(TT&VH) - Cơ quan leo núi Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ không công nhận thành tích của Oh Eun-sun, người phụ nữ tới từ xứ sở kim chi, đã gây chú ý hồi tháng 4 năm nay khi tuyên bố là người đầu tiên leo lên 14 đỉnh núi cao nhất thế giới.
Lời cáo buộc tới từ quê hương
Oh Eun-sun hoàn tất nỗ lực chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới vào ngày 27/4 năm nay, sau khi lên tới đỉnh Annapurna cao 8.091m ở Nepal. Sau khi lên tới đỉnh thành công, cô khẳng định mình là người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên 14 ngọn núi cao nhất thế giới.
Toàn bộ 14 đỉnh này đều nằm trên dãy Himalaya và dãy Karakoram ở châu Á. Chúng gồm Everest (cao 8.848 m), K2 (8.611 m), Kangchenjunga (8.586 m), Lhotse (8.516 m), Makalu (8.485 m), Cho Oyu (8.188 m), Dhaulagiri I (8.167 m), Manaslu (8.163 m), Nanga Parbat (8.126 m), Annapurna, Gasherbrum I (8.080 m), Broad Peak (8.051 m), Gasherbrum II (8.034 m) và Shisha Pangma (8.027 m).
Tuy nhiên hôm 27/8, thành tích của Oh đã vấp phải sự phản đối từ Liên đoàn Leo núi Hàn Quốc (KAF). Tổ chức này nói rằng Oh có thể chưa lên tới đỉnh núi Kanchenjunga nằm ở trên biên giới Nepal - Tây Tạng vào tháng 5/2009 như cô từng tuyên bố. KAF cho biết quyết định của họ được đưa ra một hôm trước, theo sau cuộc họp của 7 nhà leo núi hàng đầu của Hàn Quốc, những cá nhân cũng đã từng đặt chân lên đỉnh Kanchenjunga.
"Tất cả các nhà leo núi đều có chung quan điểm rằng khung cảnh trong hai bức ảnh chụp đỉnh núi của Oh trong quá trình leo lên đỉnh không giống với khung cảnh thực (ở Kanchenjunga)" - Tổng thư ký KAF Lee Eui-jae nói với hãng tin AFP - "Họ cũng đồng tình rằng những giải thích trước đó của Oh về tiến trình leo lên Kanchenjunga là không đáng tin cậy". Ông Lee cho biết quyết định của KAF đã chứng tỏ "lời thú nhận" của một sherpa từng giúp Oh leo lên Kanchenjunga là đúng. Theo đó, sherpa này nói rằng Oh còn ở cách đỉnh một quãng ngắn nữa.
Nỗ lực chinh phục dài 13 năm
Oh Eun-sun sinh ngày 1/3/1966 tại Namwon. Mặc dù có vóc dáng nhỏ con, cao 1m54 và nặng chỉ 50kg, cô lại là vận động viên leo núi có nhiều thành tích nhất ở Hàn Quốc. Trước khi leo lên 14 đỉnh núi cao nhất hành tinh, cô là người Hàn Quốc đầu tiên chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất tại 7 khối lục địa.
Ngày 17/7/1997, Oh lên đỉnh Gasherbrum II mà không cần bình oxy, qua đó chinh phục đỉnh núi cao trên 8.000 m đầu tiên. Trong vòng vài năm tiếp theo, cô đã thử leo lên nhiều đỉnh khác nhưng không thành công. Năm 2004, Oh chinh phục đỉnh Everest có sử dụng bình oxy. Năm 2006, cô tiếp tục chinh phục đỉnh Shisha Pangma. Vào thời điểm đó, có 2 phụ nữ đã leo lên 9 đỉnh núi cao trên 8.000m so với 3 đỉnh của Oh. Năm 2007, Oh chinh phục các đỉnh Cho Oyu và K2, nâng kỷ lục của cô lên 5 đỉnh. Cùng thời điểm, hai đối thủ của cô đã leo lên đỉnh thứ 10.
Năm 2008, Oh leo liền tù tì một mạch 4 đỉnh núi cao trên 8.000m, trong khi mỗi địch thủ của cô chỉ leo thêm được 1 đỉnh nữa. Tháng 5/2009, Oh lên đỉnh Kangchenjunga, ngọn núi cao thứ ba thế giới. 2 tháng sau, Oh lên đỉnh Gasherbrum I và là đỉnh thứ 13 trong danh sách chinh phục của cô.
Oh Eun-sun hoàn tất nỗ lực chinh phục 14 đỉnh cao của thế giới vào ngày 27/4, sau khi đặt chân lên đỉnh ngọn Annapurna ở Nepal, dưới sự chứng kiến qua truyền hình của người dân Hàn Quốc.
Khẩu chiến
Quyết định của KAF được đưa ra theo sau một chương trình phim tài liệu của đài truyền hình SBS, đặt nghi vấn về thành tích của Oh. Hiển nhiên, vận động viên leo núi 44 tuổi không chấp nhận quyết định của KAF. Oh cho rằng quyết định của họ chỉ là "ý kiến một chiều".
Công ty Black Yak, đơn vị tài trợ các chuyến leo núi của Oh cũng kêu gọi KAF ngừng việc phá hoại thành tích của Oh. "Điều họ đang làm với Oh là quá khắt khe, nếu biết rằng rất nhiều vận động viên leo núi khác đã lên tới đỉnh và trở về mà không có bằng chứng" - phát ngôn viên hãng nói với hãng tin AFP.
Oh tuyên bố cô đã gửi một đoạn video cho "trọng tài" Elizabeth Hawley, nhân vật chuyên phân xử các tranh cãi thành tích leo núi ở dãy Himalaya và nhận được sự ủng hộ của huyền thoại leo núi Reinhold Messner. Song những lời giải thích của cô bị đối phương cho là "không thuyết phục".
Được biết KAF đã tuyên bố sẽ họp lại và có thể thay đổi phán quyết nếu Oh cung cấp thêm cho họ bằng chứng giúp xác nhận rõ ràng thành tích của cô.
Lời cáo buộc tới từ quê hương
|
Vận động viên Oh Eun-sun, người phụ nữ đang gây tranh cãi với thành tích chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới. |
Toàn bộ 14 đỉnh này đều nằm trên dãy Himalaya và dãy Karakoram ở châu Á. Chúng gồm Everest (cao 8.848 m), K2 (8.611 m), Kangchenjunga (8.586 m), Lhotse (8.516 m), Makalu (8.485 m), Cho Oyu (8.188 m), Dhaulagiri I (8.167 m), Manaslu (8.163 m), Nanga Parbat (8.126 m), Annapurna, Gasherbrum I (8.080 m), Broad Peak (8.051 m), Gasherbrum II (8.034 m) và Shisha Pangma (8.027 m).
Tuy nhiên hôm 27/8, thành tích của Oh đã vấp phải sự phản đối từ Liên đoàn Leo núi Hàn Quốc (KAF). Tổ chức này nói rằng Oh có thể chưa lên tới đỉnh núi Kanchenjunga nằm ở trên biên giới Nepal - Tây Tạng vào tháng 5/2009 như cô từng tuyên bố. KAF cho biết quyết định của họ được đưa ra một hôm trước, theo sau cuộc họp của 7 nhà leo núi hàng đầu của Hàn Quốc, những cá nhân cũng đã từng đặt chân lên đỉnh Kanchenjunga.
"Tất cả các nhà leo núi đều có chung quan điểm rằng khung cảnh trong hai bức ảnh chụp đỉnh núi của Oh trong quá trình leo lên đỉnh không giống với khung cảnh thực (ở Kanchenjunga)" - Tổng thư ký KAF Lee Eui-jae nói với hãng tin AFP - "Họ cũng đồng tình rằng những giải thích trước đó của Oh về tiến trình leo lên Kanchenjunga là không đáng tin cậy". Ông Lee cho biết quyết định của KAF đã chứng tỏ "lời thú nhận" của một sherpa từng giúp Oh leo lên Kanchenjunga là đúng. Theo đó, sherpa này nói rằng Oh còn ở cách đỉnh một quãng ngắn nữa.
Nỗ lực chinh phục dài 13 năm
Oh Eun-sun sinh ngày 1/3/1966 tại Namwon. Mặc dù có vóc dáng nhỏ con, cao 1m54 và nặng chỉ 50kg, cô lại là vận động viên leo núi có nhiều thành tích nhất ở Hàn Quốc. Trước khi leo lên 14 đỉnh núi cao nhất hành tinh, cô là người Hàn Quốc đầu tiên chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất tại 7 khối lục địa.
Ngày 17/7/1997, Oh lên đỉnh Gasherbrum II mà không cần bình oxy, qua đó chinh phục đỉnh núi cao trên 8.000 m đầu tiên. Trong vòng vài năm tiếp theo, cô đã thử leo lên nhiều đỉnh khác nhưng không thành công. Năm 2004, Oh chinh phục đỉnh Everest có sử dụng bình oxy. Năm 2006, cô tiếp tục chinh phục đỉnh Shisha Pangma. Vào thời điểm đó, có 2 phụ nữ đã leo lên 9 đỉnh núi cao trên 8.000m so với 3 đỉnh của Oh. Năm 2007, Oh chinh phục các đỉnh Cho Oyu và K2, nâng kỷ lục của cô lên 5 đỉnh. Cùng thời điểm, hai đối thủ của cô đã leo lên đỉnh thứ 10.
Năm 2008, Oh leo liền tù tì một mạch 4 đỉnh núi cao trên 8.000m, trong khi mỗi địch thủ của cô chỉ leo thêm được 1 đỉnh nữa. Tháng 5/2009, Oh lên đỉnh Kangchenjunga, ngọn núi cao thứ ba thế giới. 2 tháng sau, Oh lên đỉnh Gasherbrum I và là đỉnh thứ 13 trong danh sách chinh phục của cô.
Oh Eun-sun hoàn tất nỗ lực chinh phục 14 đỉnh cao của thế giới vào ngày 27/4, sau khi đặt chân lên đỉnh ngọn Annapurna ở Nepal, dưới sự chứng kiến qua truyền hình của người dân Hàn Quốc.
Khẩu chiến
Quyết định của KAF được đưa ra theo sau một chương trình phim tài liệu của đài truyền hình SBS, đặt nghi vấn về thành tích của Oh. Hiển nhiên, vận động viên leo núi 44 tuổi không chấp nhận quyết định của KAF. Oh cho rằng quyết định của họ chỉ là "ý kiến một chiều".
Công ty Black Yak, đơn vị tài trợ các chuyến leo núi của Oh cũng kêu gọi KAF ngừng việc phá hoại thành tích của Oh. "Điều họ đang làm với Oh là quá khắt khe, nếu biết rằng rất nhiều vận động viên leo núi khác đã lên tới đỉnh và trở về mà không có bằng chứng" - phát ngôn viên hãng nói với hãng tin AFP.
Oh tuyên bố cô đã gửi một đoạn video cho "trọng tài" Elizabeth Hawley, nhân vật chuyên phân xử các tranh cãi thành tích leo núi ở dãy Himalaya và nhận được sự ủng hộ của huyền thoại leo núi Reinhold Messner. Song những lời giải thích của cô bị đối phương cho là "không thuyết phục".
Được biết KAF đã tuyên bố sẽ họp lại và có thể thay đổi phán quyết nếu Oh cung cấp thêm cho họ bằng chứng giúp xác nhận rõ ràng thành tích của cô.
Gia Bảo
