Trong nước

Mỹ bắt kẻ đánh cắp 1 triệu thẻ tín dụng

14/08/2010 16:17 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 13/8, nhà chức trách Mỹ thông báo một tên tội phạm mạng nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất thế giới, vừa sa lưới pháp luật. Tên tội phạm số có tên Vladislav Horohorin, 27 tuổi, biệt danh BadB đã bị bắt tại vùng Riviera của Pháp và sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử.

Một trong 5 tên tội phạm mạng bị truy nã gắt gao nhất

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ Vladislav Horohorin, 27 tuổi, tại sân bay Nice ở nước này, theo một lệnh truy nã của Mỹ, ngay khi y vừa chuẩn bị lên máy bay tới thủ đô Moskva của Nga.

Kẻ trốn chạy sinh ra tại Ukraina, mang hai quốc tịch Ukraina, Israel và được lực lượng Mật vụ Mỹ mô tả là "một trong 5 tên tội phạm mạng bị truy nã gắt gao nhất thế giới", bị tóm vì tội đánh cắp thông tin tài khoản tín dụng "trên quy mô toàn cầu".


 Nạn trộm thông tin thẻ tín dụng tăng cao đang khiến hàng triệu người Mỹ bị thiệt hại
Michael Merritt, Phó giám đốc cơ quan điều tra của Mật vụ Mỹ, người lãnh đạo cuộc săn lùng Horohorin, cho biết: "Mạng lưới của tên này là một trong những tổ chức tội phạm tài chính trực tuyến phức tạp nhất thế giới. Nó có liên quan tới gần như mọi vụ xâm hại thông tin tài chính lớn được báo cáo với cộng đồng bảo vệ pháp luật quốc tế".

Horohorin đã bị tòa án Mỹ khởi tố vắng mặt hồi tháng 11 năm ngoái với tội danh đánh cắp danh tính người khác. Theo cáo trạng của Mỹ, Horohorin đã sử dụng các diễn đàn tội phạm mạng có tên CarderPlanet, Carder.su và Badb.biz để bán các thông tin tài khoản tín dụng y đánh cắp được.

Trang web Badb.biz, nơi Horohorin là một trong các sáng lập viên và thường xuyên ghé thăm, tuyên bố đang nắm trong tay thông tin thẻ tín dụng của 1 triệu người Mỹ. Trang web này còn tự hào "nổ" rằng: “Chúng tôi đang chờ bạn chống lại chủ nghĩa đế quốc của Mỹ.... bằng cách đầu tư nguồn tài chính Mỹ vào nền kinh tế Nga và khiến các khoản đầu tư sinh lời".

Horohorin được cho là đã giúp tạo ra trang web mang tên "dumps.name", thực chất là cơ sở dữ liệu tự động duy nhất trên thế giới chứa thông tin về các thẻ tín dụng bị đánh cắp. Sử dụng bí danh BadB, Horohorin đã quảng cáo về thông tin thẻ tín dụng y đánh cắp được trên các diễn đàn web kể trên và thực hiện hàng loạt thương vụ trao đổi mua bán. Horohorin sẽ hướng dẫn người mua chuyển tiền cho y thông qua dịch vụ Webmoney đang thịnh hành ở Nga. Người mua tiếp đó sẽ được cấp quyền truy cập trang "dumps.name" và lựa chọn thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp nào đó.

Horohorin bị tóm sau một chiến dịch giăng bẫy của Mật vụ Mỹ. Các nhân viên an ninh đã vờ đóng vai người mua thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp và qua đó lấy được thông tin về nơi ẩn náu của y.  Horohorin sẽ đối diện với việc bị dẫn độ về Mỹ và sẽ phải lãnh án tù dài 12 năm cùng khoản tiền phạt lên tới 500.000 USD.

Cuộc chiến không giới tuyến với tội phạm mạng


Albert Gonzalez, tay tin tặc đứng sau vụ trộm thẻ tín dụng lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Mặc dù Horohorin và cộng sự quảng bá đã lấy được thông tin thẻ tín dụng của khoảng 1 triệu người Mỹ, vụ trộm này vẫn được coi là "muỗi" so với các vụ trộm thẻ tín dụng khác.

Đơn cử như tháng 6 năm ngoái, Max Ray Vision, biệt danh "Người tuyết" đã nhận có tội khi đánh cắp gần 2 triệu số thẻ tín dụng và tiến hành các thương vụ mua bán trái phép trên mạng lên tới 86 triệu USD. Trước khi bị bắt, Vision đang điều hành một diễn đàn ngầm có tên "Carders Market", nơi các tay tội phạm mạng mua bán thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp với nhau. Cục điều tra Liên bang Mỹ đã phải mất 2 năm tích cực điều tra giăng bẫy mới tóm được Vision.

Tháng 3 năm nay, Albert Gonzalez đã bị tòa án Mỹ kết án 20 năm tù vì tội trộm thông tin thẻ tín dụng. Gonzalez bị bắt hồi tháng 5/2008. Cùng với 11 đồng phạm, Gonzalez đã đột nhập thành công vào hệ thống máy tính của ít nhất 8 chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, đánh cắp hơn 40 triệu thông tin thẻ. Vào năm 2008, đây là vụ trộm thông tin thẻ lớn nhất ở Mỹ. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Gonzalez có thể đã đánh cắp 170 triệu thông tin thẻ tín dụng. Hoạt động phá hoại của Gonzalez và đồng bọn làm các công ty thiệt hại hơn 200 triệu USD.

Mặc dù nhiều vụ trộm thẻ lớn đã bị phát giác, thủ phạm bị bắt giữ, nhà chức trách Mỹ nói rằng các vụ phạm tội trên mạng vẫn không ngừng tăng lên. Một báo cáo do Trung tâm tiếp nhận khiếu nại tội phạm Internet (ICCC) thuộc FBI công bố hồi tháng 2 năm nay cho thấy trong năm 2009 có 336.655 đơn khiếu nại liên quan tới tội phạm mạng, tăng 22,3% so với năm trước. Tổng thiệt hại liên quan tới hoạt động lừa đảo qua mạng lên tới 559,7 triệu USD, tức tăng thêm 111%.

Tuy nhiên nhà chức trách Mỹ khẳng định họ sẽ chiến đấu tới cùng với tội phạm mạng, dù chúng ở trên đất Mỹ hay cư trú tại nước ngoài. "Tin tặc máy tính và trộm thông tin cá nhân đe dọa an ninh của hàng triệu người Mỹ vô tội thông qua các hoạt động phạm pháp của chúng. Những tên tội phạm đó tưởng rằng chúng sẽ không bị phát giác bằng cách phạm tội sau màn hình máy tính, ở một quốc gia nước ngoài" - luật sư đại diện chính phủ Mỹ Ronald C. Machen Jr. nói - "Vụ bắt giữ và khởi tố Horohorin đã cho thấy một điều rằng chúng tôi sẽ nhận dạng, tóm cổ và đưa ra trước pháp luật Mỹ ngay cả những tay tin tặc có trình độ phạm tội cao siêu nhất thế giới".

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm