(TT&VH) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố sẽ không phản đối kế hoạch vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran. Theo đó, Washington ghi nhận nhà máy điện hạt nhân Bushehr được dùng để cung cấp điện hạt nhân dân sự, vì vậy không coi đây là một mối đe dọa phổ biến hạt nhân.

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Mỹ này cũng nhấn mạnh không nên nhầm lẫn quan điểm này của Mỹ với những mối quan ngại cơ bản về toàn bộ tham vọng hạt nhân của Iran. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr được tập đoàn Kraftwerk Union A.G. (Siemens/ KWU) của Đức khởi công xây dựng năm 1974 trước khi việc xây dựng được công ty Zarubezatomenergostroi của Nga tiếp quản. Hôm 14/8, Nga cho biết sẽ chuyển nhiên liệu hạt nhân tới lò phản ứng của nhà máy vào ngày 21/8 tới. Tiếp đó là một tiến trình xử lý kéo dài khoảng 1 tháng trước khi nhà máy chính thức phát điện.

V.L