang tới kết quả là 8 con tin thiệt mạng.
Con tin chết vì “đạn quân ta”?
Cho tới trước ngày 9/9, cảnh sát Manila, đơn vị trực tiếp xử lý vụ giải cứu con tin, vẫn khẳng định cảnh sát không bắn chết bất kỳ con tin nào.
Tuy nhiên hôm 9/9, Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima, người lãnh đạo cuộc điều tra chính thức nhằm vào vụ bắt con tin hôm 23/8, lại tổ chức họp báo tuyên bố có “nhiều khả năng” một số hành khách trên chiếc xe buýt đã chết vì “đạn quân ta”.

Bà đã yêu cầu Đội điều tra hiện trường thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) và Cục điều tra Quốc gia (NBI), mở một cuộc điều tra song song. Các chuyên gia từ hai cơ quan này phải trở lại chiếc xe buýt để thu thập các đầu đạn mắc lại trong xe và tiến hành việc bắn mô phỏng để xác định quỹ đạo đạn.
Trong cuộc họp báo, bà Lima thông báo kết quả đạn đạo do nhóm điều tra tìm thấy không giống lời khai của người lái xe buýt Alberto Lubang, rằng các nạn nhân bị bắn ở cự ly gần. Bà dẫn nguồn PNP và NBI, cho biết nếu Mendoza cầm súng M16 bắn vào các con tin, vết thương trên người các nạn nhân sẽ lớn hơn và máu sẽ bắn ra nhiều hơn, mạnh hơn ở trong xe. Điểm đâm xuyên của đạn cũng không có những vết cháy giống như được tạo ra bởi họng một khẩu súng bắn ở cự ly gần.
Liên quan tới các viên đạn, bà De Lima nói rằng: “Có ít viên bay theo hướng bắn ra, nhiều viên khác theo hướng bắn vào. Một số viên đạn bắn vào xe từ những khoảng cách xa và có vẻ như người ta đã bắn nó đi một cách bất cẩn”. Các chuyên gia đạn đạo cũng chỉ ra rằng một số viên đạn găm trúng xe buýt đã xuất phát từ những vị trí ở cách xa điểm bố trí các tổ bắn tỉa. Nhận định này làm dấy lên khả năng ngoài nhóm tấn công, một số đơn vị khác được triển khai tới nơi đỗ chiếc xe buýt có thể cũng đã nổ súng
Bà Lima cho biết hiện mới chỉ có vũ khí của đội Vũ khí và Chiến thuật đặc biệt (SWAT), đơn vị trực tiếp tấn công giải cứu con tin, được gửi tới cho Bộ Tư pháp để giám định đạn đạo. “Tôi vẫn nhắc lại rằng mọi vũ khí từ các đội được triển khai tới hiện trường... cần phải được giao nộp để kiểm tra đạn đạo. Chúng ta không thể bỏ qua khả năng ai đó đã chết vì đạn quân ta” - Lima nói.
Ngăn chặn khả năng lặp lại sự cố
Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng ông muốn nhận bản báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra vào ngày 15/9 và cam kết sẽ sa thải tất cả các quan chức không làm tròn nhiệm vụ hoặc sẽ khởi tố hình sự chống lại họ. Ông cũng tuyên bố bước đi tiếp theo của Chính phủ là ngăn chặn thảm kịch có thể tái diễn một lần nữa.
Một trong những giải pháp mới được đề ra là kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm mới dựa trên Lực lượng Đặc nhiệm Đường không (SAS) của Anh để xử lý các tình huống bắt cóc con tin tương tự trong tương lai.
“Chúng tôi sẽ bắt chước, ở một mức độ nào đó, việc thành lập một đơn vị như thế” - ông Aquino nói. Ông cũng cho biết đơn vị này sẽ gồm từ 200 - 400 binh lính, cảnh sát được huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ, với khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa nào, trong bất kỳ khu vực nào của đất nước.
Do bất bình với việc bị sa thải khỏi ngành và mất đi lợi ích hưu trí, hôm 23/8, cựu sĩ quan cảnh sát Rolando Mendoza đã bắt làm con tin một chiếc xe buýt chở đầy du khách tới từ Hong Kong, lấy nó làm phương tiện gây sức ép với chính phủ. Cuộc giải cứu vụng về diễn ra vào buổi tối hôm đó đã mang tới kết quả là 8 con tin thiệt mạng.
Con tin chết vì “đạn quân ta”?
Cho tới trước ngày 9/9, cảnh sát Manila, đơn vị trực tiếp xử lý vụ giải cứu con tin, vẫn khẳng định cảnh sát không bắn chết bất kỳ con tin nào.
Tuy nhiên hôm 9/9, Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima, người lãnh đạo cuộc điều tra chính thức nhằm vào vụ bắt con tin hôm 23/8, lại tổ chức họp báo tuyên bố có “nhiều khả năng” một số hành khách trên chiếc xe buýt đã chết vì “đạn quân ta”.

Tài xế Alberto Lubang (cầm súng) tái hiện lại
hoạt động bắn giết con tin trong chiếc xe buýt
Trong cuộc họp báo, bà Lima thông báo kết quả đạn đạo do nhóm điều tra tìm thấy không giống lời khai của người lái xe buýt Alberto Lubang, rằng các nạn nhân bị bắn ở cự ly gần. Bà dẫn nguồn PNP và NBI, cho biết nếu Mendoza cầm súng M16 bắn vào các con tin, vết thương trên người các nạn nhân sẽ lớn hơn và máu sẽ bắn ra nhiều hơn, mạnh hơn ở trong xe. Điểm đâm xuyên của đạn cũng không có những vết cháy giống như được tạo ra bởi họng một khẩu súng bắn ở cự ly gần.
Liên quan tới các viên đạn, bà De Lima nói rằng: “Có ít viên bay theo hướng bắn ra, nhiều viên khác theo hướng bắn vào. Một số viên đạn bắn vào xe từ những khoảng cách xa và có vẻ như người ta đã bắn nó đi một cách bất cẩn”. Các chuyên gia đạn đạo cũng chỉ ra rằng một số viên đạn găm trúng xe buýt đã xuất phát từ những vị trí ở cách xa điểm bố trí các tổ bắn tỉa. Nhận định này làm dấy lên khả năng ngoài nhóm tấn công, một số đơn vị khác được triển khai tới nơi đỗ chiếc xe buýt có thể cũng đã nổ súng
Bà Lima cho biết hiện mới chỉ có vũ khí của đội Vũ khí và Chiến thuật đặc biệt (SWAT), đơn vị trực tiếp tấn công giải cứu con tin, được gửi tới cho Bộ Tư pháp để giám định đạn đạo. “Tôi vẫn nhắc lại rằng mọi vũ khí từ các đội được triển khai tới hiện trường... cần phải được giao nộp để kiểm tra đạn đạo. Chúng ta không thể bỏ qua khả năng ai đó đã chết vì đạn quân ta” - Lima nói.
Ngăn chặn khả năng lặp lại sự cố
Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng ông muốn nhận bản báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra vào ngày 15/9 và cam kết sẽ sa thải tất cả các quan chức không làm tròn nhiệm vụ hoặc sẽ khởi tố hình sự chống lại họ. Ông cũng tuyên bố bước đi tiếp theo của Chính phủ là ngăn chặn thảm kịch có thể tái diễn một lần nữa.
Một trong những giải pháp mới được đề ra là kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm mới dựa trên Lực lượng Đặc nhiệm Đường không (SAS) của Anh để xử lý các tình huống bắt cóc con tin tương tự trong tương lai.
“Chúng tôi sẽ bắt chước, ở một mức độ nào đó, việc thành lập một đơn vị như thế” - ông Aquino nói. Ông cũng cho biết đơn vị này sẽ gồm từ 200 - 400 binh lính, cảnh sát được huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ, với khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa nào, trong bất kỳ khu vực nào của đất nước.
Tường Linh