(TT&VH) - Julian Assange - Sáng lập viên Wikileaks – trang web đang làm rung động Bộ Quốc phòng Mỹ vì tiết lộ những tài liệu mật - đã thừa nhận có quan hệ tình dục với một trong những người phụ nữ Thụy Điển vừa lên tiếng tố cáo. Lời thú nhận được đưa ra trong bối cảnh cơ quan công tố Thụy Điển mới mở lại cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc hiếp dâm chống lại ông.
Tờ Telegraph của Anh hôm 2/9 cho biết Julian Assange đã thừa nhận việc ông có quan hệ với 1 trong 2 phụ nữ Thụy Điển cáo buộc ông phạm tội tình dục. Tuy nhiên Assange khẳng định mối quan hệ của mình diễn ra với sự tự nguyện hoàn toàn từ phía đối tác. "Tôi luôn khai một điều giống như nhau. Tôi không làm điều gì với những người phụ nữ trên nếu không nhận được sự tự nguyện tham gia từ phía họ" - Assange tuyên bố.
Bị "tố" hiếp dâm vì không mặc "áo mưa"
Thực tế theo bản ghi lời khai của 2 người phụ nữ, đã lọt vào tay tờ Daily Mail, Assange đã lên giường với cả hai người.
Một phụ nữ được xác định là Anna Ardin, người giúp đưa Assange tới Thụy Điển và tổ chức một buổi thuyết trình của ông. Cô đã để Assange ở trong căn hộ có một giường ngủ của mình ở Stockholm. Họ đi ăn tối cùng nhau và theo tờ Daily Mail, đã quan hệ khi quay trở lại căn hộ. Tuy nhiên trong khi quan hệ, chiếc bao cao su bất ngờ bị rách. Người phụ nữ nói rằng Assange cố tình gây ra "sự cố" còn ông này khăng khăng nói rằng đó chỉ là tai nạn.
Người phụ nữ còn lại được mô tả là "cô B", đã gặp Assange vào một ngày sau buổi hội thảo do Ardin tổ chức. Cô gái này bị hớp hồn trước Assange, trước hành động tiết lộ tin tức mật chống lại quân đội Mỹ của ông. Khi tiếp cận với Assange, cô B được ông mời đi ăn trưa. Tiếp đó, hai người rủ nhau đi mua sắm. Buổi tối cùng ngày, họ đi xem một bộ phim ngắn về biển có tên Deep Sea và nhanh chóng xoắn lấy nhau ở hàng ghế sau của rạp chiếu. Vài ngày sau, Assange lại gặp cô B lần nữa và cả hai đồng ý qua đêm trong căn hộ của cô này.
Cô B khai với cảnh sát rằng buổi tối, Assange mất 45 phút để đưa cô về nhà. Dọc đường, đi, ông mải viết tin cho mạng xã hội Twitter và đọc các bài báo viết về ông. Cô B nhận xét "Assange quan tâm nhiều tới cái máy tính hơn cả cô". Cô B nói rằng khi hai bên tới căn hộ của cô, các cảm xúc yêu thương và sự quyến rũ của Assange với cô B đã hoàn toàn biến mất.

Tới lúc này cô B mới gọi cho Ardin và cả hai nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân từ sự quyến rũ chết người của Assange. Họ lo sợ bản thân có thể mang bệnh lây truyền qua đường tình dục nên đã yêu cầu Assange phải thử các bệnh này và mang kết quả về cho họ. Khi Assange từ chối, cả hai người đưa chuyện của họ tới cảnh sát.
Những diễn biến bất lợi chống lại Assange
Các thông tin mới lộ ra trong bối cảnh cơ quan công tố Thụy Điển quyết định mở lại cuộc điều tra cáo buộc hiếp dâm nhằm vào ông. Cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm đã bị xóa bỏ vào cuối tuần trước bởi Eva Finne, công tố viên trưởng Stockholm, người đã ra phán quyết đảo ngược quyết định của cơ quan công tố cấp thấp hơn. Bà nói rằng không có lý do gì để nghi ngờ Assange phạm tội hiếp dâm.
Tuy nhiên luật sư của người phụ nữ đã chống lại quyết định của bà Finne. Kết quả là Công tố viên trưởng Thụy Điển Marianne Ny đã đồng ý mở lại cuộc điều tra. Bà Ny nói rằng đã có thêm những thông tin mới liên quan tới vụ việc xuất hiện. "Chúng tôi đã xem xét toàn bộ các chứng cứ của vụ việc và tôi đã ra quyết định mở lại vụ việc" - bà Ny trả lời phỏng vấn hãng tin AP. Bà từ chối tiết lộ đã nhận được thông tin mới gì hoặc liệu ông Assange có bị bắt giữ hay không.
Một lệnh bắt Assange được ban hành vào ngày 20/8 nhưng sau đó đã được rút lại trong vòng 24 giờ do những quyết định trái ngược của cơ quan công tố. Tuy nhiên Ny cho biết những chuyện đảo ngược quyết định như vậy "không hoàn toàn bất thường" ở Thụy Điển, đặc biệt là khi liên quan tới các cáo buộc tội phạm tình dục. Bà Ny cũng quyết định rằng một lá đơn khác chống ông Assange sẽ được điều tra dựa trên nghi ngờ ông đã phạm tội "cưỡng dâm và lạm dụng tình dục". Quyết định này cũng đã đảo ngược một phán quyết trước rằng sẽ chỉ điều tra vụ việc dưới cáo buộc "lạm dụng tình dục".
Wikileaks gây chú ý trên toàn thế giới vào ngày 25/7 khi họ công bố hàng chục ngàn trang tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. Vì thế, Assange đã bác bỏ mọi cáo buộc chống ông và coi đó là một âm mưu của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hạ thấp uy tín bản thân. Assange cũng nói rằng ông đã được "tình báo Australia" cảnh báo ông có thể sẽ đối mặt với một chiến dịch bôi nhọ. Ngoài ra ông còn có khả năng phải nhận những đơn kiện từ phía Mỹ, bên bị phanh phui thông tin mật và cho tới nay vẫn chưa tiến hành hoạt động pháp lý nào.
Tờ Telegraph của Anh hôm 2/9 cho biết Julian Assange đã thừa nhận việc ông có quan hệ với 1 trong 2 phụ nữ Thụy Điển cáo buộc ông phạm tội tình dục. Tuy nhiên Assange khẳng định mối quan hệ của mình diễn ra với sự tự nguyện hoàn toàn từ phía đối tác. "Tôi luôn khai một điều giống như nhau. Tôi không làm điều gì với những người phụ nữ trên nếu không nhận được sự tự nguyện tham gia từ phía họ" - Assange tuyên bố.
![]() "Nạn nhân" Anna Ardin |
Bị "tố" hiếp dâm vì không mặc "áo mưa"
Thực tế theo bản ghi lời khai của 2 người phụ nữ, đã lọt vào tay tờ Daily Mail, Assange đã lên giường với cả hai người.
Một phụ nữ được xác định là Anna Ardin, người giúp đưa Assange tới Thụy Điển và tổ chức một buổi thuyết trình của ông. Cô đã để Assange ở trong căn hộ có một giường ngủ của mình ở Stockholm. Họ đi ăn tối cùng nhau và theo tờ Daily Mail, đã quan hệ khi quay trở lại căn hộ. Tuy nhiên trong khi quan hệ, chiếc bao cao su bất ngờ bị rách. Người phụ nữ nói rằng Assange cố tình gây ra "sự cố" còn ông này khăng khăng nói rằng đó chỉ là tai nạn.
Người phụ nữ còn lại được mô tả là "cô B", đã gặp Assange vào một ngày sau buổi hội thảo do Ardin tổ chức. Cô gái này bị hớp hồn trước Assange, trước hành động tiết lộ tin tức mật chống lại quân đội Mỹ của ông. Khi tiếp cận với Assange, cô B được ông mời đi ăn trưa. Tiếp đó, hai người rủ nhau đi mua sắm. Buổi tối cùng ngày, họ đi xem một bộ phim ngắn về biển có tên Deep Sea và nhanh chóng xoắn lấy nhau ở hàng ghế sau của rạp chiếu. Vài ngày sau, Assange lại gặp cô B lần nữa và cả hai đồng ý qua đêm trong căn hộ của cô này.
Cô B khai với cảnh sát rằng buổi tối, Assange mất 45 phút để đưa cô về nhà. Dọc đường, đi, ông mải viết tin cho mạng xã hội Twitter và đọc các bài báo viết về ông. Cô B nhận xét "Assange quan tâm nhiều tới cái máy tính hơn cả cô". Cô B nói rằng khi hai bên tới căn hộ của cô, các cảm xúc yêu thương và sự quyến rũ của Assange với cô B đã hoàn toàn biến mất.

Julian Assange (trái) đã thừa nhận việc có quan hệ tình dục với một trong hai phụ nữ cáo buộc ông tội hiếp dâm
Tờ Daily Mail cho biết phần lớn những lời khai tiếp theo đã bị xóa bỏ, nhưng tờ báo dẫn một nguồn tin nói rằng Assange đã quan hệ tình dục với cô B không dùng bao cao su, bất chấp việc cô yêu cầu ông phải dùng phương tiện bảo vệ. Hai người chia tay nhau sau bữa sáng của ngày kế tiếp. Assange hứa gọi cho cô gái nhưng không làm thế. Tới lúc này cô B mới gọi cho Ardin và cả hai nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân từ sự quyến rũ chết người của Assange. Họ lo sợ bản thân có thể mang bệnh lây truyền qua đường tình dục nên đã yêu cầu Assange phải thử các bệnh này và mang kết quả về cho họ. Khi Assange từ chối, cả hai người đưa chuyện của họ tới cảnh sát.
Những diễn biến bất lợi chống lại Assange
Các thông tin mới lộ ra trong bối cảnh cơ quan công tố Thụy Điển quyết định mở lại cuộc điều tra cáo buộc hiếp dâm nhằm vào ông. Cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm đã bị xóa bỏ vào cuối tuần trước bởi Eva Finne, công tố viên trưởng Stockholm, người đã ra phán quyết đảo ngược quyết định của cơ quan công tố cấp thấp hơn. Bà nói rằng không có lý do gì để nghi ngờ Assange phạm tội hiếp dâm.
Tuy nhiên luật sư của người phụ nữ đã chống lại quyết định của bà Finne. Kết quả là Công tố viên trưởng Thụy Điển Marianne Ny đã đồng ý mở lại cuộc điều tra. Bà Ny nói rằng đã có thêm những thông tin mới liên quan tới vụ việc xuất hiện. "Chúng tôi đã xem xét toàn bộ các chứng cứ của vụ việc và tôi đã ra quyết định mở lại vụ việc" - bà Ny trả lời phỏng vấn hãng tin AP. Bà từ chối tiết lộ đã nhận được thông tin mới gì hoặc liệu ông Assange có bị bắt giữ hay không.
Một lệnh bắt Assange được ban hành vào ngày 20/8 nhưng sau đó đã được rút lại trong vòng 24 giờ do những quyết định trái ngược của cơ quan công tố. Tuy nhiên Ny cho biết những chuyện đảo ngược quyết định như vậy "không hoàn toàn bất thường" ở Thụy Điển, đặc biệt là khi liên quan tới các cáo buộc tội phạm tình dục. Bà Ny cũng quyết định rằng một lá đơn khác chống ông Assange sẽ được điều tra dựa trên nghi ngờ ông đã phạm tội "cưỡng dâm và lạm dụng tình dục". Quyết định này cũng đã đảo ngược một phán quyết trước rằng sẽ chỉ điều tra vụ việc dưới cáo buộc "lạm dụng tình dục".
Wikileaks gây chú ý trên toàn thế giới vào ngày 25/7 khi họ công bố hàng chục ngàn trang tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. Vì thế, Assange đã bác bỏ mọi cáo buộc chống ông và coi đó là một âm mưu của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hạ thấp uy tín bản thân. Assange cũng nói rằng ông đã được "tình báo Australia" cảnh báo ông có thể sẽ đối mặt với một chiến dịch bôi nhọ. Ngoài ra ông còn có khả năng phải nhận những đơn kiện từ phía Mỹ, bên bị phanh phui thông tin mật và cho tới nay vẫn chưa tiến hành hoạt động pháp lý nào.
Tường Linh
